Thanh niên Đak Đoa cải thiện đời sống nhờ học nghề

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Nhờ đó, nhiều lao động nông thôn đã có việc làm và thu nhập ổn định.

Thời gian gần đây, anh Krinh (làng O Đeh, xã Ia Pết) có thu nhập ổn định nhờ công việc thầu xây dựng. Anh chia sẻ: “Gia đình tôi có ít đất sản xuất, lại nuôi con nhỏ, bố mẹ già yếu. Trước đây, tôi phải đi làm thuê khắp nơi nhưng vẫn không đủ trang trải cuộc sống. Cách đây 3 năm, tôi tham gia lớp học nghề thợ xây do Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện tổ chức. Sau 3 tháng học nghề, tôi đã thành thạo công việc xây dựng và có việc làm ổn định”.

Sau khi biết nghề, anh Krinh nhận thầu sửa chữa, xây dựng nhà ở cho bà con trong làng. Sau đó, anh nhận làm công trình tường rào, đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Ia Pết. Nhờ chịu khó học hỏi và làm ăn uy tín, anh được nhiều cơ quan, đơn vị và người dân trong vùng đặt hàng xây dựng, sửa chữa công trình. Công việc này mang lại thu nhập cho anh Krinh hơn 100 triệu đồng/năm và tạo việc làm thường xuyên cho 8-10 lao động địa phương.

Anh Krinh (làng O Đeh, xã Ia Pết, huyện Đak Đoa) bên công trình do anh nhận thi công. Ảnh: Đ.Y

Anh Krinh (làng O Đeh, xã Ia Pết, huyện Đak Đoa) bên công trình do anh nhận thi công. Ảnh: Đ.Y

Ông Nguyễn Phi Cưng-công chức Văn hóa-Xã hội xã Ia Pết-cho biết: Toàn xã hiện có 13 đội xây dựng nhận thầu các công trình nhà ở và thi công công trình. Nhân công của các đội hầu hết là người dân tộc thiểu số đã qua đào tạo nghề.

“Để giúp lao động nông thôn có nghề và thu nhập ổn định, hàng năm, xã phối hợp mở các lớp đào tạo nghề xây dựng cho khoảng 50 người. Các học viên sau khi hoàn thành khóa học được Trường Cao đẳng Gia Lai cấp chứng chỉ nghề thợ xây và có thể tự nhận công trình để xây dựng hoặc làm thuê kiếm thêm thu nhập”-ông Cưng chia sẻ.

Trong 3 năm qua, từ nguồn kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, UBND xã Ia Băng phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện Đak Đoa mở 8 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn. Trong đó, nghề may dành cho hội viên phụ nữ đã phát huy hiệu quả rõ rệt.

Chị Trần Thị Hoài-Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn 5 đã tập hợp chị em đã qua học nghề may để thành lập Tổ hợp tác may gia công. Hiện Tổ hợp tác có 20 thành viên. Tham gia Tổ hợp tác, các chị được hỗ trợ học nghề miễn phí, có việc làm, từng bước cải thiện cuộc sống. Gắn bó từ ngày đầu vào Tổ hợp tác, chị Nguyễn Thị Kiều Oanh phấn khởi nói: “Nhà có con nhỏ nên mấy năm qua, tôi chỉ quanh quẩn ở nhà chăm sóc vườn cà phê và đưa đón con đi học. Khi biết Tổ hợp tác tuyển người làm thợ may, tôi mạnh dạn đăng ký. Từ chỗ vừa học vừa làm với tiền công chỉ vài chục ngàn đồng/ngày, hiện nay, thu nhập của tôi bình quân 5-10 triệu đồng/tháng”.

Ngoài 2 nghề chính là xây dựng và may gia công, huyện Đak Đoa còn tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân phát triển nghề chăn nuôi. Mới đây, UBND xã Đak Sơ Mei phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện mở lớp dạy nghề chăn nuôi cho 25 hội viên phụ nữ. Kết thúc lớp học, Hội Liên hiệp phụ nữ xã đã trích quỹ Hội mua 4 con heo sinh sản tặng cho chị Y Thu (làng Tul Đoa) và chị Lên (làng Đê Gôh) làm sinh kế vươn lên thoát nghèo. Chị Y Thu phấn khởi nói: “Sau 3 tháng tham gia khóa học nghề chăn nuôi, tôi có thêm kiến thức về chăm sóc, phòng bệnh cho vật nuôi. Gia đình tôi sẽ cố gắng chăm sóc 2 con heo thật tốt”.

