Tư duy mới, tầm nhìn xa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đảng thể hiện tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược qua phân bổ đại biểu hợp lý, phản ánh sự phát triển bền vững và dân chủ trong đại hội sắp tới.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và phát triển bền vững, việc Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quyết định số 341-QĐ/TW về số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đã phản ánh rõ tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược và cam kết mạnh mẽ của Đảng trong việc phát huy dân chủ, nâng cao tính đại diện.

Theo Quyết định 341-NQ/TW, tổng số đại biểu tham dự Đại hội XIV là 1.588, con số cao nhất qua các kỳ đại hội của Đảng. Điều đáng chú ý nằm ở việc phân bổ đại biểu hợp lý, thể hiện sự linh hoạt, công bằng và phù hợp với thực tiễn.

Cụ thể, những tỉnh, thành phố không hợp nhất vẫn giữ nguyên số lượng 13 đại biểu như trước. Các đảng bộ được hợp nhất từ 2 đơn vị hành chính được phân bổ 24 đại biểu (tăng 11), từ 3 đơn vị là 35 đại biểu (tăng 22). Những đảng bộ có vai trò chiến lược như Hà Nội, TPHCM hay Đảng bộ Quân sự Trung ương, Đảng bộ Công an Trung ương đều được bổ sung 10 đại biểu mỗi nơi. Sự quan tâm đặc biệt này cho thấy Đảng luôn đề cao vai trò của các địa phương đầu tàu và các lực lượng có vai trò chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội.

Một trong những nội dung nổi bật của Quyết định 341-NQ/TW là bảo đảm tiếng nói đại diện cho mọi địa phương, vùng miền, nhất là những khu vực chịu tác động từ quá trình sắp xếp, thể hiện rõ nguyên tắc “không để ai bị bỏ lại phía sau”, không chỉ trong chính sách an sinh xã hội mà cả trong tổ chức và hoạt động chính trị của Đảng. Trong đó, việc tăng số lượng đại biểu ở các đảng bộ hợp nhất tạo sự động viên, khích lệ và là thông điệp khẳng định tính dân chủ, bảo đảm sự tham gia đầy đủ của cán bộ, đảng viên và nhân dân các địa phương vào quá trình hoạch định các quyết sách lớn của đất nước. Đây là nền tảng để mọi tiếng nói chính đáng đều được phản ánh tại diễn đàn chính trị cao nhất của Đảng, tạo sự đồng thuận, thống nhất và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với sự phân bổ đại biểu khoa học và cân đối, Đại hội XIV được kỳ vọng sẽ trở thành diễn đàn tập trung trí tuệ, bản lĩnh, kinh nghiệm thực tiễn và tầm nhìn chiến lược của đội ngũ cán bộ, đảng viên tiêu biểu từ khắp mọi miền đất nước. Sự hiện diện đầy đủ, đa dạng các thành phần, khu vực, lực lượng sẽ tạo nên một không khí thảo luận dân chủ, cởi mở, sâu sắc, góp phần làm phong phú các nội dung thảo luận. Khi đó, những quyết sách đưa ra sẽ mang tầm vóc thời đại, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh mới với những thời cơ và thách thức đan xen.

Sự phân bổ số lượng đại biểu đã nêu cho thấy nỗ lực không chỉ nhằm phục vụ yêu cầu từ bên trong của Đảng, mà còn là biểu hiện sinh động của sự gắn kết chặt chẽ giữa Đảng với nhân dân, giữa Trung ương với cơ sở, giữa kế thừa với khát vọng phát triển bứt phá. Qua đó để mỗi đại biểu tham dự Đại hội là thực sự là đại diện ưu tú, mang theo ý chí, nguyện vọng, khát vọng phát triển của hàng triệu cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, là cầu nối quan trọng giữa Trung ương với địa phương, giữa lý luận với thực tiễn.

Có thể khẳng định, Quyết định 341-QĐ/TW là một minh chứng rõ nét cho tư duy đổi mới, tinh thần dân chủ và tầm nhìn chiến lược của Đảng trong giai đoạn phát triển mới. Trên nền tảng đó, Đại hội XIV của Đảng được kỳ vọng sẽ thành công tốt đẹp, trở thành dấu mốc mở ra chặng đường phát triển mạnh mẽ hơn, bền vững hơn, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, dân chủ, công bằng, văn minh, vì hạnh phúc của nhân dân, vì tương lai của dân tộc.

Theo VÕ NGỌC TOẢN (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Nghĩa tình bền chặt nơi biên giới

Nghĩa tình bền chặt nơi biên giới

(GLO)- Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị, địa phương vừa tổ chức bàn giao Nhà hữu nghị và trao 20 con bò giống cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thuộc các cụm dân cư kết nghĩa giữa 2 tỉnh Gia Lai và Ratanakiri (Campuchia).

Số hóa toàn diện

Số hóa toàn diện

Theo dự thảo luật Đất đai sửa đổi, Chính phủ đề xuất người có quyền sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất dưới cả hai hình thức giấy và điện tử.

Điểm huyệt 'bệnh quy trình'

Điểm huyệt 'bệnh quy trình'

Gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chỉ đạo một vấn đề nằm ngoài các nhóm kiến nghị nhưng thuộc diện "nóng" nhất, gây bức xúc nhất từ nhiều năm nay. Đó là "bệnh đúng quy trình" nhưng thiếu hiệu quả trong trả lời thắc mắc, kiến nghị ở nhiều bộ, ngành, địa phương.

Một kỳ thi không phải là cả cuộc đời

Một kỳ thi không phải là cả cuộc đời

Vụ việc tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang đang tiếp tục được điều tra. Trong lúc chờ các cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của từng người, điều quan tâm nhất là những học sinh đã tham gia, bị cuốn vào hoặc biết sự thật nhưng vẫn đang hoang mang, sợ hãi và chưa dám lên tiếng.

Giữ những 'trầm tích đỏ' cho mai sau

Giữ những 'trầm tích đỏ' cho mai sau

Trong những ngày tháng 7 linh thiêng của tri ân và tưởng niệm nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), tâm điểm cảm xúc cả nước đặc biệt hướng về Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), nơi hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính nhiều hài cốt liệt sĩ đang diễn ra.

Công bằng thi cử

Công bằng thi cử

Sau khi vụ việc bất thường về điểm 10 môn toán tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 được công khai, như một hiệu ứng dây chuyền, trên mạng xã hội ào ạt xuất hiện nội dung tố cáo những dấu hiệu tiêu cực của kỳ thi ở nhiều địa phương.

Bảo vệ tính liêm chính của kỳ thi quốc gia

Bảo vệ tính liêm chính của kỳ thi quốc gia

Mỗi mùa thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi quốc gia duy nhất hiện nay, điều xã hội mong đợi nhất không phải là bao nhiêu điểm 10 hay bao nhiêu thủ khoa, mà là sự công bằng, liêm chính. Bởi chỉ cần một nghi vấn gian lận xuất hiện, giá trị của hàng triệu bài thi trung thực cũng bị lung lay.

Bài học đắt giá

Bài học đắt giá

Ngay sau sự việc Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

null