Ấm áp "Tết sum vầy-Xuân gắn kết" cho đoàn viên, lao động nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhằm giúp đoàn viên, người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống có một cái Tết ấm áp, đủ đầy, ngày 31-12, Ban Quản lý Khu Kinh tế và Công đoàn Khu kinh tế tỉnh Gia Lai tổ chức hội thi “Đoàn viên, người lao động với bánh mứt truyền thống” và chương trình “Tết sum vầy-Xuân gắn kết” Tết Quý Mão 2023.

 Ý nghĩa nhân văn từ hội thi

Từ sáng sớm, 7 đội dự thi với 35 thí sinh đến từ các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh Gia Lai đã có mặt đông đủ tại Nhà văn hóa xã Trà Đa (TP. PLeiku). Các đội dự thi đã trổ tài làm tối thiểu 100 cái bánh và 2 kg các loại mứt truyền thống trong thời gian 120 phút. Ban tổ chức chấm điểm dựa trên các tiêu chí sản phẩm dự thi chất lượng, mùi vị thơm, hấp dẫn; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; trang trí, trình bày đẹp và thuyết trình về ý nghĩa của sản phẩm. Trước đó, các đội thi đều có sự chuẩn bị công phu, tỉ mỉ từ khâu chọn, chuẩn bị nguyên liệu đến khâu chế biến đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm để làm các loại mứt truyền thông như: mứt dừa, mứt bí, mãng cầu, gừng…; các loại bánh như: bánh in, bánh thuẫn, bánh phục linh…

Đội Công đoàn cơ sở Doanh nghiệp tư nhân Anh Khoa cùng Ban giám khảo bên mâm bánh ngày Tết đạt giải nhất Hội thi. Ảnh: Đinh Yến
Đội Công đoàn cơ sở Doanh nghiệp tư nhân Anh Khoa cùng Ban giám khảo bên mâm bánh ngày Tết đạt giải nhất hội thi. Ảnh: Đinh Yến

Giải nhất hội thi lần này thuộc về Công đoàn cơ sở Doanh nghiệp tư nhân Anh Khoa (Khu Công nghiệp Trà Đa-TP. Pleiku). Chị Trần Thị Thanh Hằng-đội trưởng đội thi chia sẻ: Ngay khi nhận được kế hoạch tổ chức hội thi của Công đoàn Khu kinh tế tỉnh, lãnh đạo đồng ý cho chủ trương, chúng tôi đã chọn 5 người có đôi tay khéo léo để tham gia. Sau hơn 1 tuần lên ý tưởng, mua nguyên liệu và trong thời gian thi 120 phút, đội chúng tôi đã hoàn thành 100 chiếc bánh dứa nướng và 3kg mứt gừng, mứt hạt sen. Với ý tưởng “Tết”, thành phẩm mứt sen và mứt gừng được bày trên một mâm bánh hình tròn tượng trưng cho sự sum vầy, đoàn viên. Màu sắc của mâm bánh, mứt được chúng tôi sử dụng các hương liệu tự nhiên như hoa đậu biếc, lá dứa… để làm nên những chiếc bánh dứa nướng có màu vàng ươm thể hiện sự giàu sang, hạnh phúc, màu xanh của niềm tin và hy vọng… tạo nên một cái Tết no ấm, đủ đầy. “Tham gia hội thi hôm nay, chúng tôi cũng gửi số bánh, mứt thành phẩm làm ra đến những đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn để mọi người, mọi nhà đều có Tết”- chị Hằng chia sẻ.

Giải nhì hội thi thuộc về đội đến từ Công đoàn cơ sở Chi nhánh Công ty TNHH OLam Gia Lai. Anh Nguyễn Việt Dũng-đội trưởng đội thi cho hay: Dù mới lần đầu tham gia nhưng 5 thành viên trong đội đến với hội thi bằng tinh thần hăng hái, giao lưu, học hỏi. Bằng đôi bàn tay khéo léo, đội đã làm ra hơn 300 chiếc bánh in, bánh thuẫn, bánh ít lá gai và 2kg mứt dừa. Mâm bánh mứt được trình bày theo chủ đề “Tết sum vầy-Xuân gắn kết”- hướng về quê hương, gia đình. Ý nghĩa hơn là các thành phẩm làm ra được gửi tặng đoàn viên, NLĐ khó khăn. Chúng tôi mong muốn Tết nào cũng có những hội thi ý nghĩa như thế này để góp phần chia sẻ với những trường hợp không có điều kiện về quê đón Tết.

