HTXNN Hoài Mỹ:

Xây dựng xưởng sản xuất dầu dừa tinh khiết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mới đây, tại thôn Định Công, xã Hoài Mỹ (huyện Hoài Nhơn), HTXNN Hoài Mỹ đã khởi công xây dựng nhà xưởng chế biến dầu dừa tinh khiết theo công nghệ ép lạnh trên dây chuyền sản xuất chế biến dầu dừa tinh khiết khép kín do Công ty Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định lắp đặt. Tổng nguồn vốn đầu tư nhà xưởng, thiết bị, vốn thu mua nguyên liệu là 1,5 tỉ đồng, trong đó Dự án Sinh kế nông thôn bền vững tỉnh hỗ trợ 650 triệu đồng.

Theo thống kê, số lượng dừa ở Hoài Mỹ cho thu hoạch bình quân hàng năm trên 6 triệu quả, là nguồn nguyên liệu dồi dào, đảm bảo phục vụ hoạt động của xưởng theo công suất thiết kế. Ông Văn Bá Du, Chủ nhiệm HTXNN cho biết: Khi đi vào hoạt động, xưởng sẽ sản xuất từ 800 đến 1.000 lít dầu dừa tinh khiết/tháng. Việc xây dựng xưởng chế biến dầu dừa trước hết là nhằm tăng giá trị thu nhập cho người trồng dừa, giải quyết công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho bà con xã viên HTX, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Dự kiến dây chuyền sản xuất sẽ hoàn thành, đưa vào hoạt động trong đầu tháng 10.2014. 

DIỆP BẢO SƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

Tài sản mã hoá mở ra cơ hội lớn cho thị trường Việt Nam.

Thị trường thí điểm tài sản mã hóa tại Việt Nam: Cơ hội và thách thức

Ngày 9-9-2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP, chính thức khởi động thị trường thí điểm tài sản mã hóa tại Việt Nam. Đây được xem là bước đi quan trọng, mang lại nhiều cơ hội lớn đồng thời đặt ra những thách thức không nhỏ cho Chính phủ, doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư.

Giám sát chặt, ngăn ngừa vi phạm IUU

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai giám sát chặt, ngăn ngừa vi phạm IUU

(GLO)- Thực hiện cao điểm tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Ngoại vụ và các đơn vị, địa phương tổ chức 3 buổi tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hơn 600 ngư dân các xã Cát Tiến, Đề Gi và phường Hoài Nhơn.

null