6 đoàn cấp cao quốc tế sẽ tham dự lễ A80

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 (A80) sẽ có 6 đoàn lãnh đạo cấp cao đại diện cho các nước đến Việt Nam. Nhiều hoạt động song phương, gặp gỡ, tri ân bạn bè quốc tế cũng sẽ diễn ra trong dịp này.

Thông tin về các đoàn quốc tế tham dự lễ diễu binh, diễu hành A80 được Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết tại buổi họp báo lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (1945 - 2025) do Bộ VH-TT-DL chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành tổ chức chiều 22-8.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chia sẻ thông tin tại buổi họp báo. ẢNH: THU HẰNG
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chia sẻ thông tin tại buổi họp báo. ẢNH: THU HẰNG

Theo bà Lê Thị Thu Hằng, Bộ Ngoại giao đã mời một số đoàn quốc tế đến dự, có 6 đoàn cấp cao đại diện: Cuba, Lào, Campuchia, Belarus, Nga, Trung Quốc sẽ đến tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Trong đó, một số đoàn sẽ tiến hành các hoạt động song phương. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao còn nhận được sự khẳng định của hơn 20 đoàn đại diện lãnh đạo các nước. Về quốc phòng, có 8 đoàn của Bộ Quốc phòng các nước tham dự lễ kỷ niệm.

"Bộ Ngoại giao đã mời một số phóng viên quốc tế, những người có thiện cảm, quan tâm đến Việt Nam. Chúng tôi còn tổ chức hàng loạt các chương trình để không những các phóng viên nước ngoài đến đưa tin đại lễ mà còn cho họ được tận mắt chứng kiến thành tựu của nhân dân ta đến cộng đồng quốc tế", bà Hằng cho biết.

Bên cạnh các đoàn khách cấp cao, chính đảng, quốc phòng, ngoại giao, phóng viên nước ngoài, còn một nhóm của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị mời các bạn bè quốc tế đã ủng hộ Việt Nam trong suốt 80 năm qua. Cho đến nay, có khoảng gần 100 đại biểu trong nhóm này sẽ tham dự đại lễ.

Nhân dịp này, Bộ Ngoại giao mời các đoàn ngoại giao, các đại sứ, đại diện các sứ quán, các tổ chức quốc tế, tổng lãnh sự các nước tham dự sự kiện A80.

Đáng chú ý, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết trong 80 năm thành lập nước, lần đầu tiên bà con kiều bào có khối diễu hành riêng. Bộ Ngoại giao đã tổ chức đoàn kiều bào tiêu biểu từ các nước về đại lễ. Trong số đó có 50 kiều bào đã đang tham gia tập luyện để tham dự lễ diễu binh, diễu hành.

"Bà con chia sẻ về đây dù thay đổi múi giờ, đặc biệt thời tiết, tuy nhiên với một không khí hòa chung với nhân dân trong nước bà con quên hết cả mệt. Đây là một vinh dự niềm tự hào, là trách nhiệm của những người Việt Nam ở xa Tổ quốc được lựa chọn tiêu biểu vào lễ diễu hành", bà Hằng thông tin.

Nhân dịp này, Bộ Ngoại giao sẽ tổ chức khóa tập huấn cho hội, đoàn để bà con kiều bào cập nhật thông tin về tình hình trong nước, tập huấn một số kỹ năng liên quan đến công tác tổ chức hội, đoàn để để gắn kết với nhau; mời bà con tham gia các sự kiện trong khuôn khổ các sự kiện 2-9. Một số kiều bào tiêu biểu sẽ tham dự vào lễ chiêu đãi quốc gia và tham dự vào chương trình nghệ thuật tại sân Mỹ Đình.

Về công tác tổ chức các hoạt động của khách quốc tế, bà Hằng chia sẻ: "Các hoạt động diễn ra thuận lợi, theo đúng kế hoạch đã đề ra. Trong dịp này, Bộ Ngoại giao đang kiến nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ có cuộc tiếp để tri ân bạn bè quốc tế có đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng bảo vệ Tổ quốc".

Theo Thu Hằng (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null