Ban tổ chức trao giải cho các đội thi có các sản phẩm xuất sắc. Ảnh: Đinh Yến
Ban tổ chức trao giải cho các đội thi có các sản phẩm xuất sắc. Ảnh: Đinh Yến

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 3 giải khuyến khích và 2 giải phụ. Trong đó, giải nhất thuộc về Công đoàn cơ sở Doanh nghiệp Tư nhân Anh Khoa. Ông Nguyễn Văn Nam-Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế tỉnh, Trưởng Ban tổ chức hội thi đánh giá: Hội thi nhằm tạo sân chơi lành mạnh, không khí vui tươi, đầm ấm, sum vầy và khả năng sáng tạo, khéo léo trong đoàn viên, NLĐ. “Ý nghĩa hơn cả là hội thi góp phần giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Đồng thời củng cố tình đoàn kết, tương thân, tương ái trong đoàn viên, NLĐ; bằng sự tâm huyết, tài năng và khéo léo qua từng sản phẩm trao gửi tình cảm của mình đến với những người có hoàn cảnh khó khăn”- ông Nam chia sẻ.

Lan tỏa “Tết sum vầy- Xuân gắn kết”

Tại chương trình “Tết sum vầy-Xuân gắn kết” do Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh và Công đoàn Khu kinh tế tỉnh tổ chức đã trao 135 suất quà (600.000 đồng tiền quà và 500.000 đồng tiền mặt) cho 135 đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các doanh nghiệp ở Khu Công nghiệp Trà Đa. Ông Nguyễn Như Trình-Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh-cho biết: Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, khác với mọi năm là huy động nguồn lực vận động về Ban Quản lý, sau đó phân bổ về các đơn vị, doanh nghiệp, năm nay tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp khó khăn nên chúng tôi vận động, kêu gọi các doanh nghiệp bằng năng lực tài chính của mình để chăm lo thiết thực nhất cho đoàn viên, NLĐ tại đơn vị, góp phần thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ban tổ chức Chương trình tặng quà Tết cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh. Đinh Yến
Ban tổ chức Chương trình tặng quà Tết cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đinh Yến

Theo đó, từng công đoàn cơ sở có chương trình thăm hỏi, động viên, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, NLĐ. Ông Hồ Sỹ Sáu-Giám đốc Nhà máy NutiFood tại Gia Lai (thuộc Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng NutiFood)-cho hay: “Tại chương trình “Tết sum vầy-Xuân gắn kết” này, đơn vị đã trao tặng 51 phần quà là những sản phẩm sữa dinh dưỡng và 500.000 đồng tiền mặt cho 51 đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài tham gia chương trình, trong dịp Tết Quý Mão 2023, Nhà máy có 75 lao động cũng được quan tâm chăm lo Tết bằng phần tiền thưởng lương tháng 13 và các phần quà có ý nghĩa để tất cả NLĐ đều có một cái Tết đủ đầy”.

Được nhận quà từ chương trình, chị Phùng Thị Phương-Công ty cổ phần giấy Gia Lai-bày tỏ: “3 năm làm việc tại Công ty, tôi thường nhận được sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn, điều này làm tôi cảm thấy bên mình luôn có bạn đồng hành sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn, hoạn nạn”. Chị Phương cho biết: chồng chị làm nghề sửa xe gắn máy nhưng do bị bệnh tim, đau ốm liên miên nên thu nhập không ổn định. Vì vậy, nhiều năm qua chị trở thành lao động chính trong gia đình. Với mức lương khoảng 5 triệu đồng/tháng, vừa lo tiền thuốc cho chồng, tiền học cho con, tiền thuê phòng trọ, tiền sinh hoạt... nên thiếu trước hụt sau. Đã vậy, đầu năm 2018, chị cũng phát bệnh đau dạ dày, hoàn cảnh gia đình chị vốn đã khó lại càng khó khăn gấp bội.