Trao đổi với P.V, bà Nguyễn Thị Thúy Nga-Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Đak Đoa-thông tin: Từ năm 2021 đến nay, Phòng phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện mở 22 lớp đào tạo nghề thợ xây, trồng trọt, chăn nuôi, thú y… cho hàng trăm học viên. Sau khóa học, hầu hết học viên nắm vững kiến thức và áp dụng vào sản xuất, thi công công trình, từ đó tạo việc làm, ổn định thu nhập.

“Thời gian tới, Phòng tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan mở các lớp đào tạo nghề nâng cao, tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động, kết hợp hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho học viên ở các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh”-bà Nga nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Nhận email cho nghỉ việc, hôm sau công ty nói gửi nhầm: Người lao động phải làm gì?

Nhận email cho nghỉ việc, hôm sau công ty nói gửi nhầm: Người lao động phải làm gì?

(GLO)- Một email thông báo chấm dứt hợp đồng lao động được gửi đi rồi thu hồi với lý do “nhân sự gửi nhầm” không đồng nghĩa người lao động mặc nhiên được xác định đã nghỉ việc. Một vụ tranh chấp mới đây cho thấy người lao động cần đặc biệt thận trọng trước khi quyết định không trở lại làm việc.

Nhiều trường đại học tăng đãi ngộ, trả lương đến 50 triệu đồng/tháng để hút giảng viên trình độ cao

Nhiều trường đại học tăng đãi ngộ, trả lương đến 50 triệu đồng/tháng để hút giảng viên trình độ cao

(GLO)- Nhiều trường đại học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh tuyển dụng giảng viên, nghiên cứu viên, trong đó ưu tiên nhân lực trình độ tiến sĩ. Một số trường đưa ra mức thu nhập từ 50 triệu đồng/tháng cùng nhiều chính sách hỗ trợ nghiên cứu.

Từ 1-10, tỷ lệ xét tặng “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 10%, nghỉ thai sản vẫn được tính là thời gian công tác

Từ 1-10, tỷ lệ xét tặng “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 10%, nghỉ thai sản vẫn được tính là thời gian công tác

(GLO)- Từ ngày 1-10, quy định mới giới hạn tỷ lệ xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 10% trong một số trường hợp. Đáng chú ý, thời gian nghỉ thai sản theo quy định của pháp luật được tính là thời gian công tác để xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

(GLO)- Nghị định số 364/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định cụ thể về đào tạo, tập sự hành nghề và chế độ, chính sách đối với luật sư công. Đáng chú ý, giảng viên cao cấp và giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật thuộc các trường hợp được miễn đào tạo nghề luật sư.

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

(GLO)- Trong tháng 9-2026, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” tại các đơn vị trực thuộc. Những bữa ăn ấm cúng không chỉ góp phần chăm lo đời sống người lao động mà còn tạo không gian sẻ chia, tăng sự gắn kết giữa họ với doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn.

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, hợp đồng lao động điện tử được quản lý tập trung trên Nền tảng hợp đồng lao động điện tử do Bộ Nội vụ xây dựng, vận hành. Dữ liệu hợp đồng, phụ lục và các văn bản điện tử liên quan được lưu trữ 10 năm kể từ ngày hợp đồng chấm dứt.

12 thí sinh Việt Nam tranh tài ở 11 nghề tại đấu trường kỹ năng nghề thế giới

12 thí sinh Việt Nam tranh tài ở 11 nghề tại đấu trường kỹ năng nghề thế giới

(GLO)- Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48 diễn ra tại Thượng Hải (Trung Quốc), quy tụ hơn 1.400 thí sinh đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đoàn Việt Nam tham dự với 12 thí sinh, tranh tài ở 11 nghề, hướng tới nâng cao năng lực nghề nghiệp và tiếp cận những xu hướng công nghệ mới.

null