Xây dựng xã nông thôn mới nâng cao: Nhiều tiêu chí khó thực hiện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Năm 2023, toàn tỉnh Gia Lai có 3 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao. Tuy nhiên, theo Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 thì có một số tiêu chí rất khó thực hiện. Thực tế đó đòi hỏi cấp ủy, chính quyền và người dân các địa phương cần nỗ lực phấn đấu để đạt mục tiêu đã đề ra.

Nhiều tiêu chí yêu cầu quá cao

Xã Biển Hồ (TP. Pleiku) đăng ký phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao vào cuối năm 2023. Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch UBND xã Đinh Thị Hoa, qua rà soát theo Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, đến nay, xã có đến 4/19 tiêu chí chưa đạt gồm: thu nhập; tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; y tế; môi trường. Dự kiến đến cuối năm 2023, xã phấn đấu có 18/19 tiêu chí đạt chuẩn NTM. Riêng tiêu chí môi trường chưa đạt do vướng về tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng (phải đạt từ 5% trở lên).

Nhiều tuyến đường ở làng Ia Nueng (xã Biển Hồ, TP. Pleiku) được bê tông hóa khang trang, sạch đẹp. Ảnh: L.N

Nhiều tuyến đường ở làng Ia Nueng (xã Biển Hồ, TP. Pleiku) được bê tông hóa khang trang, sạch đẹp. Ảnh: L.N

Cũng đăng ký phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao vào cuối năm 2023 nhưng 2 xã Nam Yang (huyện Đak Đoa) và Ia Blang (huyện Chư Sê) vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của Bộ tiêu chí xã NTM. Hiện tại, xã Nam Yang đạt 11/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã NTM và đạt 9/19 tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao.

Ông Lê Kim Nam-Phó Chủ tịch UBND xã Nam Yang-cho biết: Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 có một số chỉ tiêu khó áp dụng do đặc thù của các xã. Cụ thể, với tiêu chí trường học và tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu quá ít so với nhu cầu thực tế để đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Với chỉ tiêu “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành phục vụ đời sống kinh tế-xã hội và tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM”, UBND xã đã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến người dân về thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến nhưng do người dân còn giữ thói quen nộp hồ sơ trực tiếp và việc sử dụng công nghệ thông tin còn hạn chế nên tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến ở xã còn thấp so với yêu cầu đặt ra.

Với chỉ tiêu về tỷ lệ người dân có sổ khám-chữa bệnh điện tử, hiện nay, xã chưa có phần mềm giải pháp và tập huấn cho cán bộ chuyên môn nên cũng khó đạt. “Đặc biệt, có 2 chỉ tiêu không phù hợp với đặc thù địa phương gồm: tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng và tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn và từ hệ thống cấp nước tập trung.

Hiện nay, địa phương không có điểm hỏa táng. Bên cạnh đó, chi phí hỏa táng rất cao và người dân không có thói quen sử dụng hình thức hỏa táng. Bên cạnh đó, do đặc thù của địa phương, 100% người dân sử dụng nguồn nước giếng đào hợp vệ sinh. Trên địa bàn xã không có hệ thống cấp nước, trong khi để đầu tư cấp nước tập trung cần có kinh phí khoảng 10 tỷ đồng, rất lãng phí”-ông Nam phân tích.

Còn theo ông Nguyễn Văn Khôi-Chủ tịch UBND xã Ia Blang: Xã được công nhận đạt chuẩn NTM từ năm 2015. Để giúp người dân nâng cao thu nhập theo hướng bền vững, UBND xã chú trọng chuyển giao khoa học kỹ thuật, đầu tư mở rộng các cơ sở sản xuất kinh doanh và phát triển các dịch vụ gắn với đào tạo nghề. Tuy nhiên, qua rà soát, xã mới đạt chuẩn 16/19 tiêu chí NTM. Còn qua rà soát theo Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao thì mới đạt chuẩn 9/19 tiêu chí. Dự kiến đến cuối năm, xã phấn đấu đạt thêm 3 tiêu chí NTM nâng cao, còn lại 7 tiêu chí gồm: giáo dục, văn hóa, thu nhập, nghèo đa chiều, lao động, môi trường, chất lượng môi trường sống chưa đạt chuẩn. Bên cạnh đó, quy định đạt chuẩn của giai đoạn 2021-2025 có nhiều nội dung mới, cao hơn. Tuy nhiên, nguồn vốn của chương trình phân bổ cho xã rất thấp, không đáp ứng đủ nhu cầu để đạt chuẩn các tiêu chí xã NTM.

