Bình Hiệp tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 22-8, Đảng bộ xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Một trong những nhiệm vụ Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ mới là tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao.

Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội còn có các đồng chí: Bùi Thủy-Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương II- Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đại tá Đỗ Xuân Hùng-Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5; Phan Quang Thái-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy và 160 đại biểu đại diện cho hơn 650 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

mg-1937.jpg
Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: H.P

Giữa bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Bình Hiệp đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Trong đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được củng cố, tăng cường, không ngừng phát huy vai trò trong đời sống xã hội. Nền kinh tế của xã tiếp tục phát triển, các chỉ tiêu tăng trưởng cơ bản đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: H.P

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: H.P

Đến năm 2030, tổng giá trị sản phẩm bình quân trên 1 ha đất trồng trọt đạt 185 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người là 91 triệu đồng; giảm tỷ lệ nghèo đa chiều bình quân hàng năm 0,69%, tỷ lệ hộ nghèo bằng hoặc thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh…

Nhiệm kỳ 2025-2030, xã Bình Hiệp đề ra các chỉ tiêu chí như: hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng và các chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm giai đoạn 2025-2030 đạt 6,9%.

Để hoàn thành các chỉ tiêu này, Đảng bộ xã Bình Hiệp đã cụ thể hóa thành 5 nhiệm vụ trọng tâm và 4 khâu đột phá. Trong đó, Đảng bộ xã tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao; phát triển công nghiệp từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

mg-2122.jpg
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: H.P

Quy hoạch tổng thể, chi tiết xã Bình Hiệp theo hướng hiện đại; phát triển cơ sở hạ tầng kết nối với các đầu mối giao thông trọng điểm gắn với phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch cộng đồng…

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ đề nghị trên cơ sở những tiềm năng, lợi thế riêng của mình, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Hiệp cần tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phát huy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, đưa xã nhà ngày càng phát triển giàu mạnh, văn minh.

Đặc biệt, ngay sau Đại hội, cấp ủy khóa mới của xã Bình Hiệp cần khẩn trương xây dựng quy chế, chương trình làm việc, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã thành các chương trình, kế hoạch, đề án, phương án, nhiệm vụ, giải pháp thật cụ thể để triển khai, thực hiện thành công mục tiêu nghị quyết Đại hội. Nhất là thực hiện hiệu quả tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, kết quả cụ thể, rõ thời hạn, rõ lộ trình”.

mg-2104.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Hiệp nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: H.P

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Đảng ủy xã Bình Hiệp nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 23 đồng chí; đồng chí Lê Minh Lực được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

Có thể bạn quan tâm

Ông Lê Quang Tùng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang

Ông Lê Quang Tùng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Lê Quang Tùng - Bí thư Thành ủy Cần Thơ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030, thay ông Nguyễn Tiến Hải được điều động về công tác tại Bộ Nội vụ.

Gia Lai: 3 thủ tục hành chính mới được ban hành trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm

Gia Lai: 3 thủ tục hành chính mới được ban hành trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định công bố danh mục 3 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm; đồng thời sửa đổi, bổ sung 2 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu tại xã Nhơn Châu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng thăm, tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu tại xã Nhơn Châu

(GLO)- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 24-7, đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đến thăm, tặng quà các bệnh binh và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã Nhơn Châu.

Học Bác bằng thực hành, nêu gương

Học Bác bằng thực hành, nêu gương

(GLO)- Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới nhấn mạnh bước chuyển từ học tập, làm theo Bác sang thực hành và nêu gương bằng những việc làm cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên.

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

Công an tỉnh Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại thao trường Suối Trầu đến ngày 27-7

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thông báo về việc tổ chức bắn đạn thật tại thao trường huấn luyện bắn súng Suối Trầu (Trung đoàn Bộ binh 739, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trong thời gian diễn ra hoạt động.

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

“Lá chắn mềm” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Từ các mô hình tự quản, sự tham gia của già làng, người có uy tín cùng sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và Bộ đội Biên phòng, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, tạo nên “lá chắn mềm” vững chắc bảo vệ vùng phên giậu Tổ quốc.

null