Đak Pơ hướng nghiệp và tạo việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) luôn chú trọng tư vấn, hướng nghiệp, tạo việc làm cho người lao động, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Huyện Đak Pơ có đông đồng bào DTTS sinh sống. Ngoài sản xuất nông nghiệp, thời gian nhàn rỗi, bà con thường tranh thủ đi làm thuê để kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, lượng công việc không ổn định nên cuộc sống của bà con gặp nhiều khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND huyện Bùi Thị Thương cho hay: “Nắm bắt được thực tế trên, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội cùng UBND các xã, thị trấn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức các phiên giao dịch việc làm để tư vấn, hướng nghiệp cho người dân. Qua việc cung cấp thông tin về thị trường lao động, bà con có thêm cơ hội để lựa chọn việc làm phù hợp”.

Năm 2024, 6/8 xã, thị trấn của huyện Đak Pơ phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức 10 phiên giao dịch việc làm thu hút 1.583 lượt người tham gia. Trong năm, huyện cũng đã giải quyết việc làm, tự tạo việc làm cho 1.850 lượt lao động là người DTTS.

Yang Bắc là xã tiên phong trong công tác hướng nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động. Phó Chủ tịch UBND xã Đinh Hvư cho hay: Từ năm 2022 đến nay, xã phối hợp với các đơn vị liên quan tư vấn cho 3 trường hợp đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài hợp đồng.

Ngoài ra, xã thường xuyên hướng nghiệp cho lao động người DTTS theo học nghề xây dựng, trồng rau an toàn, chăn nuôi…; phối hợp với các hội, đoàn thể hướng nghiệp cho học sinh lớp 9 và 12 nhằm giúp các em có định hướng về nghề nghiệp trong tương lai.

“Việc đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội và người lao động về vai trò của giáo dục nghề nghiệp đối với sự phát triển kinh tế-xã hội. Vì thế, chúng tôi luôn đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền để phù hợp với các đối tượng như: nông dân, phụ nữ, thanh niên nông thôn, bộ đội xuất ngũ...

Đồng thời, chúng tôi vừa tổ chức đào tạo nghề vừa trang bị kỹ năng sống để lao động trẻ tự tin và hòa đồng với môi trường làm việc chuyên nghiệp hơn”-Phó Chủ tịch UBND xã Yang Bắc thông tin thêm.

can-bo-huyen-dak-po-xa-yang-bac-tuyen-truyen-den-voi-nguoi-dan-ve-chinh-sach-lao-dong-viec-lam-anh-dinh-yen.jpg
Cán bộ huyện Đak Pơ, xã Yang Bắc tuyên truyền đến với người dân về chính sách lao động, việc làm. Ảnh: Đ.Y

Sau khi học xong lớp 12, chị Đinh Thị Dởi (làng Jro Ktu Đak Yang, xã Yang Bắc) được địa phương vận động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Chị Dởi đã chọn Ả Rập Xê Út để xuất khẩu lao động. Đây cũng là thị trường lao động phù hợp với điều kiện kinh tế của người dân, khi đi được hỗ trợ thêm 5 triệu đồng từ công ty và có mức lương ổn định khoảng 10 triệu đồng/tháng.

Thời hạn hợp đồng làm việc là 2 năm, song có thể gia hạn thêm 1 năm, tạo cơ hội làm việc lâu dài cho người lao động. Chị Dởi đang làm giúp việc với mức lương cơ bản 10 triệu đồng/tháng cho một gia đình ở Ả Rập Xê Út.

Ông Chuyên-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Jro Ktu Đak Yang-nhìn nhận: “Tư vấn, hướng nghiệp cho lao động người DTTS là hoạt động rất cần thiết, giúp họ nâng cao nhận thức về lao động, việc làm. Hơn nữa, qua tuyên truyền, người lao động được tiếp xúc trực tiếp với các đơn vị, doanh nghiệp, từ đó sẽ có định hướng, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm phù hợp với bản thân”.

Còn theo bà Triệu Thị Luyến-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ya Hội: Thời gian qua, công tác tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp cho phụ nữ người DTTS đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Nhiều chị tự nguyện đăng ký học nghề để nâng cao trình độ sản xuất. Năm 2024, Hội phối hợp với các đơn vị mở 2 lớp đào tạo nghề thu hút 70 học viên tham gia.

Sau 3 tháng tham gia lớp học nghề chăm sóc, phòng bệnh cho gà, chị Hoàng Thị Sào (làng Mông, xã Ya Hội) đã phát triển đàn gà của gia đình lên hàng trăm con. Không chỉ nuôi gà thịt, chị còn nuôi gà lấy trứng.

Chị chia sẻ: “Sau khi được cán bộ xã cung cấp thông tin về các lớp học nghề, tôi đã mạnh dạn đăng ký tham gia. Trong quá trình học, tôi được giảng viên Trường Cao đẳng Gia Lai chỉ dạy, hướng dẫn tận tình.

