Cơ hội chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày hội việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai tổ chức vào ngày 18-6 là cơ hội để người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp kết nối với doanh nghiệp và tiếp cận các chính sách hỗ trợ kịp thời.

Ngay từ sáng sớm, tại khuôn viên Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh (TP. Pleiku), gần 300 lao động, chủ yếu là người hưởng trợ cấp thất nghiệp mang theo hồ sơ tìm đến ngày hội việc làm với hy vọng tìm kiếm cơ hội mới sau thời gian dài chờ việc.

Những gian hàng tuyển dụng được doanh nghiệp chuẩn bị chu đáo, bảng tuyển dụng, pa nô thông báo lương, thưởng, chế độ hấp dẫn được treo nổi bật để người lao động theo dõi, lựa chọn.

yen.jpg
Ông Nguyễn Văn Đức (bìa phải)-Giám đốc Công ty Việt Trí MD (TP. Pleiku) tư vấn cho người lao động về chương trình du học sinh tại Nhật Bản. Ảnh: Đ.Y

Phát biểu khai mạc ngày hội, ông Lê Thanh Truyền-Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh-cho biết: “Ngày hội việc làm diễn ra trong thời điểm chuẩn bị sáp nhập tỉnh Gia Lai và Bình Định. Không chỉ kết nối nhà tuyển dụng với người lao động, ngày hội còn cung cấp thông tin về các chính sách hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm, các chương trình đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động”.

Tại các gian tư vấn việc làm, những băn khoăn về thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp, điều kiện học nghề miễn phí, các chương trình hỗ trợ vay vốn khởi nghiệp… của người lao động đã được giải đáp cặn kẽ. Đặc biệt, không ít người sau khi được tư vấn đã mạnh dạn chuyển hướng sang đi lao động có thời hạn ở nước ngoài.

Chị Phạm Vũ Tường Vy (tổ 5, phường Yên Thế, TP. Pleiku) cho biết: “Tôi quan tâm đến chương trình làm việc tại Nhật Bản. Sau khi được tư vấn, tôi quyết định học tiếng Nhật để có cơ hội đi làm việc tại nước này”.

Còn chị Trần Thị Ngọc (thôn Đức Hưng, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) thì chia sẻ: “Ngày hội việc làm mở ra cho tôi một cánh cửa mới khi được tư vấn, kết nối với doanh nghiệp, từ đó có thể tìm kiếm việc làm phù hợp với chuyên môn quản trị khách sạn của mình”.

Ngày hội việc làm lần này có sự tham gia của 30 doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng, mang đến hơn 500 vị trí việc làm thuộc các lĩnh vực: may mặc, xây dựng, kỹ thuật cơ khí, công nghệ thông tin, chăm sóc khách hàng, nông nghiệp công nghệ cao, du học và đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng lao động.

Ông Nguyễn Văn Đức-Giám đốc Công ty Việt Trí MD (TP. Pleiku) cho biết: “Chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng hơn 100 chỉ tiêu du học sinh và lao động tại Nhật Bản, Hàn Quốc. Với chương trình này, người lao động không chỉ có thu nhập tốt mà còn được trang bị kỹ năng, ngôn ngữ để sau này trở về có thể khởi nghiệp thành công”.

2yen.jpg
Lao động tìm hiểu thông tin tại các gian hàng tư vấn của doanh nghiệp tuyển dụng. Ảnh: Đinh Yến

Với phương châm “Lấy người học làm trung tâm”, Công ty Việt Trí MD có chính sách hỗ trợ đào tạo, bám sát nhu cầu thị trường lao động nước ngoài. Chính sự cam kết và đồng hành lâu dài đó đã giúp nhiều lao động tại Gia Lai mạnh dạn xuất ngoại, tìm cơ hội việc làm với nguồn thu nhập cao hơn.

Theo thống kê từ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, tại ngày hội đã có 220 lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm, 40 người đăng ký học nghề, 20 người quan tâm chương trình làm việc có thời hạn ở nước ngoài và 17 lao động hẹn phỏng vấn doanh nghiệp.

