Xét xử 28 bị cáo trong vụ án xảy ra ở Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ông Phạm Việt Cường, cựu Phó chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, cùng 27 người bị đưa ra xét xử về các tội đưa, nhận hối lộ và môi giới hối lộ.

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 15/12. (Nguồn: Báo Thanh tra)
Các bị cáo tại phiên tòa sáng 15/12. (Nguồn: Báo Thanh tra)

Ngày 15/12, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 28 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Đà Nẵng) bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về các tội: “Nhận hối lộ” theo quy định tại Điều 354-Bộ luật Hình sự, “Đưa hối lộ” theo quy định tại Điều 364-Bộ luật Hình sự, “Môi giới hối lộ” theo quy định tại Điều 365-Bộ luật Hình sự.

Hội đồng xét xử gồm 3 người: 1 thẩm phán, 2 hội thẩm nhân dân. Bốn kiểm sát viên của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (biệt phái công tác về Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội) được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm tại phiên tòa.

28 bị cáo trong vụ án này gồm: Phạm Việt Cường (cựu Thẩm phán, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng - nay là Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Đà Nẵng), Lê Phước Thạnh (cựu Kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng - nay là Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng), Phạm Tấn Hoàng (cựu Phó Chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng - nay là Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Đà Nẵng), Dương Anh Sơn (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Khánh Hòa), Nguyễn Ngọc Anh (luật sư, Công ty trách nhiệm hữu hạn Anh Huy Luật), Hoàng Kiến An (luật sư, Giám đốc Công ty Luật Hoàng Xuân Thiết và Cộng sự), Nguyễn Đình Bảo (luật sư, Trưởng Văn phòng Luật sư Đình Bảo), Phạm Thanh Cường (Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Bất động sản Hoàng Hà), Nguyễn Tiến Vy, Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Văn Lợi, Võ Trường Giang, Nguyễn Tiến Dũng, Trần Thị Thu Huyền (đều là lao động tự do)…

Trong số đó, có 10 bị cáo nguyên là lãnh đạo, thẩm phán, công chức Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và Tòa án Nhân dân địa phương; 3 bị cáo nguyên là kiểm sát viên, nhân viên ngành Kiểm sát Nhân dân; 2 bị cáo nguyên là chấp hành viên, công chức cơ quan Thi hành án dân sự; 4 bị cáo là luật sư, nhân viên Văn phòng luật sư; 9 bị cáo là các bị cáo, đương sự, người nhà bị cáo hoặc đương sự. Trong số 28 bị cáo, có 19 bị cáo bị tạm giam, 9 bị cáo tại ngoại. Có hơn 40 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo tại phiên tòa. Gần 40 người liên quan trong vụ án bị Tòa triệu tập tới phiên xử.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2022 đến tháng 5/2024, có 28 bị cáo là thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, chấp hành viên, thư ký, công chức và một số cá nhân liên quan của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Đà Nẵng), Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Vĩnh Phúc (nay là Phú Thọ), Tòa án Nhân dân huyện thuộc tỉnh Thừa-Thiên Huế cũ và tỉnh Gia Lai, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng (nay là Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng), Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Cơ quan Thi hành án dân sự và một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng để giải quyết nhiều vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại theo hướng “có lợi” cho người đưa hối lộ.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 10 ngày.

Theo Kim Anh (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

(GLO)- Một số người, nhất là thanh thiếu niên, mua công cụ hỗ trợ, linh kiện để tự chế vũ khí theo hướng dẫn trên mạng xã hội mà chưa lường hết hậu quả pháp lý. Hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ có thể bị phạt hành chính hàng chục triệu đồng, thậm chí bị xử lý hình sự.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

(GLO)- Ngày 21-8, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phù Cát tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm cho 300 cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Delta Galil.

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Cảnh sát vừa ra quyết định khởi tố Phú Lê và vợ cùng 2 người khác để làm rõ hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Phía sau cuộc gọi 113

Phía sau cuộc gọi 113

(GLO)- Từ những tin báo tưởng chừng đơn giản đến các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, Cảnh sát 113 (Công an tỉnh Gia Lai) luôn có mặt nhanh, đánh giá đúng tình hình và xử lý kịp thời ngay từ những phút đầu.

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

(GLO)- Chỉ một chiếc diều hoặc flycam xuất hiện gần khu vực hoạt động bay cũng có thể khiến nhiều chuyến bay phải dừng chờ, chuyển hướng. Tùy hành vi, mức độ vi phạm, người điều khiển có thể bị phạt tiền, tịch thu phương tiện; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị xử lý hình sự.

null