Gia Lai: Ðào tạo nghề sát với nhu cầu thị trường, người lao động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện Chiến dịch 100 ngày đêm đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và cung ứng lao động năm 2026 của UBND tỉnh Gia Lai, các ngành, đơn vị và địa phương đang tích cực triển khai các giải pháp nhằm nâng tỷ lệ lao động được đào tạo.

Ðồng thời, chú trọng gắn đào tạo nghề với nhu cầu thị trường, mở rộng cơ hội việc làm, tạo sinh kế ổn định, bền vững cho người dân.

Tối 14-10, tại thôn Trung Tín (xã Tuy Phước), không khí lớp đào tạo nghề kỹ thuật chế biến món ăn trở nên rộn ràng khi các học viên cùng nhau thực hành những món ăn theo hướng dẫn của giáo viên. Người chuẩn bị nguyên liệu, người đứng bếp, người chuẩn bị sản phẩm trang trí, bày biện, hoàn thiện món ăn.

1-8756.jpg
Người lao động xã Tuy Phước tham gia lớp nghề kỹ thuật chế biến món ăn. Ảnh: Nguyễn Muội

Lớp học do UBND xã Tuy Phước phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tỉnh tổ chức, thu hút 35 học viên. Không chỉ học công thức chế biến, các học viên còn có cơ hội rèn luyện kỹ năng thực hành, kiến thức về nấu ăn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, từng bước tích lũy để phục vụ công việc và phát triển sinh kế.

Chị Hồ Ngọc Quỳnh (SN 1984, ở thôn Trung Tín) hiện làm công việc giữ trẻ tại nhà, đồng thời bán thêm các món ăn vặt như sữa chua, bánh flan để tăng thu nhập. Chị mong muốn được đào tạo nghề nấu ăn bài bản để sau này xin làm cấp dưỡng tại trường mầm non. Tuy nhiên, do con còn nhỏ và bận việc gia đình nên trước đây chị chưa thể sắp xếp thời gian học nghề.

Khi địa phương tổ chức lớp sơ cấp kỹ thuật chế biến món ăn miễn phí dành cho lao động nông thôn, chị Quỳnh đã đăng ký tham gia. Lớp học vào buổi tối giúp chị chủ động sắp xếp công việc, vừa học nghề vừa chăm lo gia đình.

“Khi được giáo viên thông báo, sau khi hoàn thành khóa học sẽ được nhận chứng chỉ sơ cấp nghề có thể đáp ứng điều kiện để xin việc ở vị trí cấp dưỡng, tôi rất vui. Đây là cơ hội để tôi thực hiện dự định của mình” - chị Quỳnh chia sẻ.

Theo Sở GD&ĐT, đến thời điểm hiện tại, một số địa phương đã phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo hơn 5.500 lao động trên tổng chỉ tiêu 6.020 người, đạt khoảng 92% kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2026. Kết quả này cho thấy tiến độ thực hiện chỉ tiêu đã đạt mức cao.

2.jpg
Phiên giao dịch việc làm tổ chức cho người lao động tại xã Vĩnh Sơn ngày 13-10-026 Ảnh: ĐVCC

Cùng với hoạt động đào tạo nghề, việc đưa thông tin tuyển dụng đến gần người lao động được xác định là một khâu quan trọng để nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động. Thông tin từ Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Nội vụ), từ ngày 13 đến ngày 30-10, Trung tâm phối hợp với các địa phương tổ chức 20 ngày hội việc làm tại 20 xã, phường thuộc khu vực phía Tây tỉnh.

UBND tỉnh triển khai Chiến dịch 100 ngày đêm đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và cung ứng lao động năm 2026, từ ngày 30-9-2026 đến hết ngày 10-1-2027. Chiến dịch huy động sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị, các sở, ban, ngành, UBND cấp xã, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, DN và các tổ chức liên quan.

