Thoát nghèo nhờ học nghề

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau khi tham gia các lớp đào tạo nghề nông thôn, nhiều người dân ở thị trấn Đak Đoa (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã biết áp dụng vào trồng trọt, chăn nuôi, từ đó nâng cao năng suất, cải thiện thu nhập, mở hướng thoát nghèo bền vững.

Trước đây, gia đình chị H’Thoại (làng Ngol) thuộc diện hộ nghèo. Nguồn thu nhập của gia đình trông chờ vào 200 cây cà phê già cỗi. Năm 2016, gia đình chị được hỗ trợ 1 con bò giống để phát triển chăn nuôi. Nhờ chăm sóc tốt, đến nay, gia đình chị đã có đàn bò gồm 4 con.

Tiếp đó, đầu năm 2023, chị đăng ký tham gia lớp học nghề trồng rau an toàn do Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện phối hợp với UBND thị trấn Đak Đoa tổ chức. Sau 3 tháng học nghề, chị H’Thoại mạnh dạn phá bỏ diện tích cà phê già cỗi để chuyển sang trồng rau an toàn.

Ngoài chăm sóc đúng kỹ thuật, gia đình chị còn đầu tư hệ thống tưới nước tự động, giữ cho đất luôn đủ ẩm nên vườn rau sinh trưởng phát triển tốt. Bên cạnh đó, chị còn có nguồn phân hữu cơ bón cho vườn rau thay vì sử dụng phân hóa học.

Chị H’Thoại bộc bạch: “Vụ trước, 2 sào đất của tôi trồng đậu cô ve bán được gần 4 triệu đồng. Vụ này, nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật nên sản lượng nâng lên đáng kể. Dự kiến thu được trên 7 triệu đồng. Thu hoạch xong, tôi sẽ cho đất nghỉ tầm 1 tuần rồi lại tiếp tục chuyển đổi sang loại rau khác để hạn chế sâu bệnh.

Vừa qua, tôi đã bán đi 1 con bò và vay thêm vốn để mua đất mở rộng sản xuất. Cuối năm 2023, qua bình xét của địa phương, gia đình tôi đã thoát hộ nghèo”.

chi-hthoai-thon-ngol-thi-tran-dak-doa-ben-vuon-rau-cua-minh-anh-dinh-yen.jpg
Chị H’Thoại (làng Ngol, thị trấn Đak Đoa) bên vườn rau của gia đình. Ảnh: Đ.Y

Cũng như chị H’Thoại, chị Nor (thôn 1) đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm, kỹ thuật sau khi tham gia lớp đào tạo nghề nuôi và phòng bệnh cho trâu bò.

Chị chia sẻ: Tháng 9-2024, chị được cán bộ thôn vận động tham gia lớp đào tạo về kỹ thuật chăn nuôi trâu bò. Kết thúc khóa học, chị đã nắm vững kỹ thuật nên áp dụng vào phát triển chăn nuôi của gia đình.

“Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật nên 2 con bò của gia đình tôi lớn nhanh, khỏe mạnh. Tôi đang chờ giá bò thịt tăng lên trong dịp Tết Nguyên đán này để bán lấy tiền trang trải cuộc sống và tiếp tục đầu tư phát triển chăn nuôi”-chị Nor vui mừng nói.

Bà Pier-Bí thư Chi bộ thôn 1-cho hay: Sau khi học nghề, bà con trong thôn biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi như phối giống, phòng bệnh và trồng cỏ… Nhờ đó, đàn vật nuôi phát triển tốt, ít bị bệnh. Việc học nghề đã góp phần nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm tại chỗ, nhất là tận dụng thời gian nhàn rỗi của các thành viên trong gia đình để cùng tham gia lao động.

nong-dan-thi-tran-dak-doa-duoc-huong-dan-cach-bao-quan-rom-ra-lam-nguon-thuc-an-cho-bo-anh-dinh-yen.jpg
Nông dân thị trấn Đak Đoa được hướng dẫn cách bảo quản rơm rạ làm thức ăn cho bò. Ảnh: Đ.Y

Theo bà Phạm Thị Thu Trang-Công chức Văn hóa-Xã hội thị trấn Đak Đoa: Từ năm 2023 đến nay, thị trấn phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện mở 2 lớp đào tạo nghề với hơn 60 lao động tham gia.

