Truy tố cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH về tội “Nhận hối lộ” liên quan sai phạm trong hoạt động cấp phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Theo cáo trạng, ông Hoan đã nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng.

Ngoài ông Hoan còn có 8 bị can nguyên là cán bộ, lãnh đạo thuộc Bộ LĐTB&XH (nay là Bộ Nội vụ), đều bị truy tố tội danh “Nhận hối lộ”. Một bị can bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ” và 10 bị can khác bị cáo buộc “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan.
Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan.

Cáo trạng xác định, giai đoạn từ năm 2021 đến tháng 5/2025, ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH phụ trách lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước bị xác định, biết rõ và để mặc cho ông Tống Hải Nam, nguyên Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (QLLĐNN), chỉ đạo cấp dưới gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thẩm định hồ sơ cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo cáo trạng, các doanh nghiệp liên tục bị kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ, yêu cầu sửa đổi, bổ sung giấy tờ nhiều lần. Qua đó, doanh nghiệp buộc phải chi tiền “bôi trơn” từ 100 triệu đến 400 triệu đồng để được xem xét, cấp giấy phép hoạt động.

Không dừng lại ở đó, trong quá trình thẩm định và phê duyệt Phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc ở nước ngoài, ông Nguyễn Bá Hoan còn bị cáo buộc đồng ý để ông Tống Hải Nam xây dựng và áp dụng một quy trình thẩm định trái quy định pháp luật.

Quy trình này bị cho là đã tạo thêm các rào cản kỹ thuật, đưa ra những yêu cầu mà doanh nghiệp không thể tự hoàn thiện theo quy định, từ đó buộc phải chi tiền khoảng 500 USD cho mỗi lao động để được “tạo điều kiện” hoàn tất thủ tục và cấp Phiếu trả lời.

Cơ quan tố tụng cáo buộc, thông qua cơ chế trên, ông Nguyễn Bá Hoan, ông Tống Hải Nam cùng một số cán bộ thuộc Cục QLLĐNN đã nhận hối lộ tổng cộng hơn 30,2 tỷ đồng từ các cá nhân thuộc 31 công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động.

Riêng ông Nguyễn Bá Hoan với vai trò Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận tiền từ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động nhằm tạo điều kiện trong quá trình cấp phép.

Cơ quan tố tụng xác định, ông Hoan đã nhận tiền để ký cấp 14 Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; đồng thời đồng ý cho cấp dưới xây dựng và thực hiện quy trình thẩm định hồ sơ cung ứng lao động diện visa E7 trái quy định pháp luật.

Quy trình này bị cho là đã tạo thêm rào cản thủ tục, buộc doanh nghiệp phải chi các khoản “chi phí” ngoài quy định cũng như tiền biếu vào các dịp lễ, Tết để hồ sơ được xem xét, giải quyết thuận lợi. Trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2025, ông Nguyễn Bá Hoan đã nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 16,33 tỷ đồng. Viện kiểm sát cho rằng hành vi của bị can Nguyễn Bá Hoan có dấu hiệu cấu thành tội “Nhận hối lộ”, quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Ngoài hành vi đưa và nhận hối lộ, cáo trạng còn xác định từ năm 2020 đến năm 2025, các công ty do Nghiêm Quốc Hưng, Nguyễn Đức Nam và Nghiêm Văn Định điều hành đã lập hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu thực tế.

Tổng số tiền bị để ngoài sổ sách kế toán được xác định lên tới hơn 1.241 tỷ đồng, qua đó làm giảm nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 244 tỷ đồng.

Theo Minh Đức (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(GLO)- Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null