
Cựu cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong bị khởi tố
Nguyễn Thanh Phong, cựu cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cùng các đồng phạm nhận hối lộ trong vụ buôn bán hàng giả.
Nguyễn Thanh Phong, cựu cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cùng các đồng phạm nhận hối lộ trong vụ buôn bán hàng giả.
Nguyễn Thế Hùng bị cáo buộc nhận hối lộ nhiều nhất trong vụ đưa, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ có số bị cáo lớn nhất từ trước tới nay ở Thanh Hóa.
Để 'thâu tóm' các dự án, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu đã chi tới hơn 132 tỉ đồng để hối lộ hàng loạt quan chức.
Ngày 29-4, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và 40 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
(GLO)- Ngày 24-4, Văn phòng công tố quận Jeonju (Hàn Quốc) đã chính thức truy tố cựu Tổng thống Moon Jae-in với cáo buộc nhận hối lộ, song không yêu cầu lệnh bắt giam.
(GLO)- Theo Tân Hoa xã, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc đã phê chuẩn lệnh bắt giữ ông Li Gang, cựu quan chức chống tham nhũng cấp cao, vì nghi ngờ nhận hối lộ. Năm 2024, Trung Quốc bắt giữ 56 người liên quan đến tội nhận hối lộ, tham nhũng.
(GLO)- Ngày 22-4, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc (SPP) phê chuẩn lệnh bắt giữ ông Li Gang-cựu quan chức chống tham nhũng cấp cao vì nghi ngờ nhận hối lộ.
Bị can Phạm Thị Thu, Kiểm sát viên, Phó Trưởng phòng trực thuộc VKSND tối cao bị cáo buộc nhận 2,4 tỉ đồng để giúp liên hệ "chạy án".
Cơ quan điều tra xác định, người xin cấp phiếu lý lịch tư pháp phải trả khoảng 2 triệu đồng/hồ sơ, bao gồm phí 'làm nhanh' và các chi phí phát sinh như dịch thuật, bưu chính, chuyển phát nhanh...
Nếu sau khi bị kết án, bị cáo nộp lại ít nhất ¾ tài sản tham ô, có thể được xem xét chuyển hình phạt sang chung thân.
(GLO)- Tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani cùng 7 lãnh đạo cấp cao của các công ty vừa bị truy tố tại New York (Mỹ) với cáo buộc liên quan đến âm mưu hối lộ để có được các hợp đồng cung cấp năng lượng mặt trời hàng tỷ USD. Thông báo này được Bộ Tư pháp Mỹ đưa ra ngày 20-11.
Vũ Hồng Quang, cựu phó phòng vận tải hàng không, Cục Hàng không, đưa hối lộ cho cựu thư ký thứ trưởng Y tế gần 7,5 tỉ đồng.
Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Gia Lai chủ động phòng-chống cháy rừng; Gia Lai dự kiến chi hơn 195 tỷ đồng thực hiện chuyển đổi số năm 2024; Bệnh nhân đột quỵ ngày càng trẻ hóa; Khởi tố nhân viên, công chức về hành vi đưa và nhận hối lộ...
(GLO)- Ngày 23-11 vừa qua, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 26-CT/TW về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024, trong đó nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức.
Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Trên 450 đại biểu nghe quán triệt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Đức Cơ tổ chức 2 phiên giao dịch việc làm; Xử phạt tài xế đổ 16 con lợn chết xuống sông Ba; Nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh nhận hối lộ hơn 2 tỷ đồng; Đốc thúc giải ngân vốn chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng được bầu làm Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Gia Lai.
Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Phú Thiện tiếp nhận 545 đơn vị máu an toàn; Bắt nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai để điều tra về hành vi nhận hối lộ; Bức xúc vì những trại heo gây ô nhiễm môi trường; Chư Sê: Hơn 300 thí sinh thi tuyển viên chức giáo viên; Hàng ngàn lượt người được tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT trong Tuần Văn hóa- Du lịch Gia Lai; Triển khai mô hình hộp thư “Điều em muốn nói”.
Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi |
Đắk Lắk | -2,500 | |
Lâm Đồng | -2,300 | |
Gia Lai | -2,400 | |
Đắk Nông | -2,300 | |
Giá tiêu | 151,000 | 0 |
USD/VND | 25,710 | -40 |
Theo: | giacaphe.com |