Hơn 75.800 người nghỉ hưu và nghỉ thôi việc theo Nghị định 178

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tính đến ngày 17-7, tổng số người đã có quyết định nghỉ việc theo Nghị định 178 là 83.399, tổng số đã nghỉ việc là 75.871 người.

Ngày 20-7, tại phiên họp lần thứ 3 của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long đã báo cáo về kết quả thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Nhật Bắc
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Nhật Bắc

Thứ trưởng Trương Hải Long cho biết: Trong 6 tháng đầu năm, các bộ, ngành, địa phương đã ban hành 2.758 văn bản để chỉ đạo, đôn đốc và triển khai cải cách hành chính.

Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã đặc biệt quan tâm chỉ đạo nhằm phục vụ quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp đã bảo đảm thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn theo đúng chỉ đạo tại các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Theo ông Trương Hải Long, thực hiện Nghị quyết 66 của Chính phủ, các bộ, ngành đã cắt giảm 872 thủ tục hành chính và 90 điều kiện kinh doanh. 13/14 bộ, cơ quan đã cập nhật, công khai kết quả thống kê, chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia. 9/14 bộ đã xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Các bộ, ngành cũng đã tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình được trên 727 thủ tục hành chính trong tổng số 1.200 thủ tục hành chính đủ điều kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ, ngành, đạt tỉ lệ 60%.

Về tổ chức bộ máy, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức các cơ quan hành chính, ban hành nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành. Các địa phương cũng đã tổ chức cơ quan chuyên môn phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bắt đầu vận hành từ 1-7-2025.

Về thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức và người lao động bị ảnh hưởng do sắp xếp bộ máy theo Nghị định số 178 và Nghị định 67, theo ông Trương Hải Long, tính đến ngày 17-7, tổng số người đã có quyết định nghỉ việc là 83.399 người; tổng số đã nghỉ việc là 75.871 người (nghỉ hưu và nghỉ thôi việc).

Thứ trưởng Trương Hải Long nêu rõ: Trong 6 tháng cuối năm 2025, các bộ ngành, địa phương cần tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc và tổ chức vận hành đồng bộ, hiệu quả của chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm thông suốt, không gián đoạn, không có khoảng trống pháp lý.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, theo dõi, xử lý các vướng mắc trong hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Rà soát vị trí việc làm, đổi mới đánh giá cán bộ, công chức theo kết quả sản phẩm đầu ra trên cơ sở vị trí việc làm, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là đối với cán bộ, công chức cấp xã để đảm bảo vận hành chính quyền địa phương hai cấp thuận lợi.

Theo Minh Chiến (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Giấy nghỉ ốm chưa lên hệ thống BHXH, người lao động cần làm gì để không chậm hưởng chế độ?

Giấy nghỉ ốm chưa lên hệ thống BHXH, người lao động cần làm gì để không chậm hưởng chế độ?

(GLO)- Đã được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội (BHXH) nhưng dữ liệu chưa hiển thị trên hệ thống, người lao động nên chủ động kiểm tra, liên hệ cơ sở khám, chữa bệnh và doanh nghiệp để tránh chậm giải quyết chế độ ốm đau.

Học viên tham gia lớp đào tạo nghề tạo sinh kế cho lao động miền núi huyện Kbang (cũ)

Học nghề, mở lối sinh kế

(GLO)- Từ những lớp đào tạo nghề sát với nhu cầu thực tế, nhiều lao động ở các xã miền núi khu vực huyện Kbang (cũ) không chỉ có thêm kỹ năng, cơ hội việc làm mà còn tự tạo sinh kế, thậm chí mở thêm cơ hội việc làm cho những thanh niên khác ngay trên quê hương.

Giáo viên từng dạy hợp đồng, đóng BHXH có phải xếp lương lại từ mức khởi điểm?

Giáo viên từng dạy hợp đồng, đóng BHXH có phải xếp lương lại từ mức khởi điểm?

(GLO)- Giáo viên từng có thời gian dạy hợp đồng, đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc trước khi được tuyển dụng vào viên chức không mặc nhiên phải xếp lương từ mức khởi điểm. Theo quy định mới, thời gian công tác trước đó có thể được xem xét để xếp vào bậc lương phù hợp.

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

(GLO)- Những công việc đơn giản, từng là “bước đệm” để sinh viên mới tốt nghiệp tích lũy kinh nghiệm, nay đang dần thu hẹp khi AI và tự động hóa đảm nhiệm ngày càng nhiều tác vụ. Tuy nhiên, cơ hội không biến mất, nếu người trẻ biết dịch chuyển kỹ năng và chọn đúng điểm bắt đầu.

Thứ Bảy (22-8), những ai phải đi làm bù?

Thứ Bảy (22-8), những ai phải đi làm bù?

(GLO)- Thứ Bảy (22-8) là ngày làm bù của công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch hoán đổi ngày làm việc để nghỉ Quốc khánh 2-9 kéo dài 5 ngày. Người lao động tại doanh nghiệp không mặc nhiên phải đi làm bù ngày này.

Cán bộ thành thạo ngoại ngữ hiếm được hỗ trợ gấp 3 lần mức lương hiện hưởng

Cán bộ thành thạo ngoại ngữ hiếm được hỗ trợ gấp 3 lần mức lương hiện hưởng

(GLO)- Công chức, viên chức và sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang sử dụng thành thạo ngoại ngữ hiếm, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đối ngoại, hội nhập quốc tế và đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định sẽ được hỗ trợ hằng tháng bằng 300% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng, không bao gồm phụ cấp.

Gây lãng phí trên 75 triệu đồng, cán bộ, công chức, viên chức có thể bị buộc thôi việc

Gây lãng phí trên 75 triệu đồng, cán bộ, công chức, viên chức có thể bị buộc thôi việc

(GLO)- Theo quy định tại Nghị định số 267/2026/NĐ-CP của Chính phủ, cán bộ, công chức, viên chức có thể bị buộc thôi việc nếu có hành vi gây lãng phí lần đầu và thiệt hại trên 75 triệu đồng nhưng không có thái độ tiếp thu, sửa chữa, không chủ động khắc phục hậu quả.

Góp phần bảo đảm đời sống của người hưởng chính sách

Lương hưu, trợ cấp BHXH tăng từ ngày 1-7: Góp phần bảo đảm đời sống của người hưởng chính sách

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội được điều chỉnh tăng mức hưởng. Chính sách góp phần cải thiện đời sống của người hưởng, đồng thời củng cố vai trò của hệ thống an sinh xã hội trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng.

null