(GLO)- Không cần rời quê đi xa, nhiều thanh niên dân tộc thiểu số ở huyện Đak Đoa đang tự xây dựng tương lai cho mình bằng chính đôi tay và nghề nghiệp được học tại địa phương. Những lớp đào tạo nghề thiết thực đã giúp họ thoát nghèo và có niềm tin vào cuộc sống mới.
Bộ Nội vụ xây dựng chính sách thôi việc dành cho cán bộ, công chức, viên chức khi tinh giản biên chế sẽ gồm chính sách thôi việc ngay và thôi việc sau khi đi học nghề.
(GLO)-Buổi chiều muộn cuối tháng 4 vừa qua, tôi đang dọn dẹp vài thứ lặt vặt trong nhà chuẩn bị đón mừng lễ 30-4 và 1-5 thì điện thoại reo. Tôi nghe máy, giọng anh bạn già Bùi Quốc Trưởng từ Hà Nội vang lên: “Mấy anh em Gia Lai đang tụ tập ở nhà của anh Phạm Trung Đỉnh ăn mừng chiến thắng đây”.
Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 không còn đặt ra tỷ lệ học nghề sau THCS khoảng 30% như giai đoạn trước. Thực tế cho thấy việc áp tỷ lệ phân luồng sau THCS không phù hợp và nảy sinh nhiều hệ lụy.
(GLO)- Sau khi tham gia các lớp đào tạo nghề nông thôn, nhiều người dân ở thị trấn Đak Đoa (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã biết áp dụng vào trồng trọt, chăn nuôi, từ đó nâng cao năng suất, cải thiện thu nhập, mở hướng thoát nghèo bền vững.
(GLO)- Những năm gần đây, xã Hneng (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã tập trung tuyên truyền, vận động người lao động tham gia học nghề, đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan tư vấn, tạo việc làm cho người dân, nhất là lao động dân tộc thiểu số.
(GLO)- Sau khi tham gia các khóa đào tạo nghề tại địa phương, nhiều lao động trẻ ở huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã tự tin lập thân, lập nghiệp. Nhờ vững tay nghề, họ đã có việc làm và thu nhập ổn định, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
(GLO)- Nhiều người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương đã được Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe "mở cánh cửa học nghề", giảm đến 50% học phí đào tạo để sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Qua đó, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng.
(GLO)- Những năm qua, nhờ chính sách thu hút trong đào tạo nghề, nhiều thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tìm được hướng đi đúng và có việc làm ổn định. Họ trở thành những tấm gương sáng, lan tỏa tinh thần lập thân, lập nghiệp ở buôn làng.
(GLO)- Sáng 25-4, tại UBND xã Ia Rsươm, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Krông Pa phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai tổ chức phiên giao dịch việc làm lần thứ nhất năm 2024.
Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đối thoại với cán bộ, hội viên nông dân; Phấn đấu đến năm 2030 có 50 - 55% học sinh trung học đi học nghề; Đìu hiu làng tái định cư Lơ Bơ; Tỉnh Đoàn Gia Lai tặng bằng khen 3 học sinh có hành động đẹp khi nhặt được của rơi; Lan tỏa phong trào hiến đất làm đường ở xã Ia Khai; Tập huấn nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho 127 cán bộ, chiến sĩ.
(GLO)- Trò chuyện với P.V, chị Nay HHao (buôn Hiao, xã Chư Băh, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) cho hay: Sau khi tốt nghiệp Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Đông Gia Lai, chị quyết định tham gia học nghề tại Khoa Nông-lâm (Trường Cao đẳng Gia Lai). Trong quá trình học tập tại đây, chị được miễn học phí, ở ký túc xá và được hỗ trợ gần 1,1 triệu đồng/tháng.
Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Chư Nghé; Tập huấn nâng cao năng lực về kinh doanh thương mại khu vực biên giới; Đối thoại với 90 tổ chức, cá nhân về công tác phòng cháy, chữa cháy tại Pleiku; Krông Pa tăng cường xử lý vi phạm để phòng ngừa tai nạn giao thông; 1 cá nhân được tuyên dương “Thanh niên sống đẹp” năm 2023; Tư vấn, hỗ trợ học nghề cho 100 lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp; Khánh thành trụ sở Công ty Xăng dầu Bắc Tây Nguyên.
(GLO)- Thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai quan tâm hỗ trợ người lao động (NLĐ) bị mất việc làm được hưởng trợ cấp thất nghiệp, học nghề và sớm tìm được việc làm mới.
(GLO)- Những năm gần đây, hệ thống các cơ sở đào tạo nghề trên cả nước đã cơ bản được sắp xếp lại theo hướng tập trung, tinh gọn, chất lượng. Ở Gia Lai, sau khi sắp xếp lại, các trường trung cấp, cao đẳng nghề đã đi vào hoạt động ổn định và từng bước nâng cao chất lượng đào tạo. Tuy nhiên, các cơ sở đào tạo nghề vẫn gặp một số khó khăn, trở ngại.
(GLO)- Với lũ trẻ nông thôn chúng tôi ngày trước, hè đến đích thực vào “mùa chơi”. Hồi ấy, trẻ con làm gì nhiều đồ chơi sẵn có như bây giờ. Chúng tôi thường phải tự làm lấy đồ chơi, tận dụng mọi nguyên liệu tự nhiên để “chế tác” như: nặn đất sét, dán diều, làm chong chóng, bày cỗ hoa cỗ lá... Vậy nên, con nít đa phần rất tháo vát. Vụng về “có mã số” như tôi thì cũng tự tay làm được vài món đồ chơi cơ bản. Thích nhất phải kể tới những đồ chơi được tết bằng lá dừa.
(GLO)- Phát triển lực lượng lao động có kỹ năng, tay nghề là giải pháp cơ bản để nâng cao năng suất lao động, mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, tính đến tháng 9-2022, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề của Gia Lai mới đạt 37,53%. Vì vậy, các ngành, địa phương và doanh nghiệp cần quan tâm đào tạo lực lượng lao động có kỹ năng.
(GLO)- Các địa phương trong tỉnh Gia Lai đang chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo hướng đổi mới và nâng cao chất lượng, gắn với nhu cầu xã hội nhằm cải thiện cuộc sống, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới.
(GLO)- Từ những kiến thức được trang bị qua các lớp dạy nghề do Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) huyện Kbang tổ chức, đồng bào dân tộc thiểu số đã áp dụng vào thực tiễn lao động sản xuất, tạo nguồn thu nhập ổn định, vươn lên ổn định cuộc sống.
(GLO)- Bằng nhiều hoạt động thiết thực, Hội Người mù tỉnh Gia Lai đã thực sự trở thành địa chỉ tin cậy, giúp hội viên có thêm nghị lực, niềm tin vươn lên trong cuộc sống.
(GLO)- Học nghề kết hợp với học văn hóa trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (gọi tắt là trường nghề) đang là lựa chọn của nhiều học sinh sau khi tốt nghiệp THCS.