Xét xử 3 nhân viên bảo vệ rừng nhận hối lộ của lâm tặc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 29-1, Tòa án nhân dân khu vực 10 - Gia Lai đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ” và “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông Chiêng (xã Lơ Pang).

Trước đó, tháng 9-2023, Công an huyện Mang Yang (cũ) tiếp nhận điều tra vụ khai thác lâm sản trái phép tại lô 1 khoảnh 6, lô 1 khoảnh 7, lô 4 khoảnh 9 và lô 1 khoảnh 10, tiểu khu 583 (thuộc địa bàn xã Kon Chiêng).

cac-nhan-vien-bao-ve-rung-nhan-hoi-lo-cua-lam-tac-da-phai-lanh-an-anh-van-binh.jpg
Các nhân viên bảo vệ rừng nhận hối lộ của lâm tặc phải lãnh án. Ảnh: Văn Bình

Kết quả khám nghiệm hiện trường xác định: Vị trí rừng bị khai thác trái phép là rừng sản xuất tự nhiên do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông Chiêng quản lý có 131 cây gỗ rừng. Trong đó có 121 cây gỗ bị khai thác trái phép với tổng khối lượng gỗ bị thiệt hại là 42,29 m3 và 10 cây gỗ bị bọng, mục nát không xác định được khối lượng gỗ bị thiệt hại.

Mở rộng điều tra, lực lượng Công an phát hiện có sự việc nhận hối lộ của các nhân viên bảo vệ rừng thuộc Công ty để các đối tượng vào phá rừng. Cụ thể, 3 người được giao quản lý bảo vệ khu vực trên là Lê Văn Nhân (SN 1978, trú tại xã Lơ Pang) - Tổ trưởng cùng 2 nhân viên Hồ Sỹ Tiến (SN 1983, trú tại phường Hội Phú) và Ksor Chuit (SN 1986, trú tại xã Phú Thiện).

Trong quá trình được giao bảo vệ rừng, Nhân, Tiến và Chuit 3 lần nhận tổng số tiền 8,9 triệu đồng để các đối tượng Phạm Đình Hùng (SN 1973, trú tại phường Ayun Pa), Siu Chiến (SN 1996, trú tại xã Phú Thiện), Kpă Thoen (SN 1986, trú tại xã Phú Thiện), Lê Tuấn Anh (SN 1984, trú tại phường Pleiku) vào khai thác gỗ trái phép.

Ngoài ra, khoảng tháng 7-2023, lợi dụng chức vụ quyền hạn, Nhân đã trao đổi, thống nhất với Huỳnh Quốc Trung (SN 1981, trú tại xã Pờ Tó) vào khu vực rừng tại tiểu khu 583 do Nhân quản lý để khai thác 2 cây gỗ rừng về làm bộ bàn ghế. Sau đó, Trung đã đem phương tiện vào rừng khai thác 2 cây gỗ với khối lượng 1,423 m3, qua định giá có giá trị hơn 5,1 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân khu vực 10 - Gia Lai đã tuyên phạt Nhân 3 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, 1 năm 6 tháng tù về tội “Tham ô tài sản”, tổng hình phạt là 4 năm 6 tháng.

2 nhân viên là Tiến và Chuit đều phải lãnh mỗi người 2 năm tù về tội “Nhận hối lộ”; Trung lãnh 12 tháng tù treo về tội “Tham ô tài sản”; Tuấn Anh, Hùng, Thoen, Chiến lãnh mức án 6-8 tháng tù treo về tội “Đưa hối lộ”.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Triệt xóa tụ điểm ma túy tuổi thiếu niên

Gia Lai: Triệt xóa tụ điểm ma túy tuổi thiếu niên

(GLO)- Ngày 10-3, Công an xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) triệt xóa một tụ điểm tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn. Đáng chú ý, các đối tượng liên quan chủ yếu là thanh thiếu niên.

Tuyên truyền pháp luật cho học sinh 2 trường THCS Hoài Hương và THCS Hoài Mỹ.

Tuyên truyền pháp luật cho học sinh ở phường Hoài Nhơn Đông

(GLO)- Ngày 2-3, Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Tuy Phước và Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an phường Hoài Nhơn Đông tổ chức tuyên truyền pháp luật cho hơn 1.400 học sinh, giáo viên 2 trường THCS Hoài Hương và THCS Hoài Mỹ (phường Hoài Nhơn Đông).

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà B.T.P.M., tài xế điều khiển ô tô biển kiểm soát 77A-127.31 trong vụ việc hai xe ô tô dừng đối đầu nhau trên đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn.

Xử lý nữ tài xế trong vụ 2 ô tô dừng đối đầu nhau trên đường phố Quy Nhơn

(GLO)- Ngày 28-2, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà B.T.P.M. (SN 1979, trú phường Quy Nhơn) - người điều khiển ô tô biển kiểm soát 77A-127.31 trong vụ 2 ô tô dừng đối đầu trên đường Xuân Diệu (phường Quy Nhơn).

Kiểm soát chặt xe khách sau Tết

Kiểm soát chặt xe khách sau Tết

(GLO)- Sau Tết Bính Ngọ 2026, lưu lượng xe khách trên các tuyến quốc lộ tăng đột biến, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT). Trước thực tế đó, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đã đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

null