“Trung tâm xác định hỗ trợ tư vấn việc làm cho người lao động là nhiệm vụ then chốt. Ngày hội việc làm không chỉ tạo cầu nối giữa cung-cầu lao động, mà còn là giải pháp thiết thực góp phần bảo đảm an sinh xã hội trong giai đoạn chuyển tiếp quan trọng này”-ông Truyền khẳng định.

Có thể bạn quan tâm

Nhận email cho nghỉ việc, hôm sau công ty nói gửi nhầm: Người lao động phải làm gì?

Nhận email cho nghỉ việc, hôm sau công ty nói gửi nhầm: Người lao động phải làm gì?

(GLO)- Một email thông báo chấm dứt hợp đồng lao động được gửi đi rồi thu hồi với lý do “nhân sự gửi nhầm” không đồng nghĩa người lao động mặc nhiên được xác định đã nghỉ việc. Một vụ tranh chấp mới đây cho thấy người lao động cần đặc biệt thận trọng trước khi quyết định không trở lại làm việc.

Nhiều trường đại học tăng đãi ngộ, trả lương đến 50 triệu đồng/tháng để hút giảng viên trình độ cao

Nhiều trường đại học tăng đãi ngộ, trả lương đến 50 triệu đồng/tháng để hút giảng viên trình độ cao

(GLO)- Nhiều trường đại học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh tuyển dụng giảng viên, nghiên cứu viên, trong đó ưu tiên nhân lực trình độ tiến sĩ. Một số trường đưa ra mức thu nhập từ 50 triệu đồng/tháng cùng nhiều chính sách hỗ trợ nghiên cứu.

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Mở lối sinh kế bền vững

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn: Mở lối sinh kế bền vững

(GLO)- Không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng nghề, các lớp đào tạo nghề ngắn hạn ở Gia Lai hướng dần đến nhu cầu và điều kiện thực tế của lao động nông thôn, nhất là người đồng bào DTTS. Đào tạo nghề đang trở thành giải pháp giúp người dân tự tạo sinh kế, nâng cao thu nhập bền vững.

Từ 1-10, tỷ lệ xét tặng “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 10%, nghỉ thai sản vẫn được tính là thời gian công tác

Từ 1-10, tỷ lệ xét tặng “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 10%, nghỉ thai sản vẫn được tính là thời gian công tác

(GLO)- Từ ngày 1-10, quy định mới giới hạn tỷ lệ xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” không quá 10% trong một số trường hợp. Đáng chú ý, thời gian nghỉ thai sản theo quy định của pháp luật được tính là thời gian công tác để xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

Những nhóm giảng viên luật nào không phải đào tạo nghề khi trở thành luật sư công?

(GLO)- Nghị định số 364/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định cụ thể về đào tạo, tập sự hành nghề và chế độ, chính sách đối với luật sư công. Đáng chú ý, giảng viên cao cấp và giảng viên chính trong lĩnh vực pháp luật thuộc các trường hợp được miễn đào tạo nghề luật sư.

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” trên những vườn cao su

(GLO)- Trong tháng 9-2026, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” tại các đơn vị trực thuộc. Những bữa ăn ấm cúng không chỉ góp phần chăm lo đời sống người lao động mà còn tạo không gian sẻ chia, tăng sự gắn kết giữa họ với doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn.

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

Từ nay hợp đồng lao động điện tử được lưu 10 năm, người lao động tra cứu thế nào?

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, hợp đồng lao động điện tử được quản lý tập trung trên Nền tảng hợp đồng lao động điện tử do Bộ Nội vụ xây dựng, vận hành. Dữ liệu hợp đồng, phụ lục và các văn bản điện tử liên quan được lưu trữ 10 năm kể từ ngày hợp đồng chấm dứt.

12 thí sinh Việt Nam tranh tài ở 11 nghề tại đấu trường kỹ năng nghề thế giới

12 thí sinh Việt Nam tranh tài ở 11 nghề tại đấu trường kỹ năng nghề thế giới

(GLO)- Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48 diễn ra tại Thượng Hải (Trung Quốc), quy tụ hơn 1.400 thí sinh đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đoàn Việt Nam tham dự với 12 thí sinh, tranh tài ở 11 nghề, hướng tới nâng cao năng lực nghề nghiệp và tiếp cận những xu hướng công nghệ mới.

null