Nhiều người dân Đức Cơ đổi đời nhờ xuất khẩu lao động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, công tác xuất khẩu lao động ở huyện Đức Cơ (tỉnh GIa Lai) có nhiều khởi sắc. Nhiều hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số đổi đời nhờ làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Làng Bua là một trong những làng khó khăn nhất của xã Ia Pnôn. Đất sản xuất ít nên hầu hết bà con nông dân trong làng quanh năm đi làm thuê làm mướn, thu nhập thấp và không ổn định. Gia đình anh Siu Thương cũng không ngoại lệ. Năm 2000, được chính quyền tuyên truyền, vận động, anh là người đầu tiên trong làng mạnh dạn đăng ký đi xuất khẩu lao động.

1-bg-me-con-chi-ro-lan-hyel-co-chong-la-siu-thuong-lang-bua-xa-ia-pnon-di-xkld-o-dai-loan-ve-lam-nha-o-khang-trang-anh-dinh-yen.jpg
Nhờ chồng đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, gia đình chị Rơ Lan Hyel (làng Bua, xã Ia Pnôn) đã có tiền để xây dựng căn nhà khang trang. Ảnh: Đ.Y

Chị Rơ Lan Hyel-vợ anh Siu Thương-phấn khởi cho hay: Chồng chị đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, làm trong lĩnh vực xây dựng, mức thu nhập khoảng 25-27 triệu đồng/tháng. Sau 3 năm, chồng chị đã tích lũy được hơn 500 triệu đồng. Sau khi hoàn trả ngân hàng số tiền vay để làm chi phí đi xuất khẩu lao động, gia đình còn xây dựng được căn nhà trị giá 375 triệu đồng. Nhận thấy hiệu quả từ việc đi xuất khẩu lao động, năm 2024, chồng chị tiếp tục quay trở lại làm việc tại Đài Loan.

“Hiện tại, chồng mình vẫn làm trong lĩnh vực xây dựng, nhưng mức lương cao hơn, được 30 triệu đồng/tháng. Chồng mình bảo mỗi tháng gửi về 5 triệu đồng dùng cho sinh hoạt hàng ngày của mấy mẹ con, số tiền còn lại thì để dành mua đất sản xuất”-chị Hyel bộc bạch.

Tương tự, anh Ksor Đạt (cùng làng) và con trai là Siu Đan cũng đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Chị Siu Phới-vợ anh Đạt-cho hay: “Đầu năm 2024, chồng và con trai đi làm việc có thời hạn theo hợp đồng tại Đài Loan. Chi phí đi làm ở Đài Loan của 2 cha con hết gần 300 triệu đồng được ngân hàng cho vay. Mỗi tháng, 2 cha con gửi về cho mình gần 60 triệu đồng để trả tiền vay ngân hàng. Với thời hạn làm việc 3 năm ở Đài Loan, 2 cha con quyết tâm để có tiền mua đất sản xuất và làm lại nhà ở”.

Ông Phan Ngọc Tuấn-Chủ tịch UBND xã Ia Pnôn-cho biết: Toàn xã hiện có 34 người đi xuất khẩu lao động, chủ yếu là nam giới trong độ tuổi thanh niên. Các thị trường được lựa chọn là Đài Loan, Nhật Bản… với mức thu nhập 20-30 triệu đồng/tháng/lao động. Riêng năm 2024, xã có 10 người đi xuất khẩu lao động. Nhiều người sau khi hết thời hạn hợp đồng lao động đã về nước và đăng ký đi tiếp lần thứ hai.

2-phong-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-huyen-duc-co-tich-cuc-tuyen-truyen-thanh-nien-di-xkld-qua-phien-giao-dich-viec-lam-anh-dinh-yen.jpg
Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Đức Cơ tích cực tuyên truyền thanh niên đi xuất khẩu lao động qua phiên giao dịch việc làm. Ảnh: Đinh Yến

“Xã xác định xuất khẩu lao động là một trong những giải pháp thiết thực, hiệu quả giúp tạo việc làm, nâng cao thu nhập. Vì thế, xã tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xuất khẩu lao động. Đồng thời, xây dựng kế hoạch rà soát, thống kê số người trong độ tuổi lao động, tìm hiểu nguyện vọng, nhu cầu đi xuất khẩu lao động; chủ động phối hợp với các doanh nghiệp xuất khẩu lao động tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đúng pháp luật. Nhờ đó, Ia Pnôn là xã có nhiều người đi xuất khẩu lao động nhất huyện”-ông Tuấn nói.

