Gia Lai hỗ trợ kinh phí đào tạo và thủ tục cho người dân tộc thiểu số đi làm việc ở nước ngoài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai vừa có văn bản gửi UBND cấp huyện, các hội, đoàn thể và các đơn vị về việc hỗ trợ người lao động thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đối tượng hỗ trợ là người lao động dân tộc thiểu số và người Kinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo sinh sống ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo đó, người lao động được hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ tối đa 4 triệu đồng/người/khóa học (dân tộc Kinh được hỗ trợ theo chi phí thực tế, tối đa 70% của mức dành cho các dân tộc thiểu số khác); 50.000 đồng tiền ăn/người/ngày; tiền ở 400.000 đồng/người/tháng trong thời gian đào tạo; hỗ trợ tiền trang cấp đồ dùng cá nhân 600.000 đồng/người.

img-5699.jpg
Người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo được hỗ trợ kinh phí đào tạo và thủ tục đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng lao động. Ảnh: P.V

Người lao động cũng được hỗ trợ tiền đi lại (1 lượt đi và về) với mức 200.000 đồng/người/khóa nếu nơi cư trú cách điểm đào tạo 15 km trở lên, 300.000 đồng đối với người cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn cách điểm đào tạo từ 10 km trở lên.

Ngoài ra, người lao động cũng được hỗ trợ chi phí làm thủ tục đi làm việc ở nước ngoài như: lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh; phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp; lệ phí visa, chi phí khám sức khỏe.

Người lao động thuộc đối tượng trên đã hoàn thành khóa học, đang chờ xuất cảnh có thể nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ đến Sở Nội vụ (số 03 Hai Bà Trưng, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) để được hỗ trợ theo quy định.

Sở Nội vụ cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương, đơn vị hỗ trợ, hướng dẫn, tuyên truyền để người lao động nắm bắt đầy đủ các chính sách hỗ trợ.

Được biết, kinh phí hỗ trợ thuộc Tiểu Dự án 3 “Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi” trong Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Có thể bạn quan tâm

Mùa thu vàng ở thung lũng Kon Gang

Mùa thu vàng ở thung lũng Kon Gang

(GLO)- Những ngày này, khi đất trời cao nguyên chuyển mùa với những cơn gió mang theo hơi nước cũng là lúc hơn 1 vạn cây muồng đen ở thung lũng Kon Gang (tỉnh Gia Lai) đồng loạt trổ hoa vàng rực. Sắc hoa như mang mùa thu đến sớm cho vùng đất này.

Người Bahnar Kon K’đĕh làm du lịch cộng đồng

Người Bahnar Kon K’đĕh làm du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ năm 2020, người Bahnar Kon K’đĕh ở làng Kgiang (xã Tơ Tung) đã xây dựng và phát triển mô hình Làng văn hóa du lịch cộng đồng Kgiang. Từ những nét văn hóa truyền thống, câu chuyện đời sống, người dân nơi đây đang mang đến cho du khách những trải nghiệm đậm bản sắc, gần gũi và chân thực.

Đánh thức tiềm năng du lịch núi Chư Mố

Đánh thức tiềm năng du lịch Chư Mố

(GLO)- Giữa vùng bãi bồi ven sông Ba thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai), ngọn Chư Mố hiện lên như một điểm nhấn độc đáo giữa không gian bao la của núi rừng Tây Nguyên. Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, nơi đây còn lưu giữ những truyền thuyết mang đậm bản sắc văn hóa của người Jrai.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

Kể chuyện buôn làng Jrai bằng cà phê

(GLO)- Rời bục giảng để khởi nghiệp với cà phê hữu cơ, vợ chồng anh Siu Sắt (SN 1990) và chị Rơ Châm Awưnh (SN 1994) ở làng Mrông Yố 1, xã Ia Phí (tỉnh Gia Lai) đang kiên trì theo đuổi khát vọng nâng tầm nông sản địa phương, gắn với gìn giữ văn hóa Jrai và phát triển du lịch cộng đồng.

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

Học lịch sử từ những giai điệu cách mạng

(GLO)- Không chỉ nằm trên trang sách, lịch sử đang được “đánh thức” bằng âm nhạc trong trường học. Từ sân khấu học đường, các ca khúc cách mạng trở thành cách tiếp cận sinh động, giúp học sinh hiểu sâu hơn về quá khứ, đồng thời hình thành tình yêu Tổ quốc một cách tự nhiên.

null