Cần có sự điều chỉnh

Ông Nguyễn Kim Anh-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa-cho biết: Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 có nhiều điểm mới, nâng cao hơn so với bộ tiêu chí cũ và có những chỉ tiêu không phù hợp với địa phương. Ngoài ra, nhiều tiêu chí khó thực hiện như: giáo dục, môi trường, y tế... Cụ thể, tiêu chí giáo dục đòi hỏi tỷ lệ trường học các cấp đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 và có ít nhất 1 trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 trong khi nguồn lực đầu tư còn hạn chế. Tiêu chí môi trường quy định tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng đạt từ 5% trở lên. Trong vài năm tới, các địa phương sẽ không thực hiện được tiêu chí này. Hay tiêu chí y tế đòi hỏi tỷ lệ dân số có sổ khám-chữa bệnh điện tử đạt từ 70% trở lên cũng sẽ khó đạt... Vì vậy, các xã đăng ký về đích NTM và NTM nâng cao khó hoàn thành mục tiêu đề ra.

Khu Trung tâm xã Nam Yang, huyện Đak Đoa được đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng khá khang trang. Ảnh: L.N

Khu Trung tâm xã Nam Yang, huyện Đak Đoa được đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng khá khang trang. Ảnh: L.N

Toàn tỉnh hiện có 91/182 xã đạt chuẩn NTM; 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM gồm: TP. Pleiku, thị xã An Khê và thị xã Ayun Pa; có 131 thôn, làng đạt chuẩn NTM (trong đó có 110 làng đồng bào dân tộc thiểu số). Năm 2023, 9 xã đăng ký đạt chuẩn NTM gồm: Ia Băng (huyện Đak Đoa), Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh), Ia Hiao (huyện Phú Thiện), Ia Tôr (huyện Chư Prông), Kim Tân (huyện Ia Pa), Ia Khai (huyện Ia Grai), Kon Thụp (huyện Mang Yang), Chư Gu (huyện Krông Pa), Ia Ko (huyện Chư Sê); 3 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao gồm: Biển Hồ (TP. Pleiku), Nam Yang (huyện Đak Đoa), Ia Blang (huyện Chư Sê).

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Biển Hồ: “Xã phấn đấu đến cuối năm sẽ đạt tiêu chí thu nhập và tiêu chí tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế nông thôn. Còn với chỉ tiêu về tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe, tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám-chữa bệnh từ xa, tỷ lệ dân số có sổ khám-chữa bệnh điện tử trong tiêu chí y tế thì Sở Y tế cho biết đã xây dựng dự toán trình UBND tỉnh và đã được phê duyệt kinh phí trong năm 2023.

Hiện tại, Sở đang gấp rút thực hiện các thủ tục để lựa chọn nhà cung cấp triển khai hệ thống hồ sơ sức khỏe công dân và dự kiến hoàn thành trong năm 2023. Riêng với tiêu chí về tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng phải đạt từ 5% trở lên, nếu Trung ương không có sự điều chỉnh thì xã sẽ không thể về đích NTM được”.

