2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm nhận hối lộ tổng 52 tỉ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cảnh sát cáo buộc 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga là chủ mưu, cầm đầu khi chỉ đạo cấp dưới nhận tiền để cấp chứng nhận trái phép. Ông Phong nhận hối lộ 44 tỉ đồng, còn bà Nga nhận 8 tỉ đồng.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận vụ án đưa hối lộ và nhận hối lộ, xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (thuộc Bộ Y tế) và các công ty có liên quan trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Trong vụ án, C01 đề nghị truy tố 55 bị can ở 2 nhóm tội đưa hối lộ và nhận hối lộ. Trong đó, 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm là ông Nguyễn Thanh Phong và bà Trần Việt Nga, cùng 32 người bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ, 21 người bị đề nghị tội đưa hối lộ.

Ông Nguyễn Thanh Phong
Ông Nguyễn Thanh Phong

Theo kết luận điều tra, ông Nguyễn Thanh Phong làm Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm từ tháng 1.2015 - 9.2024.

Trong giai đoạn 2018-2024, các quy định về đăng ký, công bố sản phẩm với nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe vẫn mang tính chất chung chung, chưa cụ thể. Quy định cũng chưa kèm theo hướng dẫn chi tiết về quy trình, tiêu chí kỹ thuật và thành phần hồ sơ dẫn đến việc doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn khi thực hiện công bố sản phẩm. Cạnh đó, cơ quan chức năng cũng gặp vướng mắc trong quá trình tiếp nhận, kiểm tra và đánh giá hồ sơ.

Trên cương vị cục trưởng, tháng 9.2018, ông Phong đã chủ trì cuộc họp cấp ủy, thống nhất giao cho Trung tâm và Phòng Quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm thực hiện việc thẩm xét hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm. Song hai đơn vị này không có chức năng, nhiệm vụ thẩm xét hồ sơ công bố với thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Sau khi trao đổi, ông Phong đề ra chủ trương cho các chuyên viên nhận tiền ngoài lệ phí quy định khi thẩm xét hồ sơ công bố sản phẩm. Thông thường từ 5 - 10 triệu đồng một bộ hồ sơ, trung bình 7 triệu đồng một hồ sơ. Tiền thu trái phép được nhóm này ăn chia theo tỷ lệ.

C01 xác định, bằng hình thức trên, từ 2018-2024, các chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm đã nhận gần 95 tỉ đồng để tạo điều kiện cấp sớm giấy tiếp nhận và giấy chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP.

Riêng ông Phong đã chiếm đoạt gần 44 tỉ đồng, trong đó 43,5 tỉ liên quan đến hồ sơ công bố và hơn 330 triệu đồng liên quan đến cấp GMP.

Trong kết luận, C01 cáo buộc ông Phong giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu và phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tổng số tiền đã nhận hối lộ là gần 95 tỉ đồng. Ông Phong phải nộp sung công quỹ nhà nước 44 tỉ đồng.

Bà Trần Việt Nga
Bà Trần Việt Nga

Đối với bà Trần Việt Nga, C01 xác định bị can này được phân công trực tiếp chỉ đạo công tác thông tin, giáo dục truyền thông, ký giấy xác nhận nội dung quảng cáo với thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên bà Nga thường để hồ sơ quá hạn mà không ký duyệt hoặc trả lại với lý do không rõ ràng.

Sau đó, bà Nga yêu cầu cấp dưới phụ trách lĩnh vực thông tin, giáo dục truyền thông, quán triệt đến các chuyên viên thu tiền, đưa lại cho bà Nga ít nhất 2 triệu đồng một hồ sơ cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

C01 xác định các chuyên viên đã nhận 12,7 tỉ đồng và chuyển cho bà Nga 8 tỉ đồng.

Bà Nga cũng bị cáo buộc phạm tội với vai trò chủ mưu, cầm đầu, phải chịu trách nhiệm hình sự với tổng số tiền 12,7 tỉ đồng và phải nộp sung công quỹ nhà nước 8 tỉ đồng.

Theo Trần Cường (thanhnien.vn)

Có thể bạn quan tâm

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khởi tố đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

(GLO)- Chiều 4-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai, TP. Đồng Nai) để điều tra về hành vi giết người quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

null