Công an tỉnh Gia Lai điều động và bổ nhiệm 6 cán bộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Công an tỉnh Gia Lai vừa tổ chức lễ công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm 6 cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị .

Theo đó, Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm các cán bộ: Trung tá Trần Thanh Bình-Phó Trưởng Công an huyện Chư Păh đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Chư Sê; Thượng tá Hoàng Quốc Thịnh-Phó Trưởng phòng Tham mưu đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Chư Pưh; Trung tá Phạm Hồng Anh-Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Chư Pưh; Thượng tá Phạm Đức Trọng-Phó Trưởng Công an huyện Chư Pưh đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; bổ nhiệm Trung tá Hồ Thanh Sơn-Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông-trật tự, Công an TP. Pleiku giữ chức vụ Phó Trưởng Công an TP. Pleiku; điều động Thiếu tá Ksor Grứ-Đội trưởng Phòng An ninh nội địa đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Chư Păh.

Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai trao quyết định cho các cán bộ được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: Ngọc Hân

Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai trao quyết định cho các cán bộ được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: Ngọc Hân

Việc điều động, bổ nhiệm cán bộ là công tác định kỳ, thường xuyên, trong công tác xây dựng lực lượng, tiếp tục kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy phục vụ yêu cầu nhiệm vụ công tác đảm không để cán bộ lãnh đạo, chỉ huy đảm nhiệm các chức vụ tại một vị trí, địa bàn trong thời gian dài. Qua đó, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ thuộc diện quy hoạch được thử thách ở nhiều môi trường, lĩnh vực công tác theo yêu cầu, nhiệm vụ

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các cán bộ được điều động, bổ nhiệm tiếp tục phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác, vận dụng linh hoạt, sáng tạo để phục vụ cho yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Cùng với đó, tham mưu cho thủ trưởng đơn vị, lãnh đạo Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác được giao

Có thể bạn quan tâm

Pác Bó - nơi hội tụ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của cách mạng Việt Nam

Pác Bó - Nơi hội tụ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” của cách mạng Việt Nam

(GLO)- Chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, nhân dân ta sống trong cảnh lầm than, áp bức, bóc lột của thực dân phong kiến, ngày 5-6-1911, Bác Hồ rời bến cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Trải qua 3 thập kỷ sống và hoạt động ở nước ngoài, Người đã tiếp thu Chủ nghĩa Mác- Lênin và chọn con đường cách mạng vô sản để giải phóng dân tộc.

Tặng bằng khen cho 14 tập thể và 21 cá nhân đóng góp tích cực vào kết quả “Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp”.

Gia Lai: Khen thưởng 35 tập thể, cá nhân đóng góp tích cực vào kết quả “Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp”

(GLO)- Ngày 27-1, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã ký ban hành Quyết định số 357/QĐ-UBND về việc tặng bằng khen cho 14 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc, tạo đột phá, đóng góp tích cực vào kết quả “Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp” năm 2025.

Khi Tổ quốc đón Người trở về

Khi Tổ quốc đón Người trở về

(GLO)- Ngày 28-1-1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc. Sự kiện này khép lại một hành trình gian khổ, mở ra bước ngoặt quyết định cho vận mệnh cách mạng Việt Nam: Con đường cứu nước đúng đắn gặp gỡ khát vọng độc lập cháy bỏng của cả dân tộc.

Hiệp định Paris: Thắng lợi của cuộc đấu tranh tổng hợp trên các mặt trận

Hiệp định Paris: Thắng lợi của cuộc đấu tranh tổng hợp trên các mặt trận

(GLO)- Sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân của quân và dân ta, ngày 31-3-1968, Tổng thống Mỹ Lyndon B. Johnson phải tuyên bố hạn chế ném bom miền Bắc, gợi ý một giải pháp ngoại giao, nhằm “tìm kiếm một nền hòa bình trong danh dự” rút khỏi “vũng lầy” chiến tranh ở Việt Nam.

null