Ngư dân bám biển làm giàu, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, ngư dân phường Hoài Nhơn Ðông (tỉnh Gia Lai) kiên cường bám biển, đầu tư tàu thuyền khai thác hiệu quả, vừa làm giàu chính đáng, vừa bảo vệ chủ quyền biển, đảo quê hương.

Phường Hoài Nhơn Đông được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Hoài Hương, xã Hoài Hải và xã Hoài Mỹ của thị xã Hoài Nhơn (cũ). Trong thời kỳ kháng chiến, xã Hoài Hải (cũ) giữ vai trò chiến lược khi nối thông với vũng Lộ Diêu, nơi tập kết vũ khí từ những chuyến tàu không số, đồng thời cung cấp muối, nước mắm cho chiến trường.

Sau ngày thống nhất, người dân tiếp tục phát huy tinh thần kiên cường, bám biển để ổn định cuộc sống và dựng xây quê hương.

chu-quyen-bien-dao.jpg
Một số lăng vạn trên địa bàn phường Hoài Nhơn Đông được công nhận di tích văn hóa, trở thành niềm tự hào trong ngư dân. Ảnh: N.N

Phường Hoài Hương (cũ) từng có đến 800 tàu cá. Ngư dân mạnh dạn đầu tư tàu công suất lớn, khai thác dài ngày, giúp làng chài nghèo nhanh chóng đổi thay với hàng loạt nhà cửa khang trang mọc lên san sát nhau, chợ búa sầm uất và dịch vụ kinh doanh ngư lưới cụ phát triển mạnh. Nhiều hộ khó khăn đã vươn lên làm giàu, trở thành “tỷ phú biển”.

Theo thống kê của Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hoài Nhơn Đông, phường hiện có 675 tàu cá đủ điều kiện khai thác, trong đó, 587 chiếc dài từ 15 m trở lên, 100% tàu đã lắp thiết bị giám sát hành trình.

Ngoài ra, còn có 70 tàu hoạt động vùng lộng, ven bờ cùng 81 phương tiện nhỏ dưới 6 m do địa phương quản lý. Riêng tháng 9-2025, sản lượng thủy sản khai thác đạt 4.400 tấn; lũy kế từ đầu năm đến nay đạt hơn 33.000 tấn, bằng 89,5% kế hoạch, trong đó có 670 tấn cá ngừ đại dương.

vo-chong-hoang-phuong.jpg
Vợ chồng ông Hoang-bà Phượng tích cực quản lý tốt đội tàu và không ngừng hỗ trợ những vợ chồng ngư dân trẻ. Ảnh: N.N

Trong cộng đồng ngư dân, vợ chồng ông Trần Ngọc Hoang-bà Đỗ Thị Phượng (ở khu phố Ca Công) là điển hình về tinh thần bám biển làm giàu. Bắt đầu từ một chiếc tàu nhỏ, sau 25 năm gắn bó, họ đã sở hữu 7 tàu xa bờ. Các tàu thường xuyên bám ngư trường Trường Sa, khai thác hiệu quả các nghề lưới vây rút chì, câu cá ngừ và câu mực.

Bà Phượng đảm trách khâu hậu cần, tiêu thụ sản phẩm, trong khi ông Hoang trực tiếp chỉ huy trên biển. Nhờ phối hợp ăn ý, uy tín và tay nghề vững, đội tàu của họ năm nào cũng mang lại lợi nhuận cao.

Năm 2017, doanh thu đạt 11 tỷ đồng, lãi hơn 1 tỷ đồng; nay con số đã vượt 15 tỷ đồng, lợi nhuận gần 2 tỷ đồng. Ngoài việc chăm lo gia đình, nuôi 3 người con ăn học, vợ chồng ông còn hỗ trợ vốn, tạo điều kiện cho nhiều hộ khác bám biển, ổn định cuộc sống.

Ngư dân Võ Văn Tánh (khu phố Thạnh Xuân), chủ tàu lưới vây ánh sáng BĐ 97654-TS, hiện là Tổ trưởng Tổ đoàn kết, có 12 tàu đánh bắt xa bờ chuyên hoạt động ở ngư trường Trường Sa.

Ông Tánh chia sẻ: “Mỗi chuyến ra khơi, nhờ có anh em trong tổ đồng hành nên tôi luôn cảm thấy ấm lòng, yên tâm. Nếu gặp sự cố, chỉ cần báo tin là có tàu đến hỗ trợ ngay. Anh em thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình đánh bắt, hoạt động tàu thuyền hay thuyền viên. Quý nhất là khi ai phát hiện được luồng cá thì liền báo cho cả tổ cùng đến, để ai cũng có phần”.

Không chỉ vậy, các thành viên còn giúp nhau sửa chữa máy móc, cho mượn linh kiện thay thế khi hư hỏng giữa biển. Ông Tánh cho biết, đã nhiều lần tàu trong tổ bị các tàu phía Trung Quốc xua đuổi nhưng anh em vẫn động viên nhau kiên trì bám biển. “Chúng tôi đánh bắt trên vùng biển của Tổ quốc, chẳng có lý do gì phải rời đi”-ông Tánh nói.

Theo Hội Nông dân phường Hoài Nhơn Đông, địa phương đã thành lập hơn 80 tổ, đội đoàn kết đánh bắt xa bờ với mục đích hỗ trợ nhau trong sản xuất và cứu nạn, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, động viên tuân thủ pháp luật, chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) và bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Mô hình này còn tăng cường sự gắn kết, giảm chi phí và rủi ro, nâng cao hiệu quả kinh tế cho ngư dân.

ngu-dan-hoai-nhon.jpg
Ngư dân phường Hoài Nhơn Đông mạnh dạn đầu tư tàu công suất lớn, bám biển dài ngày để đánh bắt thủy sản. Ảnh: N.N

Sau sáp nhập, Hoài Nhơn Đông có 8 lăng vạn đoàn kết. Các lăng tổ chức lễ hội cầu ngư hằng năm, thu hút đông đảo ngư dân tham gia với tinh thần hòa nhập, phấn khởi. Ai cũng mong cầu những chuyến ra khơi đánh bắt trời yên biển lặng, tôm cá đầy khoang, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Nhiều lão ngư tập trung ở lăng làm lễ, hỏi thăm con cháu chuyện khai thác, đồng thời vận động bà con thực hiện tốt mọi quy định khi vươn khơi.

Ông Phan Văn Quang-Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Hoài Nhơn Đông-cho biết: Phường tập trung thực hiện Chương trình hành động về “Tiếp tục đầu tư phát triển bền vững kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới giai đoạn 2021-2025”; duy trì kết quả chống khai thác IUU, không có tàu cá vi phạm từ năm 2021 đến nay.

“Thời gian tới, địa phương tiếp tục khuyến khích ngư dân đầu tư hiện đại hóa tàu thuyền, áp dụng kỹ thuật tiên tiến để nâng cao hiệu quả khai thác, bảo quản hải sản. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền thực hiện nghiêm Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống khai thác IUU; vận động ngư dân mua bảo hiểm cho tàu cá, chuẩn bị tốt mọi điều kiện để đón đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) sang Việt Nam”-ông Quang thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

(GLO)- Hơn 1 năm qua, hàng nghìn cây dương dọc tuyến tỉnh lộ 639 thuộc xã An Lương dần bị chết khô. Trước thực trạng này, UBND xã phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp trồng dặm nhằm duy trì chức năng phòng hộ ven biển.

 Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

(GLO)- Tại hội nghị sơ kết công tác 9 tháng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết toàn tỉnh đã cấp 255 mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với hơn 10.200 ha.

null