(GLO)- Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đang được huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) quan tâm nhằm tạo điều kiện cho các hộ dân tộc thiểu số ở địa phương có việc làm, thu nhập để ổn định cuộc sống.
(GLO)- Những năm qua, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn được huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Công tác này đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.
(GLO)- Những năm qua, công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, nhất là thanh niên người dân tộc thiểu số (DTTS) luôn được huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm. Nhờ đó, nhiều lao động có việc làm, tăng thu nhập, từng bước thoát nghèo bền vững.
“Ngày nào đó, anh về lại quê, xây dựng nhà xưởng, tạo công ăn việc làm, giúp người trong làng có cuộc sống tốt hơn” - anh Nguyễn Thanh Mỹ hứa với vợ tương lai là Bùi Thị Nhàn khi cả hai cùng làm phục vụ cho một nhà hàng nổi tiếng tại Canada vào những năm 1982.
(GLO)- Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn luôn được huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) quan tâm triển khai và mang lại hiệu quả tích cực, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.
(GLO)- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn được xem là giải pháp quan trọng trong công tác giảm nghèo bền vững của huyện Đak Đoa. Nhờ được đào tạo bài bản, nhiều lao động đã tự tin thực hành nghề, kiếm thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống.
(GLO)- Đầu tháng 11-2023, Trung ương đã bổ sung thêm 280 tỷ đồng cho Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) tỉnh Gia Lai để cho vay hỗ trợ tạo việc làm. Ngân hàng CSXH tỉnh chỉ đạo các phòng giao dịch đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phát triển sản xuất, tạo việc làm cho lao động nông thôn.
(GLO)- Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Nhờ đó, nhiều lao động nông thôn đã có việc làm và thu nhập ổn định.
(GLO)- Những năm qua, huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, góp phần tạo việc làm, ổn định sinh kế, tăng thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.
(GLO)- Mặc dù thời gian đào tạo chỉ 3 tháng nhưng những lớp dạy nghề sơ cấp được tổ chức tại các xã, thị trấn của huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã phát huy hiệu quả.
Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk) đã giới thiệu việc làm cho 6.432 lượt người, số người có việc làm sau khi giới thiệu là 2.166 người trong 9 tháng đầu năm 2022.
(GLO)- Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng những năm qua, huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) vẫn triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo việc làm và thu nhập cho người lao động nông thôn.
(GLO)- Các địa phương trong tỉnh Gia Lai đang chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo hướng đổi mới và nâng cao chất lượng, gắn với nhu cầu xã hội nhằm cải thiện cuộc sống, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới.
(GLO)- Năm 2022, huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đặt chỉ tiêu giải quyết việc làm cho 1.500 lao động. Với việc triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, đến nay, huyện đã giải quyết việc làm cho 2.034 lao động, vượt chỉ tiêu đề ra.
(GLO)- Sáng 15-6, đoàn giám sát do bà Đinh Thị Giang-Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Gia Lai làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND huyện Mang Yang về công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn là người dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn từ ngày 1-1-2021 đến ngày 30-4-2022.
(GLO)- Sáng 16-6, đoàn giám sát do bà Đinh Thị Giang-Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND huyện Ia Pa về kết quả thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động là người dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn từ ngày 1-1-2021 đến ngày 30-4-2022.