Xe limousine chạy hợp đồng còn được đón khách tại văn phòng?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ ngày 10-8, quy định mới về vận tải hành khách theo hợp đồng chính thức có hiệu lực. Theo đó, xe limousine hoạt động theo loại hình này bị siết việc đón, trả khách tại văn phòng và các địa điểm cố định của doanh nghiệp.

Nghị định số 218/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 158/2024/NĐ-CP về hoạt động vận tải đường bộ đã có hiệu lực từ ngày 10-8-2026, với nhiều quy định mới đối với kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng.

xe-limousine-chay-hop-dong-con-duoc-don-khach-tai-van-phong.png
Xe limousine hoạt động theo hợp đồng bị siết việc đón, trả khách tại văn phòng và các địa điểm cố định của doanh nghiệp. Ảnh minh họa: BXD

Cụ thể, Nghị định sửa đổi điểm a khoản 4 Điều 7 Nghị định 158/2024/NĐ-CP. Theo đó, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng không được xác nhận đặt chỗ cho từng hành khách đi xe; không được bán vé; không được thu tiền; không được ấn định hành trình, lịch trình cố định để phục vụ nhiều hành khách hoặc nhiều người thuê vận tải khác nhau.

Đáng chú ý, đơn vị không được sử dụng xe kinh doanh vận tải để đón, trả khách tại trụ sở chính, trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc một địa điểm cố định khác do đơn vị kinh doanh vận tải thuê, hợp tác kinh doanh trên các tuyến đường phố.

Như vậy, đối với xe limousine đăng ký kinh doanh theo loại hình vận tải hành khách hợp đồng, doanh nghiệp không được tổ chức đón, trả khách tại văn phòng, chi nhánh hoặc các địa điểm cố định thuộc trường hợp nêu trên như một điểm đón, trả khách thường xuyên.

Tuy nhiên, quy định mới không đồng nghĩa với việc cấm xe hợp đồng đón, trả khách tại tất cả địa điểm trong đô thị. Phạm vi hạn chế được quy định cụ thể đối với trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm cố định khác do đơn vị vận tải thuê, hợp tác kinh doanh trên các tuyến đường phố.

Việc bổ sung quy định này nhằm phân định rõ hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng với vận tải hành khách theo tuyến cố định, hạn chế tình trạng xe hợp đồng tổ chức hoạt động tương tự xe chạy tuyến cố định.

Ngoài ra, Nghị định số 218/2026/NĐ-CP cũng quy định, từ ngày 1-1-2028, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng phải kết nối, chia sẻ dữ liệu về các nội dung của hợp đồng vận tải hành khách với Bộ Công an (Cục Cảnh sát giao thông) trước khi thực hiện chuyến đi.

Có thể bạn quan tâm

Gia cố “lá chắn” bảo vệ tàu cá, ngư dân - Kỳ 1: Báo động từ những nguy cơ mất an toàn

Gia cố “lá chắn” bảo vệ tàu cá, ngư dân - Kỳ 1: Báo động từ những nguy cơ mất an toàn

(GLO)- Những vụ cháy tàu cá, tai nạn lao động trên biển thời gian qua cho thấy nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu. Nhận diện, khắc phục các “lỗ hổng” từ cảng cá, con tàu đến quy trình, ý thức và văn hóa an toàn là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ ngư dân, tài sản và mỗi chuyến vươn khơi.

Bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ”

Bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ”

(GLO)- Trở về đời thường, những người lính năm xưa tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trên thương trường bằng bản lĩnh, nghị lực và tinh thần dám nghĩ, dám làm. 

Sạc điện thoại trên giường nguy hiểm thế nào?

Sạc điện thoại trên giường nguy hiểm thế nào?

(GLO)- 1 chiếc điện thoại đặt trên giường khi đang sạc có thể trở thành nguy cơ cháy nếu thiết bị hoặc bộ sạc gặp sự cố, đặc biệt khi nhiệt bị giữ lại bởi chăn, gối và các vật liệu dễ cháy. Vụ cháy tại Khánh Hòa mới đây là lời cảnh báo về thói quen tưởng như vô hại này.

Hàng trăm hộ dân xã Ia Grai tự nguyện hiến đất, mở lối cho những tuyến đường

Khi lòng dân mở lối cho những tuyến đường

(GLO)- Không chờ kinh phí bồi thường, nhiều hộ dân ở xã Ia Grai tự nguyện hiến đất, tháo dỡ hàng rào để bàn giao mặt bằng làm đường. Từ sự đồng thuận của người dân, “nút thắt” mặt bằng từng bước được tháo gỡ, tạo cơ hội để những tuyến đường xuống cấp sớm được đầu tư, chỉnh trang trong năm 2026.

null