Đồng hành với lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng trong thời gian qua phải kể đến Công ty cổ phần Xúc tiến thương mại và hợp tác quốc tế ONEKEY VINA (trụ sở chính ở Hà Nội). Ông Bùi Văn Vượng-Phó Tổng Giám đốc Công ty-thông tin: Công ty chủ yếu đưa lao động đi làm việc theo hợp đồng tại Đài Loan, Nhật Bản… Tại huyện Đức Cơ, các xã có số thanh niên đi xuất khẩu lao động nhiều nhất là Ia Pnôn, Ia Kriêng và Ia Kla. “Công ty luôn tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động làm thủ tục, hồ sơ, visa, học giáo dục định hướng và hỗ trợ vay vốn để chi phí trước khi đi. Với điều kiện thuận lợi nên thanh niên dân tộc thiểu số ở huyện Đức Cơ rất tự tin, mạnh dạn đăng ký đi làm việc ở nước ngoài”-ông Vượng nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Đình Tiến-Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện, xuất khẩu lao động là hướng đi triển vọng, hiệu quả đối với người trong độ tuổi lao động. Sau thời gian lao động ở nước ngoài, người lao động có tiền tích lũy để từ đó thoát nghèo, phát triển kinh tế bền vững.

“Từ đầu năm đến nay, huyện đã giới thiệu 6 doanh nghiệp tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài, đồng thời phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức tuyên truyền cho người lao động tại địa phương đi làm việc ở nước ngoài. Kết quả, có 23 người đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc”-ông Tiến cho hay.

Có thể bạn quan tâm

Nhận email cho nghỉ việc, hôm sau công ty nói gửi nhầm: Người lao động phải làm gì?

Nhận email cho nghỉ việc, hôm sau công ty nói gửi nhầm: Người lao động phải làm gì?

(GLO)- Một email thông báo chấm dứt hợp đồng lao động được gửi đi rồi thu hồi với lý do “nhân sự gửi nhầm” không đồng nghĩa người lao động mặc nhiên được xác định đã nghỉ việc. Một vụ tranh chấp mới đây cho thấy người lao động cần đặc biệt thận trọng trước khi quyết định không trở lại làm việc.

Nhiều trường đại học tăng đãi ngộ, trả lương đến 50 triệu đồng/tháng để hút giảng viên trình độ cao

Nhiều trường đại học tăng đãi ngộ, trả lương đến 50 triệu đồng/tháng để hút giảng viên trình độ cao

(GLO)- Nhiều trường đại học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh tuyển dụng giảng viên, nghiên cứu viên, trong đó ưu tiên nhân lực trình độ tiến sĩ. Một số trường đưa ra mức thu nhập từ 50 triệu đồng/tháng cùng nhiều chính sách hỗ trợ nghiên cứu.

Từ 1-10, tỷ lệ xét tặng “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 10%, nghỉ thai sản vẫn được tính là thời gian công tác

Từ 1-10, tỷ lệ xét tặng “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 10%, nghỉ thai sản vẫn được tính là thời gian công tác

(GLO)- Từ ngày 1-10, quy định mới giới hạn tỷ lệ xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 10% trong một số trường hợp. Đáng chú ý, thời gian nghỉ thai sản theo quy định của pháp luật được tính là thời gian công tác để xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

(GLO)- Nghị định số 364/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định cụ thể về đào tạo, tập sự hành nghề và chế độ, chính sách đối với luật sư công. Đáng chú ý, giảng viên cao cấp và giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật thuộc các trường hợp được miễn đào tạo nghề luật sư.

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

(GLO)- Trong tháng 9-2026, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” tại các đơn vị trực thuộc. Những bữa ăn ấm cúng không chỉ góp phần chăm lo đời sống người lao động mà còn tạo không gian sẻ chia, tăng sự gắn kết giữa họ với doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn.

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, hợp đồng lao động điện tử được quản lý tập trung trên Nền tảng hợp đồng lao động điện tử do Bộ Nội vụ xây dựng, vận hành. Dữ liệu hợp đồng, phụ lục và các văn bản điện tử liên quan được lưu trữ 10 năm kể từ ngày hợp đồng chấm dứt.

12 thí sinh Việt Nam tranh tài ở 11 nghề tại đấu trường kỹ năng nghề thế giới

12 thí sinh Việt Nam tranh tài ở 11 nghề tại đấu trường kỹ năng nghề thế giới

(GLO)- Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48 diễn ra tại Thượng Hải (Trung Quốc), quy tụ hơn 1.400 thí sinh đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đoàn Việt Nam tham dự với 12 thí sinh, tranh tài ở 11 nghề, hướng tới nâng cao năng lực nghề nghiệp và tiếp cận những xu hướng công nghệ mới.

null