Học sinh nông thôn rẽ lối theo nghề

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sau khi tốt nghiệp THCS, THPT, nhiều học sinh ở nông thôn đã chọn học nghề thay vì vào các trường cao đẳng, đại học. Điều này cho thấy sự thay đổi trong quan niệm của các em về lựa chọn hướng đi tương lai.

Đa dạng hình thức tư vấn, hướng nghiệp

Theo Thạc sĩ Phạm Văn Điều-Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Gia Lai, mỗi năm, nhà trường tuyển sinh khoảng 200-250 học sinh tốt nghiệp THCS vào học nghề tại trường. Để đạt được kết quả này, nhà trường thành lập Trung tâm Tuyển sinh và Hỗ trợ học sinh, sinh viên (HSSV) để tư vấn, hướng nghiệp bằng nhiều hình thức.

Nhiều học sinh dân tộc thiểu số rất hứng thú trong giờ thực hành Công nghệ Hàn Plasma ở Trường Cao đẳng Gia Lai. Ảnh: Đinh Yến

Nhiều học sinh dân tộc thiểu số rất hứng thú trong giờ thực hành Công nghệ Hàn Plasma ở Trường Cao đẳng Gia Lai. Ảnh: Đinh Yến

Cụ thể, Trung tâm thành lập 2 bộ phận tư vấn trực tiếp và gián tiếp. Đối với hoạt động tư vấn trực tiếp, Trung tâm phân công cán bộ phối hợp với các trường học và thôn, làng để tư vấn. Tại các trường học, cán bộ tư vấn phối hợp với ban giám hiệu nhà trường lồng ghép tuyên truyền, tư vấn tại các buổi chào cờ, sinh hoạt cuối tuần.

Còn tại các thôn, làng, cán bộ tư vấn phối hợp với các hội, đoàn thể vận động thanh niên trong độ tuổi lao động đăng ký tham gia học nghề. Cùng với đó, đơn vị cũng phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tham gia tư vấn hướng nghiệp cho thanh niên tại các phiên giao dịch việc làm lưu động. Đối với hoạt động tư vấn gián tiếp, Trung tâm đẩy mạnh tuyên truyền qua website, mạng xã hội Zalo, Facebook…

“Nhà trường có gần 7.000 HSSV theo học, trong đó, 70% là người dân tộc thiểu số. Đối với con em dân tộc thiểu số các xã đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, gia đình chính sách, nhà trường miễn học phí theo quy định, đồng thời có ký túc xá cho đối tượng HSSV này”-ông Bùi Đức Dũng-Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Hỗ trợ HSSV (Trường Cao đẳng Gia Lai) cho hay.

Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại Gia Lai có 457 sinh viên theo học 6 ngành nghề gồm: Lâm sinh, Quản lý đất đai, Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật, Kế toán và Quản trị kinh doanh. Ông Huỳnh Nhân Trí-Trưởng phòng Đào tạo-thông tin: Trước khi diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT, chúng tôi thành lập 2 tổ phụ trách công tác tư vấn, hướng nghiệp nghề cho học sinh. Riêng năm học 2022-2023, nhà trường kết nối với các trường học trong tỉnh tổ chức 35 buổi hướng nghiệp nghề, góp phần giúp các em lựa chọn ngành nghề học phù hợp với khả năng, sở thích bản thân cũng như phù hợp với khả năng tài chính của gia đình.

Chọn nghề phù hợp

Sau khi tốt nghiệp THCS, em Rô Ô H’Yung (buôn Hmuk, xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa) đã chọn học nghề. Gia đình H’Yung thuộc diện hộ nghèo. Trực tiếp nghe thầy cô Trường Cao đẳng Gia Lai tư vấn học nghề, H’Yung càng thêm quyết tâm theo học nghề và mong muốn sớm tìm được việc làm, giúp bố mẹ và các em.

Em Rơ Ô H’Yung (buôn Hmuk, xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa) học nghề may tại Trường Cao đẳng Gia Lai. Ảnh: Đ.Y

Em Rơ Ô H’Yung (buôn Hmuk, xã Chư Ngọc, huyện Krông Pa) học nghề may tại Trường Cao đẳng Gia Lai. Ảnh: Đ.Y

“Các bạn đồng trang lứa ở nhà thường đi làm rẫy, làm thuê phụ giúp bố mẹ, cũng có người lấy chồng sớm, nhưng đa số cuộc sống đều nghèo. Nếu em không tìm hướng đi khác, sau này cũng không khá lên được. Được các thầy cô tư vấn, em chọn học nghề may tại Trường Cao đẳng Gia Lai. Ở đây, em được miễn học phí, được trợ cấp 1.490.000 đồng/tháng, ở ký túc xá miễn phí”-H’Yung bộc bạch.

Cũng như H’Yung, em Nguyễn Thị Thương-học sinh Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Chư Sê) đã chọn học nghề. Thương cho biết: “Sau khi được thầy cô tư vấn, định hướng, em đã chọn hướng đi du học tại Nhật Bản. Theo đơn vị tư vấn, du học Nhật Bản khá thuận lợi, chi phí khoảng 90 triệu đồng, thời gian học tập được Chính phủ Nhật và các doanh nghiệp tài trợ học phí và tạo việc làm. Lựa chọn này được bố mẹ ủng hộ khiến em rất thoải mái và tự tin”.

Trao đổi cùng P.V, ông Trần Thanh Hải-Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội-cho biết: Sở sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan làm tốt hơn nữa công tác tư vấn, hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông, nhất là học sinh ở vùng sâu, vùng xa. Mục tiêu là làm thay đổi nhận thức của phụ huynh, học sinh, từng bước khắc phục tình trạng “thừa thầy, thiếu thợ”, giải quyết bài toán lao động và việc làm ở địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản hưởng lương 24-35 triệu đồng/tháng

Tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản hưởng lương 24-35 triệu đồng/tháng

(GLO)- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai vừa có công văn về phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 2/2024 với mức lương từ 24 đến 35 triệu đồng/tháng theo thông báo của Trung tâm Lao động ngoài nước.
Ba trụ cột và 3 hành động

Ba trụ cột và 3 hành động

Một khảo sát về môi trường công vụ, điều kiện làm việc và kỳ vọng của cán bộ, công chức, viên chức TPHCM vừa được Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố thực hiện trên 12.869 phiếu đối với công chức, 76.601 phiếu đối với viên chức.
Giảm giờ làm: Cần cả lý và tình

Giảm giờ làm: Cần cả lý và tình

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) vừa có báo cáo gửi Chính phủ về việc xử lý các kiến nghị của Tổng LĐLĐ Việt Nam liên quan đề xuất giảm thời giờ làm việc bình thường của người lao động (NLĐ) xuống thấp hơn 48 giờ/tuần.