Chư Sê vững tin bước vào năm mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bước vào năm 2025 với nhiều thời cơ và thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) tiếp tục đoàn kết, phát huy những kết quả đạt được cũng như tiềm năng, lợi thế, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025 và nhiệm kỳ 2020-2025.

Kinh tế-xã hội phát triển ổn định

Năm 2024, UBND huyện Chư Sê đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, thống nhất, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nên cơ bản thực hiện tốt các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Huyện ủy, HĐND huyện.

Tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục có chuyển biến tốt, hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện đạt hơn 16.364 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với năm 2023.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp theo hướng giảm dần giá trị ngành nông-lâm nghiệp, tăng dần các ngành công nghiệp-xây dựng và thương mại-dịch vụ.

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2024 trên 744 tỷ đồng, đạt 116,88% dự toán tỉnh giao và 108,35% dự toán HĐND huyện giao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 76,89 triệu đồng/năm.

Tổng diện tích gieo trồng năm 2024 là 38.595 ha, đạt 100% kế hoạch và tăng 1,46% so với năm trước; vận động người dân chuyển đổi hơn 251,6 ha cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây khác.

Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ, chế biến cũng như áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo các tiêu chuẩn VietGAP, 4C, UTZ, Rainforest, GlobalGAP, Organic…

Cùng với đó, chú trọng thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhằm khơi dậy tiềm năng, lợi thế, góp phần phát huy nội lực, gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp.

Trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá thực trạng xây dựng nông thôn mới (NTM) theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025, UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị tổ chức triển khai đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.

Đến nay, toàn huyện có 12/14 xã đạt chuẩn NTM; có 1/126 thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn làng NTM; hoàn thành 4/9 tiêu chí huyện NTM.

Ngoài ra, công tác chuyển đổi số được quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt kết quả tích cực. Chư Sê là địa phương được UBND tỉnh đánh giá mức độ chuyển đổi số cấp huyện năm 2023 đạt thứ hạng 5.

cse2.jpg
Huyện Chư Sê thực hiện hiệu quả công tác tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Ảnh: Q.T

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục được quan tâm. Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng. Trong năm, huyện đặc biệt chú trọng đến công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, đặc biệt là không gian văn hóa cồng chiêng gắn với phát triển du lịch.

Đồng thời, duy trì và phục dựng các lễ hội của người dân tộc thiểu số; trong năm, huyện đã phục dựng lễ mừng lúa mới tại xã Dun và xã Hbông. Tổ chức và tham gia nhiều hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể thao cấp huyện và tỉnh, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh, con người và những nét văn hóa đặc trưng của Chư Sê.

Lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực. Cơ sở vật chất, trang-thiết bị dạy và học được quan tâm đầu tư theo hướng kiên cố hóa; toàn huyện có 38 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 80,86%.

Công tác khám-chữa bệnh, phòng-chống các bệnh nguy hiểm được tăng cường và triển khai có hiệu quả. Các vấn đề bức xúc xã hội, đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm giải quyết kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế-xã hội của huyện Chư Sê năm 2024 còn một số khó khăn, tồn tại, hạn chế. Cụ thể, một số chỉ tiêu không đạt kế hoạch đề ra; việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia vẫn còn bất cập; tình trạng ô nhiễm môi trường tại các trang trại chăn nuôi; thu tiền sử dụng đất, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn chưa cao...

Đặc biệt, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn diễn biến phức tạp, tăng 2 chỉ số; tình trạng xe đậu đỗ, đón khách không đúng quy định, xe chở quá tải vẫn còn diễn ra, chưa được giải quyết dứt điểm.

Trên cơ sở phân tích nguyên nhân những tồn tại, hạn chế cũng như dự báo tình hình thực tế của địa phương, huyện Chư Sê đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm làm cơ sở để thực hiện trong năm 2025.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 10,5%; tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) đạt 18.082,1 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 82,78 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước đạt 734,623 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,24%; số lao động được giải quyết việc làm là 3.000 người; tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia y tế đạt 100%...

cse1.jpg
Diện mạo đô thị Chư Sê ngày càng khang trang. Ảnh: Q.T

Để đạt được mục tiêu đề ra, huyện tiếp tục đẩy mạnh triển khai và nhân rộng các mô hình khuyến nông, hỗ trợ phát triển sản xuất. Đặc biệt, tập trung phát triển các loại cây công nghiệp chủ lực, cây ăn quả theo hướng thâm canh gắn với chế biến, tiêu thụ.

Đẩy mạnh kêu gọi và thực hiện tốt chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp gắn với chế biến, truy xuất nguồn gốc. Chủ động phòng-chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, nhất là tăng cường theo dõi, ngăn chặn nguy cơ tái phát dịch tả heo châu Phi, viêm da nổi cục ở trâu, bò...

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM; trong đó, tập trung củng cố, nâng cao tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn NTM và lồng ghép các nguồn lực để đầu tư cho 2 xã còn lại chưa đạt (xã Ia Ko và Ayun).

Cùng với đó, huyện tập trung đầu tư phát triển đồng bộ về kết cấu hạ tầng xã hội, hạ tầng kinh tế; chú trọng xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp huyện nhằm thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp chế biến.