“Ngoài chương trình “Tết sum vầy-Xuân gắn kết” do đơn vị tổ chức, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, chúng tôi chỉ đạo mỗi Công đoàn cơ sở doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, tổ chức chương trình phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Các hoạt động của chương trình phải đi vào chiều sâu, phong phú, đa dạng, hướng về đoàn viên, NLĐ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, qua đó khích lệ tinh thần thi đua lao động, gắn bó với doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn”-ông Nguyễn Văn Nam-Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế tỉnh nhấn mạnh.

                                                               ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Từ 1-9 dùng số căn cước thay mã BHXH: Người dân có phải đổi sổ, thẻ BHYT?

Từ ngày 1-9 dùng số căn cước thay mã BHXH: Người dân có phải đổi sổ, thẻ BHYT?

(GLO)- Từ ngày 1-9-2026, BHXH Việt Nam bắt đầu chuyển đổi dữ liệu và vận hành sử dụng số định danh cá nhân, số căn cước thay mã số BHXH trên các phần mềm nghiệp vụ. Đây là thay đổi về phương thức định danh, người tham gia không phải đổi sổ BHXH, thẻ BHYT chỉ vì việc chuyển đổi này.

Học viên tham gia lớp đào tạo nghề tạo sinh kế cho lao động miền núi huyện Kbang (cũ)

Học nghề, mở lối sinh kế

(GLO)- Từ những lớp đào tạo nghề sát với nhu cầu thực tế, nhiều lao động ở các xã miền núi khu vực huyện Kbang (cũ) không chỉ có thêm kỹ năng, cơ hội việc làm mà còn tự tạo sinh kế, thậm chí mở thêm cơ hội việc làm cho những thanh niên khác ngay trên quê hương.

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

AI làm thay việc cơ bản, sinh viên mới tốt nghiệp bắt đầu sự nghiệp ở đâu?

(GLO)- Những công việc đơn giản, từng là “bước đệm” để sinh viên mới tốt nghiệp tích lũy kinh nghiệm, nay đang dần thu hẹp khi AI và tự động hóa đảm nhiệm ngày càng nhiều tác vụ. Tuy nhiên, cơ hội không biến mất, nếu người trẻ biết dịch chuyển kỹ năng và chọn đúng điểm bắt đầu.

Nguồn máu chưa đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị

Nguồn máu chưa đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị

(GLO)- Sau hơn 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai từng bước đi vào nền nếp. Tuy nhiên, việc duy trì nguồn máu ổn định để kịp thời phục vụ cứu chữa người bệnh vẫn là bài toán cần sự chung tay của các cấp, ngành và cộng đồng.

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

Mở rộng diện bao phủ BHXH từ những “khoảng trống”

(GLO)- Hướng tới mục tiêu tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 35,6% năm 2030, Gia Lai đang tập trung triển khai các giải pháp, trong đó, khu vực lao động phi chính thức được xác định là một trong những dư địa quan trọng để mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội.

Khẩn trương khắc phục hậu quả lốc xoáy ở làng Bía Ngó

Khẩn trương khắc phục hậu quả lốc xoáy ở làng Bía Ngó

(GLO)- Sau trận mưa giông kèm lốc xoáy gây thiệt hại nặng tại làng Bía Ngó (xã Ia Chia, tỉnh Gia Lai), trong 2 ngày 21 và 22-8, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng địa phương đã được huy động, khẩn trương hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Gói 50.000 tỷ đồng cho nhà ở cho thuê dành cho ai?

Gói 50.000 tỷ đồng cho nhà ở cho thuê dành cho ai?

(GLO)- Một cơ chế tái cấp vốn quy mô 50.000 tỷ đồng đang được Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu để hỗ trợ phát triển nhà ở cho thuê. Tuy nhiên, cần hiểu rõ đây là nguồn vốn dự kiến được Ngân hàng Nhà nước tái cấp cho các ngân hàng thương mại để cho vay phát triển các dự án nhà ở cho thuê.

Có phải mua chung cư 50 năm thì sau 50 năm mất trắng căn hộ?

Có phải mua chung cư 50 năm thì sau 50 năm mất trắng căn hộ?

(GLO)- “Mua chung cư 50 năm, hết 50 năm có mất trắng căn hộ không?” là băn khoăn của không ít người khi tìm hiểu các dự án bất động sản được quảng cáo có thời hạn. Tuy nhiên, không phải cứ xuất hiện con số 50 năm là đồng nghĩa người mua sẽ mất căn hộ sau thời gian này.

null