TP. Hồ Chí Minh đề xuất hỗ trợ hơn 616 tỷ đồng cho gần 11.800 người nghỉ việc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- UBND TP. Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến dự thảo chính sách hỗ trợ một lần đối với 11.773 người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc sau sắp xếp khu phố, ấp, thôn, khu dân cư hoặc do địa phương kiện toàn, trẻ hóa đội ngũ. Mức hỗ trợ bình quân 50-60 triệu đồng/người tùy nhóm đối tượng.

Theo dự thảo đang được UBND TP. Hồ Chí Minh lấy ý kiến, chính sách nhằm giải quyết quyền lợi cho những người nghỉ công tác nhưng không thuộc diện được hưởng chế độ theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ về tinh giản biên chế. Đây là nhóm chịu tác động từ việc tổ chức lại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư hoặc quá trình địa phương chủ động kiện toàn nhân sự.

ubnd-tphcm-de-xuat-chinh-sach-ho-tro-doi-voi-nguoi-hoat-dong-khong-chuyen-trach-doi-du.jpg
UBND TP.HCM đề xuất chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách dôi dư ở khu phố. Ảnh: Nguyên Vũ/Báo Thanh Niên

Theo số liệu rà soát tại 168 đơn vị hành chính cấp xã đến ngày 15-9, thành phố có khoảng 11.773 người thuộc diện cần xem xét hỗ trợ, chia thành hai nhóm.

Nhóm thứ nhất gồm khoảng 2.759 người dôi dư do tổ chức lại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư hoặc do địa phương chủ động kiện toàn, trẻ hóa đội ngũ, nâng cao trình độ. Với nhóm này, tổng kinh phí dự kiến khoảng 165,5 tỷ đồng, bình quân 60 triệu đồng/người.

Mức trợ cấp cụ thể được đề xuất căn cứ vào thời gian công tác, mức phụ cấp hoặc tiền lương làm cơ sở tính toán và khoảng thời gian còn lại đến tuổi nghỉ hưu. Theo nội dung dự thảo được báo chí phản ánh, người có thời gian công tác dưới 5 năm có thể được tính trợ cấp một lần bằng 0,8 lần mức phụ cấp hằng tháng hiện hưởng nhân với số tháng công tác; đồng thời được hưởng khoản tương đương 1,5 lần mức phụ cấp hằng tháng cho mỗi năm công tác và thêm 3 tháng phụ cấp để tìm việc làm.

Nhóm thứ hai gồm khoảng 9.014 người từng đảm nhiệm hai chức danh tại khu phố, ấp theo Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐND của HĐND TP. Hồ Chí Minh, gồm Bí thư Đoàn Thanh niên hoặc trưởng chi hội khác và Chi hội trưởng Phụ nữ, đã nghỉ tại thời điểm ngày 1-7-2026.

Đối với nhóm này, thành phố dự kiến bố trí gần 451 tỷ đồng, mức hỗ trợ bình quân khoảng 50 triệu đồng/người. Đây là nhóm chức danh không thuộc diện được giải quyết chế độ theo quy định hiện hành mà thành phố đang đề xuất cơ chế hỗ trợ riêng.

Tổng kinh phí dự kiến cho cả hai nhóm là hơn 616,24 tỷ đồng, do ngân sách địa phương bảo đảm. Mức bình quân nêu trên dùng để ước tính kinh phí, không có nghĩa mọi trường hợp đều nhận cùng một khoản tiền.

Theo UBND TP. Hồ Chí Minh, việc xây dựng chính sách hỗ trợ riêng nhằm ghi nhận đóng góp của những người tham gia công tác tại cơ sở, bảo đảm quyền lợi cho người nghỉ việc do sắp xếp và hạn chế chồng chéo với chính sách tinh giản biên chế của Trung ương.

Trước đó, thành phố đã tổ chức lại 5.947 khu phố, ấp, thôn, khu dân cư, giảm còn 3.923 đơn vị, tương đương giảm hơn 34%. Quá trình này kéo theo yêu cầu sắp xếp, bố trí lại đội ngũ nhân sự, đồng thời trẻ hóa và nâng cao chất lượng hoạt động ở cơ sở.

Dự kiến, UBND TP. Hồ Chí Minh sẽ trình HĐND thành phố xem xét, quyết định chính sách tại kỳ họp chuyên đề trong tháng 10-2026. Do hiện vẫn là dự thảo đang được lấy ý kiến, các mức hỗ trợ và điều kiện hưởng cần được theo dõi theo nghị quyết chính thức sau khi được cấp có thẩm quyền thông qua.

Có thể bạn quan tâm

Nhận email cho nghỉ việc, hôm sau công ty nói gửi nhầm: Người lao động phải làm gì?

Nhận email cho nghỉ việc, hôm sau công ty nói gửi nhầm: Người lao động phải làm gì?

(GLO)- Một email thông báo chấm dứt hợp đồng lao động được gửi đi rồi thu hồi với lý do “nhân sự gửi nhầm” không đồng nghĩa người lao động mặc nhiên được xác định đã nghỉ việc. Một vụ tranh chấp mới đây cho thấy người lao động cần đặc biệt thận trọng trước khi quyết định không trở lại làm việc.

Nhiều trường đại học tăng đãi ngộ, trả lương đến 50 triệu đồng/tháng để hút giảng viên trình độ cao

Nhiều trường đại học tăng đãi ngộ, trả lương đến 50 triệu đồng/tháng để hút giảng viên trình độ cao

(GLO)- Nhiều trường đại học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh tuyển dụng giảng viên, nghiên cứu viên, trong đó ưu tiên nhân lực trình độ tiến sĩ. Một số trường đưa ra mức thu nhập từ 50 triệu đồng/tháng cùng nhiều chính sách hỗ trợ nghiên cứu.

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Mở lối sinh kế bền vững

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Mở lối sinh kế bền vững

(GLO)- Không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng nghề, các lớp đào tạo nghề ngắn hạn ở Gia Lai hướng dần đến nhu cầu và điều kiện thực tế của lao động nông thôn, nhất là người đồng bào DTTS. Đào tạo nghề đang trở thành giải pháp giúp người dân tự tạo sinh kế, nâng cao thu nhập bền vững.

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

(GLO)- Nghị định số 364/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định cụ thể về đào tạo, tập sự hành nghề và chế độ, chính sách đối với luật sư công. Đáng chú ý, giảng viên cao cấp và giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật thuộc các trường hợp được miễn đào tạo nghề luật sư.

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

(GLO)- Trong tháng 9-2026, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” tại các đơn vị trực thuộc. Những bữa ăn ấm cúng không chỉ góp phần chăm lo đời sống người lao động mà còn tạo không gian sẻ chia, tăng sự gắn kết giữa họ với doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn.

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, hợp đồng lao động điện tử được quản lý tập trung trên Nền tảng hợp đồng lao động điện tử do Bộ Nội vụ xây dựng, vận hành. Dữ liệu hợp đồng, phụ lục và các văn bản điện tử liên quan được lưu trữ 10 năm kể từ ngày hợp đồng chấm dứt.

12 thí sinh Việt Nam tranh tài ở 11 nghề tại đấu trường kỹ năng nghề thế giới

12 thí sinh Việt Nam tranh tài ở 11 nghề tại đấu trường kỹ năng nghề thế giới

(GLO)- Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48 diễn ra tại Thượng Hải (Trung Quốc), quy tụ hơn 1.400 thí sinh đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đoàn Việt Nam tham dự với 12 thí sinh, tranh tài ở 11 nghề, hướng tới nâng cao năng lực nghề nghiệp và tiếp cận những xu hướng công nghệ mới.

null