Quyết tâm gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” IUU của EC trong năm 2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 23-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Phiên họp được kết nối đến 21 tỉnh, thành phố ven biển.

Dự hội nghị tại điểm cầu Chính phủ có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, đơn vị liên quan. Tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp.

hoi-nghi-truc-tuyen-iuu.jpg
Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Thương

Theo thống kê, cả nước có 81.394 tàu cá dài từ 6 m trở lên đã được đăng ký và cập nhật trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase). Trong đó, 28.354 tàu dài từ 15 m trở lên và 2.445 tàu dài từ 24 m trở lên. Tổng số tàu cá có giấy phép khai thác hợp lệ là 72.327 chiếc (chiếm 88,9%), riêng nhóm tàu dài từ 15 m trở lên có 26.682 chiếc (94,1%).

Từ đầu năm 2025 đến nay, số tàu cá mất kết nối hệ thống giám sát hành trình (VMS) trên 6 giờ là 193 tàu, giảm 1.021 tàu (81,4%) so với cùng kỳ 2024; số tàu mất kết nối VMS trên 10 ngày là 24 tàu, giảm 83 tàu (78%). Số tàu dài từ 24 m trở lên vi phạm vượt ranh giới khai thác là 4 chiếc, giảm 13 tàu (76%) so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại Gia Lai hiện có 5.805 tàu cá dài từ 6 m trở lên được đăng ký, trong đó 3.180 tàu dài từ 15 m trở lên đăng ký khai thác vùng khơi. Khoảng 40% số tàu cá hoạt động thường xuyên tại các ngư trường trong cả nước; riêng Gia Lai có khoảng 500 tàu thường xuyên neo đậu, đánh bắt ngoài tỉnh và ít khi quay về địa phương.

Để ngăn chặn khai thác IUU, tỉnh đã đẩy mạnh công tác đăng ký, định danh tàu cá; rà soát, phân loại tàu không đủ điều kiện hoạt động để hướng dẫn ngư dân hoàn thiện thủ tục, đồng thời tăng cường giám sát và kiên quyết không cho phép tàu không đủ điều kiện ra khơi. Với nhóm tàu neo đậu ngoài tỉnh, danh sách đã được gửi cho các địa phương liên quan phối hợp quản lý. Bên cạnh đó, tỉnh cũng xây dựng chính sách giải bản (xả bản) đối với tàu cá không đủ điều kiện.

Từ đầu năm 2024 đến tháng 5-2024, có 10 tàu cá của tỉnh hoạt động ngoài tỉnh bị nước ngoài bắt giữ (từ tháng 6-2024 đến nay không còn trường hợp nào). UBND tỉnh đã xử phạt 8 tàu cá với tổng số tiền hơn 7,2 tỷ đồng. Hai tàu còn lại có thuyền trưởng bị Thái Lan bắt giữ; Bộ đội Biên phòng tỉnh đã xác lập, đấu tranh thành công chuyên án BĐ-924P, chuyển hồ sơ để Công an tỉnh khởi tố 6 bị can về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Ngoài ra, lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện, xử lý 234 trường hợp khai thác IUU với số tiền gần 7,65 tỷ đồng; phối hợp xử lý 42 lượt tàu vượt ranh giới cho phép, 25 lượt tàu mất kết nối trên 10 ngày và 1.224 lượt tàu mất kết nối trên 6 giờ.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Chống khai thác IUU là nhiệm vụ cấp bách, quan trọng và có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển ngành thủy sản, đồng thời góp phần bảo vệ chủ quyền, uy tín và danh dự quốc gia. Việt Nam quyết tâm gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” IUU của EC trong năm 2025.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm, triển khai quyết liệt các giải pháp; xử lý dứt điểm vi phạm trước ngày 15-10; quản lý chặt chẽ tàu cá, tuyệt đối không cấp phép cho tàu không đủ điều kiện; kiểm soát nghiêm ngặt, xử lý triệt để các trường hợp vi phạm, nhất là tàu vượt ranh giới. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành quy định, biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt.

Bên cạnh đó, căn cứ tình hình thực tiễn, các địa phương cần có giải pháp hỗ trợ ngư dân bị tịch thu tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. Trước mắt, hỗ trợ gạo, hướng dẫn chuyển đổi sinh kế, tạo điều kiện tiếp cận vốn vay phát triển nuôi trồng thủy sản nhằm bảo đảm thu nhập, bảo vệ nguồn lợi và môi trường biển đảo.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân

(GLO)- Chiều 4-11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh về công tác chuẩn bị ứng phó với bão Kalmaegi. Tránh để thiệt hại tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của người dân là yêu cầu đặt ra.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13

Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, được dự báo là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Gia Lai-Quảng Ngãi vào ngày 7-11, tỉnh Gia Lai chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, công trình và bảo vệ sản xuất.

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi.

Lực lượng quân đội chủ động ứng phó với bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Kalmaegi, Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đang tập trung theo dõi, nắm chắc diễn biến của bão và xây dựng các kịch bản chi tiết nhằm đảm bảo năng lực chủ động ứng phó, khả năng cơ động nhanh, xử lý kịp thời các tình huống.

Việc chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo nguyên tắc chuyển giao nguyên trạng đơn vị sự nghiệp công lập. Ảnh minh họa: VGP

Bổ sung quy định về chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 283/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 7-10-2020 quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, bổ sung quy định về chuyển giao đơn vị sự nghiệp công lập.

Đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia thảo luận tổ về dự án Luật An ninh mạng và Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi).

Đảm bảo tính thống nhất, khả thi trong tổ chức thực hiện Luật An ninh mạng

(GLO)- Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 31-10, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh đã tham gia thảo luận ở tổ về dự án Luật An ninh mạng; dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự.

null