Tổ chức lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch làm cơ sở triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thông thoáng để thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh vào đầu tư các dự án điện năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp tạo nguồn thu ngân sách ổn định, lâu dài; đảm bảo khai thác các nguồn thu địa phương một cách hợp lý, tích cực, bền vững từ các hoạt động sản xuất kinh doanh, phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện. Đẩy mạnh công tác thu ngân sách ngay từ đầu năm, góp phần nâng dần tỷ lệ tự cân đối, giảm phần bổ sung từ ngân sách cấp trên.

Cùng với đó, triển khai thực hiện có hiệu quả và giải ngân kịp thời nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia: xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đồng thời, huyện tiếp tục nâng cao năng lực điều hành, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức; thực hiện đồng bộ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân để nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành pháp luật.

Triển khai có hiệu quả các giải pháp nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phấn đấu tỷ lệ trường chuẩn quốc gia năm 2025 đạt 100%. Giải quyết kịp thời các chính sách ưu đãi cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo.

Thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động; đồng thời, triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn đảm bảo đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cùng với đó, huyện triển khai có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, đấu tranh với các âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, không để xảy ra biểu tình, bạo loạn trong mọi tình huống; giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo tại cơ sở.

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng thế trận, sẵn sàng trước mọi thách thức

Vững vàng thế trận, sẵn sàng trước mọi thách thức

(GLO)- Hôm nay (1.8), Ðảng bộ Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Ðại hội đại biểu Ðảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Bước vào nhiệm kỳ mới, trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, Công an tỉnh xác định rõ mục tiêu nâng cao năng lực thích ứng, đổi mới toàn diện, hành động quyết liệt, hiệu quả.

Binh đoàn 15 khen thưởng 18 tập thể, cá nhân

Binh đoàn 15 khen thưởng 18 tập thể, cá nhân

(GLO)-Chiều 30-7, Binh đoàn 15 đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Dân vận khéo” xây dựng “ Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2021-2025. Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ-Tư lệnh binh đoàn dự và chỉ đạo hội nghị.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hoài Nhơn nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: M.H

Khai thác hiệu quả tiềm năng biển và du lịch để phát triển kinh tế

(GLO)- Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hoài Nhơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Phạm Thị Tố Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, nhấn mạnh phường Hoài Nhơn cần phát triển kinh tế theo hướng khai thác hiệu quả tiềm năng biển và du lịch.

Hội Nông dân tỉnh Gia Lai làm việc với đại diện các phường về thành lập tổ chức Hội cấp cơ sở

Hội Nông dân tỉnh Gia Lai làm việc với đại diện các phường về thành lập tổ chức Hội cấp cơ sở

(GLO)- Sáng 28-7, tại trụ sở UBND phường Pleiku, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai tổ chức buổi làm việc với đại diện Thường trực Đảng ủy và Chủ tịch Ủy ban MTTQ các phường: Pleiku, Hội Phú, Thống Nhất, Diên Hồng và An Phú để trao đổi về việc thành lập tổ chức Hội Nông dân cấp phường.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Đảng ủy phường Pleiku về công tác chuẩn bị đại hội

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn làm việc với Đảng ủy phường Pleiku về công tác chuẩn bị đại hội

(GLO)- Sáng 28-7, tại trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai (phường Pleiku), đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì buổi làm việc với Thường trực Đảng ủy phường Pleiku về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Pleiku lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tuyên truyền đại hội đảng các cấp: Thống nhất tư tưởng, tạo đồng thuận xã hội

Tuyên truyền đại hội đảng các cấp: Thống nhất tư tưởng, tạo đồng thuận xã hội

(GLO)- Ðể đại hội đảng nhiệm kỳ 2025-2030 thành công, thời điểm này, 135 đảng bộ xã, phường trong toàn tỉnh Gia Lai tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua yêu nước để đại hội thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công cách mạng tại Gia Lai

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công cách mạng tại Gia Lai

(GLO)- Chiều 27-7, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã đến thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình chính sách tại tỉnh Gia Lai.

Công ty 715 tổ chức hoạt động tri ân nhân dịp 27.7

Công ty 715 tổ chức hoạt động tri ân nhân dịp 27.7

(GLO)- Nhân Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2025), Công ty 715 (Binh đoàn 15) tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng và thân nhân gia đình liệt sĩ trên địa bàn đơn vị đứng chân.

Đại tá Lương Đình Chung - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5, phát biểu tại Đại hội.

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, linh hoạt để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ

(GLO)- Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 (tổ chức vào sáng 25-7), đại tá Lương Đình Chung - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5, đặt ra yêu cầu quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, linh hoạt để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh thăm hỏi bà Rơ Châm Bop, người có công với cách mạng ở xã Ia Khươl.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh thăm, tặng quà gia đình người có công với cách mạng

(GLO)- Trong 2 ngày (24 và 25-7), Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đến thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, có công với cách mạng tiêu biểu tại 7 xã: Chư Păh, Ia Khươl, Đăk Đoa, Kon Gang, Ia Băng, Bờ Ngoong và Kdang.

null