(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) vừa phát thông báo tìm người bị hại phục vụ điều tra vụ án Ngô Thị Ái Mai bị nhiều người tố lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS)-Công an tỉnh Gia Lai đang thụ lý điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra từ tháng 5-2021 đến tháng 8-2022 tại địa bàn TP. Pleiku theo Quyết định Khởi tố vụ án hình sự số 38/QĐ-CSHS ngày 26-4-2024 đối với đơn tố giác tội phạm của các cá nhân đối với bà Ngô Thị Ái Mai (SN1962, trú tại 215 đường Wừu, phường Hội Thương, TP. Pleiku).
Thông báo của Cơ quan Điều tra.
Kết quả điều tra xác định: từ ngày 4-11-2022, bà Ngô Thị Ái Mai đã xuất cảnh sang Mỹ.
Để phục vụ công tác điều tra vụ án đề nghị bà Ngô Thị Ái Mai về lại Việt Nam để hợp tác điều tra làm rõ vụ án; đồng thời, đề nghị các cá nhân cho bà Ngô Thị Ái Mai vay mượn tiền đến trình báo tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai (số 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, TP. Pleiku; số điện thoại 0694.329.148) hoặc liên hệ Điều tra viên thụ lý Lê Đình Hoàng (số điện thoại 0903.532.427) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định pháp luật.
Ông Huỳnh Minh Chín, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, bản thân rất lo lắng khi bị đối tượng giả giọng rất giống ông để gọi điện nhờ người thân, đồng nghiệp chuyển tiền. Khi biết được vụ việc, ông Chín đã thông báo lên trang cá nhân để mọi người tránh bị lừa.
Người phụ nữ bị xử phạt 7,5 triệu đồng sau khi đăng tải video với nội dung “Trung Châu- Đan Phượng vỡ đê rồi nha mn. Cầu mong tất cả bình an”, gây bất an cho nhiều người
Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 2095/UBND-KGVX giao Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, kiểm tra xử lý theo thẩm quyền, đồng thời làm rõ việc thông tin báo chí phản ánh việc “Thi công trước khi có kết quả đấu thầu”.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Đức Miền (SN 1976, trú tại xã Hbông, huyện Chư Sê), cựu Chủ tịch Hội Nông dân xã Hbông để điều tra về hành vi tham ô tài sản.
(GLO)- Công an huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với 1 trường hợp về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.
Ngày 13/9, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định cho biết, đã có báo cáo về vụ phá rừng thuộc dự án Việt – Đức (KfW6) trên địa bàn xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn.
Đối tượng tên Nam (37 tuổi, ở xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) đã đào mộ phần của bố anh H, lấy đi một phần hài cốt sau đó đòi tiền chuộc 5 tỷ đồng.
Một thẩm phán Toà án nhân dân (TAND) huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang) bị bắt quả tang khi đang nhận hối lộ 30 triệu đồng của nguyên đơn trong vụ tranh chấp đất đai ở địa phương.
Ngày 12-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Giang (Quảng Nam) cho biết, đang tiến hành điều tra xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm vụ chết người trên đường giao thông xảy ra tại Km 1342+557 đường Hồ Chí Minh (thuộc địa phận thôn Pà Dá, xã Cà Dy, huyện Nam Giang).
Ngày 12-9, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc Hưởng (SN 1993, trú tại xã Nhơn Hội, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
(GLO)- Huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) có 64 già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, đội ngũ này đã góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, phổ biến, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân.
(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 29-7-2024 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành Luật Đấu thầu, Văn phòng Tỉnh ủy vừa ban hành công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc nghiên cứu, triển khai để nâng cao hiệu quả Luật Đấu thầu.
Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương có biện pháp quản lý chặt chẽ việc xây dựng nhà ở của người dân trong các dự án kinh doanh quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật theo hình thức phân lô, bán nền, tránh tình trạng người dân.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) vừa ra quyết định nã đối tượng Phạm Văn Sơn (SN 2001, trú tại thôn 2, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) về tội gây rối trật tự công cộng.
Tại phiên tranh tụng, nhiều bị hại lên tiếng về việc họ vì tin tưởng vào uy tín của ngân hàng nên mới gửi tiền cho Vũ Thị Thu Nhung, thời điểm gửi tiền bị cáo vẫn đang làm Phó Giám đốc ngân hàng Eximbank - Chi nhánh Ba Đình.
Chiều 9-9, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Phong (SN 1983, trú tại phường Thắng Lợi, TP. Pleiku), nguyên Cảnh sát Giao thông Công an huyện Chư Prông 18 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.
Ngày 8-9, trao đổi với PV Báo SGGP, ông Lê Văn Lũy, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định), xác nhận, đơn vị đã kiểm tra hiện trường và phối hợp với các đơn vị để giám định thiệt hại vụ phá rừng phòng hộ ở khu vực Suối Trầu (thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn).