Đang bị công an nhiều tỉnh truy nã vẫn đi lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mặc dù đang bị công an nhiều tỉnh thành truy nã nhưng Lê Quang Vũ vẫn tiếp tục lẩn trốn và thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân bằng cách nhận vận chuyển hàng hóa.

Ngày 1/9, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng Lê Quang Vũ (SN 1990, trú tại phường Mân Thái, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lê Quang Vũ tại cơ quan công an.

Lê Quang Vũ tại cơ quan công an.

Trước đó, công an nhận được trình báo của chị Nguyễn Hoàng Mỹ Hạnh (SN 1987, trú tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) về việc vừa bị 1 người đàn ông lừa đảo chiếm đoạt tiền. Cụ thể, một người đàn ông đã sử dụng facebook giả mạo công ty vận chuyển hàng hóa rồi nhận vận chuyển cho chị Hạnh 3 cuộn tôn thép trị giá hơn 350 triệu đồng. Sau khi nhận hàng, đối tượng này đã chiếm đoạt.

Sau một thời gian điều tra, Công an thị xã Hoàng Mai xác định được đối tượng gây án là Lê Quang Vũ. Ngày 29/8, sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, tài liệu liên quan, công an đã bắt giữ Lê Quang Vũ khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Vũ sau đó được áp giải về Công an thị xã Hoàng Mai để phục vụ điều tra.

Công an kiểm tra tang vật vụ án mà Vũ đã lừa đảo của một người dân ở Quảng Bình.

Công an kiểm tra tang vật vụ án mà Vũ đã lừa đảo của một người dân ở Quảng Bình.

Qua điều tra cho thấy, Vũ hiện đang bị Công an huyện Hoà Vang (thành phố Đà Nẵng) truy nã về tội “Chiếm giữ trái phép tài sản người khác" và Công an thành phố Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Trong thời gian trốn truy nã, Vũ không liên lạc về với gia đình, thường xuyên thay đổi số điện thoại, chỗ ở nhằm trốn tránh cơ quan công an và tiếp tục lừa đảo.

Tại Cơ quan Công an, Lê Quang Vũ đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản 3 cuộn tôn thép của chị Nguyễn Hoàng Mỹ Hạnh. Số tài sản này đã được Vũ vận chuyển ra tỉnh Thái Nguyên tiêu thụ rồi lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Vũ được xác định đã có 2 lệnh truy nã và gây ra 5 vụ án tại nhiều tỉnh thành trên cả nước với tổng giá trị chiếm đoạt khoảng 1,5 tỷ đồng.

Vũ được xác định đã có 2 lệnh truy nã và gây ra 5 vụ án tại nhiều tỉnh thành trên cả nước với tổng giá trị chiếm đoạt khoảng 1,5 tỷ đồng.

Ngoài vụ lừa đảo trên và 2 vụ án đang bị truy nã, công an xác định Vũ còn thực hiện nhiều vụ lừa đảo khác. Cụ thể, với phương thức, thủ đoạn tương tự, ngày 22/7, Vũ đã lừa đảo chiếm tài sản một lượng lớn sắt làm giàn giáo công trình, với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng (hiện vụ án do Công an thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh thụ lý). Tiếp đó vào ngày 15/8, Vũ đã lừa đảo chiếm đoạt 21 tấn cuộn cáp không vỏ bọc, 110 bộ dụng cụ làm nail, với tổng giá trị tài sản hơn 500 triệu đồng (hiện vụ án do Công an Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng thụ lý).

Bước đầu cơ quan công an đã làm rõ đối tượng Lê Quang Vũ có 2 lệnh truy nã và gây ra 5 vụ án tại các tỉnh, thành phố gồm: Đà Nẵng, Bình Định, Bắc Ninh, Nghệ An với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt khoảng 1,5 tỷ đồng.

Hiện Công an thị xã Hoàng Mai đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Quang Vũ và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Theo Ngọc Tú - Cảnh Huệ (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

(GLO)- Tự ý chế tạo, sản xuất pháo nổ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu việc chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ gây chết người, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất đến tù chung thân, tùy số người tử vong và các tình tiết của vụ án.

null