Lao động trẻ trước làn sóng tái cấu trúc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo báo cáo của Anphabe, việc doanh nghiệp tái cấu trúc đã diễn ra từ hồi năm 2024 (với 28% số doanh nghiệp đã tinh gọn tổ chức trên diện rộng) và vẫn tiếp tục trong năm 2025.

Làn sóng tinh giản này không chỉ xuất hiện ở ngành bán lẻ, tiêu dùng nhanh, du lịch mà còn lan rộng đến các lĩnh vực khác như tài chính và sản xuất.

Quan sát thực tế và tham khảo số liệu từ cơ quan nhà nước, việc tái cấu trúc, nhất là việc tối ưu nhân sự không theo chiến lược dài hạn, thoạt đầu đang dẫn đến hiện trạng trên cùng nhiều hệ lụy khác đi kèm như: người giỏi rời đi, người "sống sót" sau cuộc sắp xếp gặp phải áp lực nhiều hơn, doanh nghiệp khó tuyển dụng nhân tài…

5 tháng đầu năm 2025, tại TP.HCM - thị trường lao động lớn nhất nước với gần 5 triệu người trong độ tuổi lao động - đã ghi nhận hơn 45.600 hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp. Gần một nửa trong số này là người lao động dưới 35 tuổi. Đáng chú ý, có hơn 9.000 người thất nghiệp thuộc nhóm có trình độ đại học trở lên. Dù tỷ lệ thất nghiệp hiện nay đã giảm so với cùng kỳ năm 2024, nhưng theo đánh giá của Sở Nội vụ TP.HCM, thị trường lao động vẫn đang đối diện với những thách thức sâu sắc đến từ chuyển đổi số, quá trình tái cấu trúc kéo dài…

Nhóm lao động trẻ hiện nay đang chịu sức ép nặng nề từ yêu cầu khắt khe của thị trường: khả năng thích ứng công nghệ, kỹ năng mềm toàn diện và kinh nghiệm thực tế. Trong khi đó, sinh viên mới ra trường vẫn loay hoay với khoảng trống kỹ năng, dễ mất việc hoặc phải chấp nhận việc làm dưới chuẩn. Mức lương của doanh nghiệp đưa ra trên thị trường vẫn còn cách biệt với mong muốn của người lao động trẻ.

Trước tình hình này, nhiều doanh nghiệp đã buộc phải chuyển hướng: tăng lương, cải thiện phúc lợi, đầu tư đào tạo nội bộ… Tuy nhiên, với những biến động khó lường, các chuyên gia cho rằng đây là giai đoạn mà người lao động phải liên tục tái thiết bản thân, không ngừng rèn luyện để tự trang bị những kỹ năng và kiến thức cần thiết để thích nghi với một thị trường ngày càng khắt khe và đổi thay không ngừng. Nói cách khác, bản thân người lao động phải tự "nâng cấp" mình.

Theo Lê Trọng (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

(GLO)- Những ngày qua, thông tin UBND tỉnh Gia Lai đồng ý bố trí kinh phí để nghiên cứu đầu tư hệ thống tiêu thoát lũ cho vùng sản xuất nông nghiệp ở khu phố 3 và khu phố 5 (phường Quy Nhơn Đông) đã nhận được sự đồng tình của người dân địa phương.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch

(GLO)- Sự kiện hàng loạt học sinh ở Gia Lai sử dụng xe đạp điện độ chế bị xử lý hay những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông nhức nhối: Những chiếc “xe đạp” nhưng sở hữu sức mạnh của “hung thần” đang được tiếp tay bởi sự thờ ơ của người lớn.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển

(GLO)- Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI vào chiều 4-5, với 8 nghị quyết và những con số “biết nói” từ chiến dịch cắt giảm thủ tục hành chính thần tốc, Chính phủ thể hiện quyết tâm quét sạch những “hòn đá tảng” ngáng chân sự phát triển của đất nước.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

null