Các học viên sau khi hoàn thành khóa học được Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên huyện cấp chứng chỉ nghề nên người dân tự tin áp dụng những kiến thức đã học vào sản xuất, mang lại năng suất, hiệu quả cao.

Những kết quả đạt được trong công tác đào tạo nghề đã góp phần không nhỏ vào nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 69 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo của thị trấn giảm xuống còn 1,64% (tương đương 77 hộ) và 3,24% hộ cận nghèo (tương đương với 152 hộ) theo tiêu chí nghèo giai đoạn 2022-2025.

Ông Trần Tiến Dũng-Phó Chủ tịch UBND thị trấn Đak Đoa-cho hay: “Thời gian tới, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chính sách về đào tạo nghề cho người lao động trên địa bàn.

Cùng với đó tiếp tục phối hợp mở các lớp học nghề phù hợp với nhu cầu của người dân. Đồng thời, rà soát nhu cầu học nghề tại các thôn, tổ dân phố cũng như vận động người dân, nhất là người dân tộc thiểu số tham gia các lớp đào tạo nghề phù hợp với thị trường lao động.

Đặc biệt, thị trấn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh kết nối các doanh nghiệp nhằm tạo việc làm cho lao động đã qua đào tạo nghề, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân”.

Có thể bạn quan tâm

Nhiều trường đại học tăng đãi ngộ, trả lương đến 50 triệu đồng/tháng để hút giảng viên trình độ cao

Nhiều trường đại học tăng đãi ngộ, trả lương đến 50 triệu đồng/tháng để hút giảng viên trình độ cao

(GLO)- Nhiều trường đại học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh tuyển dụng giảng viên, nghiên cứu viên, trong đó ưu tiên nhân lực trình độ tiến sĩ. Một số trường đưa ra mức thu nhập từ 50 triệu đồng/tháng cùng nhiều chính sách hỗ trợ nghiên cứu.

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Mở lối sinh kế bền vững

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Mở lối sinh kế bền vững

(GLO)- Không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng nghề, các lớp đào tạo nghề ngắn hạn ở Gia Lai hướng dần đến nhu cầu và điều kiện thực tế của lao động nông thôn, nhất là người đồng bào DTTS. Đào tạo nghề đang trở thành giải pháp giúp người dân tự tạo sinh kế, nâng cao thu nhập bền vững.

Từ 1-10, tỷ lệ xét tặng “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 10%, nghỉ thai sản vẫn được tính là thời gian công tác

Từ 1-10, tỷ lệ xét tặng “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 10%, nghỉ thai sản vẫn được tính là thời gian công tác

(GLO)- Từ ngày 1-10, quy định mới giới hạn tỷ lệ xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 10% trong một số trường hợp. Đáng chú ý, thời gian nghỉ thai sản theo quy định của pháp luật được tính là thời gian công tác để xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, hợp đồng lao động điện tử được quản lý tập trung trên Nền tảng hợp đồng lao động điện tử do Bộ Nội vụ xây dựng, vận hành. Dữ liệu hợp đồng, phụ lục và các văn bản điện tử liên quan được lưu trữ 10 năm kể từ ngày hợp đồng chấm dứt.

12 thí sinh Việt Nam tranh tài ở 11 nghề tại đấu trường kỹ năng nghề thế giới

12 thí sinh Việt Nam tranh tài ở 11 nghề tại đấu trường kỹ năng nghề thế giới

(GLO)- Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48 diễn ra tại Thượng Hải (Trung Quốc), quy tụ hơn 1.400 thí sinh đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đoàn Việt Nam tham dự với 12 thí sinh, tranh tài ở 11 nghề, hướng tới nâng cao năng lực nghề nghiệp và tiếp cận những xu hướng công nghệ mới.

null