Mở rộng vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long, CQĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan về tội danh "Nhận hối lộ".
Cơ quan điều tra của Bộ Công an vừa khởi tố, bắt nhiều giám đốc trong ngành xuất khẩu lao động để điều tra tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
(GLO)- Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai phối hợp với Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) tuyển dụng 40 người lao động đi làm việc tại Đài Loan theo đơn hàng Công ty HHCP Tất Thành.
Công an tỉnh Quảng Bình triệt phá đường dây mua bán người sang Kuwait dưới vỏ bọc xuất khẩu lao động, bắt giữ 2 phụ nữ chủ mưu. Các nạn nhân bị lừa bóc lột tình dục khi sang nước ngoài...
(GLO)- Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai vừa có thông báo phối hợp tiếp nhận hồ sơ tuyển chọn 1.000 lao động đi làm việc tại Hàn Quốc nghề Hàn, nghề Khuôn mẫu theo Chương trình EPS năm 2025 với mức lương hơn 38 triệu đồng/tháng.
(GLO)- Sáng 18-3, tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung chủ trì buổi tiếp, làm việc với đoàn công tác của Trung tâm Giao lưu Nhật-Việt do ông Shiratori Sho-Giám đốc Trung tâm làm trưởng đoàn.
(GLO)- Thời gian qua, huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) luôn chú trọng tư vấn, hướng nghiệp, tạo việc làm cho người lao động, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).
(GLO)- Những năm qua, huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đặc biệt quan tâm đến công tác đưa lao động người dân tộc thiểu số (DTTS) đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đây là giải pháp quan trọng để huyện thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững.
(GLO)- Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) vừa phát đi thông tin cảnh báo về tình trạng mạo danh doanh nghiệp để lừa đảo, thu tiền của người lao động muốn đi làm việc ở nước ngoài.
(GLO)- Thời gian qua, công tác xuất khẩu lao động ở huyện Đức Cơ (tỉnh GIa Lai) có nhiều khởi sắc. Nhiều hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số đổi đời nhờ làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
(GLO)- Thời gian qua, huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân đăng ký đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho gia đình và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở địa phương.
Nghệ An hiện có hơn 90.000 người đang lao động có hợp đồng với doanh nghiệp ở nước ngoài, mỗi năm gửi về khoảng 650 triệu USD (khoảng gần 17.000 tỉ đồng), chưa kể kiều hối của hàng ngàn người xuất ngoại bằng nhiều cách khác.
Dù không có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động nhưng do cần tiền chi tiêu nên nữ giám đốc một công ty ở Ninh Bình đã đưa ra các thông tin gian dối để lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều người.
(GLO)- 52 người đăng ký tìm việc làm, trong đó phần đông là bộ đội xuất ngũ và người mới hoàn lương là kết quả đáng khích lệ tại Hội chợ việc làm được tổ chức ngày 13-7 tại huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai).
(GLO)- Ngày 13-7, UBND huyện Krông Pa phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Tỉnh Đoàn và Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội chợ việc làm năm 2024.
(GLO)- Năm 2023, toàn tỉnh Gia Lai có 1.510 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đây là tín hiệu vui để ngành Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh có những định hướng trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả công tác này trong năm 2024.
Nguyễn Hoàng Huy đã lập các tài khoản Faebook và Zalo “ảo” để đăng tải bài viết trên các hội nhóm về việc nhận đưa người đi xuất khẩu lao động nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền cọc của khách hàng.
(GLO)-Ngày 20-11-2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết, thời gian gần đây, lợi dụng nhu cầu tìm việc làm của một số công dân trên địa bàn tỉnh, các đối tượng trong các đường dây mua bán người xuyên quốc gia đã dụ dỗ, lừa gạt nhiều người xuất cảnh sang Lào, Myanmar với lời hứa “việc nhẹ lương cao” rồi bán lại cho các Công ty do người nước ngoài làm chủ và bị cưỡng bức lao động.
(GLO)- Để đẩy mạnh hơn nữa công tác đưa người lao động (NLĐ) đi làm việc ở nước ngoài rất cần sự chung tay đồng hành của chính quyền và các doanh nghiệp trong tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu việc làm. Đặc biệt là giúp NLĐ hiểu rõ các chính sách, tìm cơ hội phù hợp với năng lực cũng như nhận biết dấu hiệu bị lôi kéo, dụ dỗ đi lao động ở nước ngoài trái pháp luật.
(GLO)- Mặc dù số lượng người lao động (NLĐ) đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày càng tăng, song chủ yếu là lao động phổ thông ở các thị trường có thu nhập thấp. Bên cạnh đó, một số cơ chế hỗ trợ chưa phù hợp với các đối tượng có nhu cầu xuất khẩu lao động (XKLĐ). Thiếu vốn, thiếu thông tin và kiến thức, hạn chế về tay nghề cũng là rào cản khiến công tác XKLĐ gặp không ít khó khăn.