Bộ Nội vụ hướng dẫn về chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 154

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ Nội vụ vừa có công văn hướng dẫn thực hiện chính sách theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP, bảo đảm giải quyết chính sách đối với các đối tượng chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy.

0609-tinh-gon-bo-may.jpg
Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương báo cáo gửi về Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính trước ngày 25/10. Ảnh: Chu Thanh Vân/TTXVN

Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với các đối tượng chịu tác động của quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, đặc biệt là ngành giáo dục và người hoạt động không chuyên trách cấp cơ sở.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 4551/VPCP-TKBT và căn cứ Nghị định số 154/2025/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương tập trung thực hiện các nhóm nội dung trọng tâm.

Đối với viên chức ngành giáo dục trong quá trình sắp xếp các cơ sở giáo dục theo Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương quán triệt nghiêm túc Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (Thông báo số 105-TB/VPTW) về chuẩn bị năm học 2026-2027 và triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Công tác sắp xếp cơ sở giáo dục và bố trí đội ngũ nhà giáo phải gắn liền với việc khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ. Các địa phương cần nghiên cứu điều chuyển, giảm biên chế quản lý giáo dục để tăng biên chế trực tiếp giảng dạy, đáp ứng yêu cầu phục vụ năm học 2026-2027. Đồng thời, thực hiện rà soát tổng thể phương án sắp xếp, cơ cấu lại và điều động đội ngũ giáo viên, nhân sự hỗ trợ theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong quá trình xem xét giải quyết chính sách tinh giản biên chế khi sắp xếp cơ sở giáo dục, Bộ Nội vụ lưu ý đối với số lượng viên chức lãnh đạo, quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục còn lại: Do các địa phương quyết định hưởng chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP, trên cơ sở áp dụng Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP và các giải pháp khắc phục thừa, thiếu giáo viên.

Đối với trường hợp đã được xem xét giải quyết trước thời điểm ban hành Nghị quyết số 37/2026/NQ-CP nhưng thời điểm nghỉ việc sau khi Nghị quyết có hiệu lực, Bộ Nội vụ hướng dẫn nếu đã được cấp có thẩm quyền quyết định bố trí vào vị trí việc làm mới phù hợp với trình độ, năng lực tại cơ sở giáo dục sau sắp xếp thì không đặt vấn đề giải quyết tinh giản biên chế; nếu thuộc đối tượng quy định tại điểm h khoản 1 Điều 2 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP thì tiếp tục thực hiện theo quy định.

Bộ Nội vụ cũng hướng dẫn giải quyết chính sách cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị số 21/CT-TTg, Văn bản số 4551/VPCP-TKBT) và Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà (Văn bản số 6435/VPCP-TCCV), Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố rà soát và chịu trách nhiệm giải quyết chế độ cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp lại.

Các địa phương phải bảo đảm giải quyết đúng đối tượng, đúng chính sách, trình tự, thủ tục theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ (Công văn số 7031/BNV-TCBC và 7617/BNV-TCBC). Trường hợp phát hiện sai sót, địa phương có trách nhiệm khắc phục kịp thời theo quy định.

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền, Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện báo cáo nhanh kết quả giải quyết chính sách đối với các đối tượng nêu trên. Báo cáo của các địa phương gửi về Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính trước ngày 25/10/2026.

Theo Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Nhận email cho nghỉ việc, hôm sau công ty nói gửi nhầm: Người lao động phải làm gì?

Nhận email cho nghỉ việc, hôm sau công ty nói gửi nhầm: Người lao động phải làm gì?

(GLO)- Một email thông báo chấm dứt hợp đồng lao động được gửi đi rồi thu hồi với lý do “nhân sự gửi nhầm” không đồng nghĩa người lao động mặc nhiên được xác định đã nghỉ việc. Một vụ tranh chấp mới đây cho thấy người lao động cần đặc biệt thận trọng trước khi quyết định không trở lại làm việc.

Nhiều trường đại học tăng đãi ngộ, trả lương đến 50 triệu đồng/tháng để hút giảng viên trình độ cao

Nhiều trường đại học tăng đãi ngộ, trả lương đến 50 triệu đồng/tháng để hút giảng viên trình độ cao

(GLO)- Nhiều trường đại học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh tuyển dụng giảng viên, nghiên cứu viên, trong đó ưu tiên nhân lực trình độ tiến sĩ. Một số trường đưa ra mức thu nhập từ 50 triệu đồng/tháng cùng nhiều chính sách hỗ trợ nghiên cứu.

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Mở lối sinh kế bền vững

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Mở lối sinh kế bền vững

(GLO)- Không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng nghề, các lớp đào tạo nghề ngắn hạn ở Gia Lai hướng dần đến nhu cầu và điều kiện thực tế của lao động nông thôn, nhất là người đồng bào DTTS. Đào tạo nghề đang trở thành giải pháp giúp người dân tự tạo sinh kế, nâng cao thu nhập bền vững.

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

(GLO)- Nghị định số 364/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định cụ thể về đào tạo, tập sự hành nghề và chế độ, chính sách đối với luật sư công. Đáng chú ý, giảng viên cao cấp và giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật thuộc các trường hợp được miễn đào tạo nghề luật sư.

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

(GLO)- Trong tháng 9-2026, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” tại các đơn vị trực thuộc. Những bữa ăn ấm cúng không chỉ góp phần chăm lo đời sống người lao động mà còn tạo không gian sẻ chia, tăng sự gắn kết giữa họ với doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn.

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, hợp đồng lao động điện tử được quản lý tập trung trên Nền tảng hợp đồng lao động điện tử do Bộ Nội vụ xây dựng, vận hành. Dữ liệu hợp đồng, phụ lục và các văn bản điện tử liên quan được lưu trữ 10 năm kể từ ngày hợp đồng chấm dứt.

12 thí sinh Việt Nam tranh tài ở 11 nghề tại đấu trường kỹ năng nghề thế giới

12 thí sinh Việt Nam tranh tài ở 11 nghề tại đấu trường kỹ năng nghề thế giới

(GLO)- Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48 diễn ra tại Thượng Hải (Trung Quốc), quy tụ hơn 1.400 thí sinh đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đoàn Việt Nam tham dự với 12 thí sinh, tranh tài ở 11 nghề, hướng tới nâng cao năng lực nghề nghiệp và tiếp cận những xu hướng công nghệ mới.

null