Theo mục tiêu chiến dịch, tỉnh phấn đấu tổ chức đào tạo nghề cho ít nhất 3.367 người; hoàn thành chỉ tiêu đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2026 là 6.020 người. Đồng thời, tổ chức ít nhất 30 phiên giao dịch việc làm để kết nối DN với người lao động; giới thiệu việc làm, cung ứng ít nhất 1.864 lao động cho DN và các dự án trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ 4.151 lao động sau đào tạo tự tạo việc làm, phát triển kinh tế hộ gia đình hoặc tham gia xuất khẩu lao động…

Là một trong những DN tham gia các phiên giao dịch việc làm, Công ty TNHH Mãi Tín Bình Định (Khu công nghiệp Nhơn Hội, phường Quy Nhơn Đông) có nhu cầu tuyển dụng 120 lao động làm việc trong lĩnh vực chế biến thủy sản, chủ yếu ở trình độ phổ thông. Bà Đinh Châu Tâm Thảo - Trưởng Phòng Nhân sự Công ty TNHH Mãi Tín Bình Định - chia sẻ: “Hiệu quả tuyển dụng, kết nối việc làm có thể chưa thể hiện ngay sau mỗi phiên giao dịch. Việc tham gia các ngày hội việc làm giúp công ty nâng cao độ nhận diện thương hiệu tuyển dụng, tạo niềm tin với người lao động. Qua đó, người dân chủ động tìm hiểu thông tin trên các trang mạng xã hội của công ty và liên hệ tìm việc khi có nhu cầu”.

Có thể bạn quan tâm

Nhiều trường đại học tăng đãi ngộ, trả lương đến 50 triệu đồng/tháng để hút giảng viên trình độ cao

Nhiều trường đại học tăng đãi ngộ, trả lương đến 50 triệu đồng/tháng để hút giảng viên trình độ cao

(GLO)- Nhiều trường đại học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh tuyển dụng giảng viên, nghiên cứu viên, trong đó ưu tiên nhân lực trình độ tiến sĩ. Một số trường đưa ra mức thu nhập từ 50 triệu đồng/tháng cùng nhiều chính sách hỗ trợ nghiên cứu.

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Mở lối sinh kế bền vững

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Mở lối sinh kế bền vững

(GLO)- Không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng nghề, các lớp đào tạo nghề ngắn hạn ở Gia Lai hướng dần đến nhu cầu và điều kiện thực tế của lao động nông thôn, nhất là người đồng bào DTTS. Đào tạo nghề đang trở thành giải pháp giúp người dân tự tạo sinh kế, nâng cao thu nhập bền vững.

Từ 1-10, tỷ lệ xét tặng “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 10%, nghỉ thai sản vẫn được tính là thời gian công tác

Từ 1-10, tỷ lệ xét tặng “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 10%, nghỉ thai sản vẫn được tính là thời gian công tác

(GLO)- Từ ngày 1-10, quy định mới giới hạn tỷ lệ xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 10% trong một số trường hợp. Đáng chú ý, thời gian nghỉ thai sản theo quy định của pháp luật được tính là thời gian công tác để xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, hợp đồng lao động điện tử được quản lý tập trung trên Nền tảng hợp đồng lao động điện tử do Bộ Nội vụ xây dựng, vận hành. Dữ liệu hợp đồng, phụ lục và các văn bản điện tử liên quan được lưu trữ 10 năm kể từ ngày hợp đồng chấm dứt.

12 thí sinh Việt Nam tranh tài ở 11 nghề tại đấu trường kỹ năng nghề thế giới

12 thí sinh Việt Nam tranh tài ở 11 nghề tại đấu trường kỹ năng nghề thế giới

(GLO)- Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48 diễn ra tại Thượng Hải (Trung Quốc), quy tụ hơn 1.400 thí sinh đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đoàn Việt Nam tham dự với 12 thí sinh, tranh tài ở 11 nghề, hướng tới nâng cao năng lực nghề nghiệp và tiếp cận những xu hướng công nghệ mới.

null