Hiện nay, tôi đã biết chăm sóc gà từ khâu chuẩn bị thức ăn cho đến tiêm vắc xin phòng bệnh. Nhờ thế, đàn gà khỏe mạnh, lớn nhanh, ít bị dịch bệnh”.

chi-hoang-thi-sao-bia-trai-lang-mong-xa-ya-hoi-huyen-dak-po-cham-soc-dan-ga-cua-gia-dinh-anh-dinh-yen.jpg
Nhờ tham gia lớp học nghề chăm sóc, phòng bệnh cho gà, chị Hoàng Thị Sào (bìa trái, làng Mông, xã Ya Hội) đã phát triển đàn gà lên hàng trăm con. Ảnh: Đ.Y

Phó Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ khẳng định: Công tác tuyên truyền và tư vấn, định hướng nghề nghiệp giúp cho người lao động và học sinh trên địa bàn huyện có cái nhìn rõ ràng hơn về cơ hội việc làm cũng như yêu cầu của thị trường lao động. Các đơn vị đã cung cấp khá đầy đủ thông tin về ngành nghề, xu hướng phát triển nghề nghiệp, kỹ năng cần thiết để thành công trong công việc.

Thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tư vấn, cung cấp thông tin thị trường lao động và hỗ trợ việc làm cho người lao động nhằm nâng cao thu nhập cho đồng bào DTTS.

Có thể bạn quan tâm

Giấy nghỉ ốm chưa lên hệ thống BHXH, người lao động cần làm gì để không chậm hưởng chế độ?

Giấy nghỉ ốm chưa lên hệ thống BHXH, người lao động cần làm gì để không chậm hưởng chế độ?

(GLO)- Đã được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội (BHXH) nhưng dữ liệu chưa hiển thị trên hệ thống, người lao động nên chủ động kiểm tra, liên hệ cơ sở khám, chữa bệnh và doanh nghiệp để tránh chậm giải quyết chế độ ốm đau.

Học viên tham gia lớp đào tạo nghề tạo sinh kế cho lao động miền núi huyện Kbang (cũ)

Học nghề, mở lối sinh kế

(GLO)- Từ những lớp đào tạo nghề sát với nhu cầu thực tế, nhiều lao động ở các xã miền núi khu vực huyện Kbang (cũ) không chỉ có thêm kỹ năng, cơ hội việc làm mà còn tự tạo sinh kế, thậm chí mở thêm cơ hội việc làm cho những thanh niên khác ngay trên quê hương.

Giáo viên từng dạy hợp đồng, đóng BHXH có phải xếp lương lại từ mức khởi điểm?

Giáo viên từng dạy hợp đồng, đóng BHXH có phải xếp lương lại từ mức khởi điểm?

(GLO)- Giáo viên từng có thời gian dạy hợp đồng, đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc trước khi được tuyển dụng vào viên chức không mặc nhiên phải xếp lương từ mức khởi điểm. Theo quy định mới, thời gian công tác trước đó có thể được xem xét để xếp vào bậc lương phù hợp.

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

(GLO)- Những công việc đơn giản, từng là “bước đệm” để sinh viên mới tốt nghiệp tích lũy kinh nghiệm, nay đang dần thu hẹp khi AI và tự động hóa đảm nhiệm ngày càng nhiều tác vụ. Tuy nhiên, cơ hội không biến mất, nếu người trẻ biết dịch chuyển kỹ năng và chọn đúng điểm bắt đầu.

Thứ Bảy (22-8), những ai phải đi làm bù?

Thứ Bảy (22-8), những ai phải đi làm bù?

(GLO)- Thứ Bảy (22-8) là ngày làm bù của công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Quốc khánh 2-9 kéo dài 5 ngày. Người lao động tại doanh nghiệp không mặc nhiên phải đi làm bù ngày này.

Cán bộ thành thạo ngoại ngữ hiếm được hỗ trợ gấp 3 lần mức lương hiện hưởng

Cán bộ thành thạo ngoại ngữ hiếm được hỗ trợ gấp 3 lần mức lương hiện hưởng

(GLO)- Công chức, viên chức và sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang sử dụng thành thạo ngoại ngữ hiếm, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đối ngoại, hội nhập quốc tế và đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định sẽ được hỗ trợ hằng tháng bằng 300% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng, không bao gồm phụ cấp.

Gây lãng phí trên 75 triệu đồng, cán bộ, công chức, viên chức có thể bị buộc thôi việc

Gây lãng phí trên 75 triệu đồng, cán bộ, công chức, viên chức có thể bị buộc thôi việc

(GLO)- Theo quy định tại Nghị định số 267/2026/NĐ-CP của Chính phủ, cán bộ, công chức, viên chức có thể bị buộc thôi việc nếu có hành vi gây lãng phí lần đầu và thiệt hại trên 75 triệu đồng nhưng không có thái độ tiếp thu, sửa chữa, không chủ động khắc phục hậu quả.

Góp phần bảo đảm đời sống của người hưởng chính sách

Lương hưu, trợ cấp BHXH tăng từ ngày 1-7: Góp phần bảo đảm đời sống của người hưởng chính sách

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội được điều chỉnh tăng mức hưởng. Chính sách góp phần cải thiện đời sống của người hưởng, đồng thời củng cố vai trò của hệ thống an sinh xã hội trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

null