Ấm lòng người cao tuổi trước thềm Quốc khánh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trước thềm Quốc khánh 2-9, hàng ngàn người cao tuổi trong tỉnh lần đầu tiên đón nhận trợ cấp hưu trí xã hội theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024, mở ra thêm một điểm tựa an sinh bền vững cho tuổi già.

Những ngày cuối tháng 8, không khí tại các điểm chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội trong tỉnh trở nên ấm áp và rộn ràng hơn thường lệ. Hàng ngàn người cao tuổi lần đầu tiên được nhận chế độ trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định mới của Luật BHXH năm 2024, có hiệu lực từ ngày 1-7-2025.

2.jpg
Người cao tuổi nhận tiền trợ cấp hưu trí xã hội tại Bưu cục An Nhơn vào sáng 29-8. Ảnh: Nguyễn Muội

Theo quy định, chế độ trợ cấp hưu trí xã hội áp dụng cho người từ đủ 75 tuổi trở lên không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp Bảo hiểm xã hội (BHXH) hằng tháng; đồng thời mở rộng cho nhóm từ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo, chưa có nguồn trợ cấp thường xuyên. Mức trợ cấp cố định là 500.000 đồng/người/tháng.

Sáng 29-8, tại Bưu cục An Nhơn, nhiều cụ ông, cụ bà phấn khởi khi lần đầu được nhận tiền trợ cấp hưu trí xã hội. Cầm trong tay số tiền trợ cấp tháng 7 và tháng 8, ông Nguyễn Thế (71 tuổi, khu phố Kim Châu, phường Bình Định) bày tỏ: “Là hộ cận nghèo, tôi được nhận chính sách sớm hơn vài năm so với nhiều ông, bà cao tuổi khác. Đây là niềm vui của tôi, là sự quan tâm của Nhà nước”.

1.jpg
Ông Nguyễn Thế lần đầu tiên sở hữu cuốn sổ theo dõi nhận tiền bảo trợ xã hội hằng tháng do nhân viên Bưu điện cấp. Ảnh: Nguyễn Muội

Từng nghĩ là phải 80 tuổi thì mới được nhận chế độ trợ cấp dành cho người cao tuổi, song bà Nguyễn Thị Minh Thanh (78 tuổi, phường Bình Định) đã rất phấn khởi ngay từ khi đi thực hiện thủ tục hành chính về trợ cấp hưu trí xã hội trong tháng 7-2025 theo quy định mới. Hôm nay, khi tự tay ký và nhận hỗ trợ, bà Thanh chia sẻ: “Số tiền không lớn, nhưng đều đặn hằng tháng giúp tôi mua thuốc men, chi tiêu sinh hoạt. Quan trọng hơn là chúng tôi thấy mình được quan tâm, không bị bỏ quên”.

3.jpg
Trước thềm Quốc khánh 2-9, hàng ngàn người cao tuổi trong tỉnh đã mang theo căn cước công dân, quyết định nhận trợ cấp hưu trí xã hội do UBND xã, phường cấp đến các điểm chi trả để nhận tiền trợ cấp. Ảnh: Nguyễn Muội

Việc thực thi Luật BHXH 2024 đã mở rộng lưới an sinh xã hội, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người cao tuổi, nhất là những người không có lương hưu, không có nguồn trợ cấp ổn định. Qua đó, tiếp thêm động lực để người cao tuổi sống khỏe, sống vui, tiếp tục đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ cho con cháu, cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Hàng ngàn cây cao su đang được chặt hạ để lấy mặt bằng xây dựng các khu tái định cư thuộc Dự án thành phần 3 cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Gấp rút dựng nơi ở mới cho người dân vùng dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, các địa phương khu vực Tây Gia Lai đang khẩn trương hoàn thiện nơi ở mới cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, tạo sự đồng thuận để dự án trọng điểm quốc gia triển khai đúng tiến độ.

Gieo yêu thương nơi cửa thiền

Gieo yêu thương nơi cửa thiền

(GLO)- Nhiều năm qua, các sư cô tại chùa Mỹ Hóa (xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) đã lặng lẽ cưu mang trẻ em mồ côi, cơ nhỡ và người già neo đơn. Họ được ví như những người gieo yêu thương nơi cửa thiền.

Nhóm từ thiện Fly To Sky triển khai 15 điểm “Đổi sách lấy cây” trên toàn quốc

Nhóm từ thiện Fly To Sky triển khai 15 điểm “Đổi sách lấy cây” trên toàn quốc

(GLO)- Ngày 23-5, Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky, Nhóm từ thiện Fly To Sky (trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia) phát động chương trình “Đổi sách lấy cây” năm 2026. Đây là năm thứ 8 chương trình “Đổi sách lấy cây” được triển khai.

“Chợ heo” di động ở vùng cao

“Chợ heo” di động ở vùng cao

(GLO)- Ở các xã vùng cao phía Tây Gia Lai, hình ảnh những người Bahnar trên chiếc xe máy chở theo rọ heo len lỏi khắp các buôn làng đã trở nên quen thuộc. Chính “chợ heo” di động này góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người dân vùng sâu mua heo giống, phát triển chăn nuôi, cải thiện cuộc sống.

Không được chăm sóc, bảo vệ, 62 ha chè ở Biển Hồ dần xơ xác, nhiều diện tích chết khô, xuống cấp và bị một số người dân đào trộm về làm cảnh.

62 ha chè Biển Hồ trước nguy cơ lụi tàn

(GLO)- Từng là biểu tượng du lịch của Pleiku với những đồi chè xanh mướt trải dài bên hàng thông trăm tuổi, 62 ha chè ở Biển Hồ (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) nay đang dần xơ xác, nhiều diện tích chết khô.

Khi phụ nữ trở thành hạt nhân xây dựng buôn làng

Khi phụ nữ trở thành hạt nhân xây dựng buôn làng

(GLO)- Những “Làng phụ nữ kiểu mẫu” đang trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới ở nhiều buôn, làng vùng sâu ở Gia Lai. Không chỉ tiên phong giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, nhiều chị em còn tiên phong phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa.

null