Trao đổi với P.V, ông Phạm Ngọc Huyền-Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh-cho biết: Bộ tiêu chí công nhận xã đạt chuẩn NTM và NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 cao hơn so với bộ tiêu chí cũ. Trước những khó khăn, vướng mắc từ thực tế, các địa phương đề nghị Trung ương điều chỉnh một số chỉ tiêu không phù hợp với thực tế như tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh không có cơ sở hỏa táng, việc mai táng được thực hiện bằng phương pháp chôn và các địa phương đã có nghĩa trang theo quy hoạch, đảm bảo việc mai táng đúng quy định. Hơn nữa, phần lớn người dân không có nhu cầu hỏa táng nên đề nghị xem xét, điều chỉnh tiêu chí này cho phù hợp với địa phương. Đối với chỉ tiêu 17.1 trong Bộ tiêu chí xã NTM và các chỉ tiêu 18.1, 18.2, 18.3 trong Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao yêu cầu tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung là không phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Bởi hiện nay, người dân trên địa bàn nông thôn đã được cung cấp và sử dụng nước hợp vệ sinh, nước sạch theo quy định. Để đạt chuẩn tiêu chí này phải đầu tư xây dựng công trình cấp nước tập trung sẽ gây lãng phí ngân sách, sử dụng không hiệu quả. Bên cạnh đó, hiện nay, địa phương không có nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng nên đề nghị Trung ương điều chỉnh quy định cho phù hợp với điều kiện thực tế.

“Ngày 15-8-2023, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có Tờ trình số 5580/TTr-BNN-VPĐP đề nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025. Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định, Sở Nông nghiệp và PTNT sẽ tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh”-Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh thông tin thêm

Có thể bạn quan tâm

Trao cơ hội, dựng niềm tin cho người hoàn lương

Gia Lai: Trao cơ hội, tạo dựng niềm tin cho người hoàn lương

(GLO)- Thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi dành cho người chấp hành xong án phạt tù theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Gia Lai có hàng trăm người tái hòa nhập cộng đồng, vươn lên phát triển kinh tế, góp phần giữ vững an ninh trật tự và lan tỏa tinh thần nhân ái trong xã hội.

Hướng dẫn người dân chạy xe trong vòng số 8.

Đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe miễn phí cho người dân xã Ia O

(GLO)- Ngày 14-10, tại xã Ia O, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe (phường Pleiku) và Phòng khám đa khoa Sysmed Phù Đổng tổ chức khám sức khỏe, nhận hồ sơ, phát tài liệu, dạy lý thuyết để sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho người dân.

Trao học bổng đến các em học sinh. Ảnh: Như Nguyện

SAP-VN đồng hành cùng người yếu thế phía Tây Gia Lai

(GLO)- Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với tổ chức SAP-VN (Social Assistance Program for Vietnam-chương trình trợ giúp xã hội cho Việt Nam) và 19 xã, 6 phường phía Tây tỉnh trao quà, học bổng cho các đối tượng khó khăn. Chương trình đã mang đến nhiều niềm vui, sự sẻ chia ấm áp.

Kết nối tấm lòng, lan tỏa yêu thương

Kết nối tấm lòng, lan tỏa yêu thương

(GLO)- Được thành lập tháng 6-2023, nhóm thiện nguyện Kết nối yêu thương quy tụ hơn 150 thành viên gồm những người trẻ, cán bộ, giáo viên và người lao động ở trong và ngoài tỉnh Gia Lai, cùng chung tấm lòng hướng về cộng đồng với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Gặp mặt cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ qua các thời kỳ.

Phụ nữ Gia Lai tiếp bước và phát triển

(GLO)-Sáng 9-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt cán bộ Hội qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2025) với chủ đề “Phụ nữ Gia Lai tiếp bước và phát triển”.

Lãnh đạo xã Ia Hiao chỉ đạo công tác ứng phó với tình trạng ngập lụt trên địa bàn.

Người dân vùng ngập lụt xã Ia Hiao mong được an cư

(GLO)- Mỗi mùa mưa đến, hàng trăm hộ dân xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) lại đối mặt với cảnh ngập lụt, nhà cửa, ruộng vườn chìm trong biển nước. Vì thế, việc sớm được di dời đến nơi ở an toàn, ổn định sinh kế hiện là mong mỏi lớn nhất của bà con đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

Các em nhỏ Làng trẻ em SOS Pleiku chăm chú xem múa lân.

Trung thu đoàn viên ở những mái nhà SOS

(GLO)-Những ngày đầu tháng 10, khi trăng Trung thu vừa tròn, tiếng trống lân lại rộn ràng vang lên trong khuôn viên các làng trẻ em SOS ở phường Thống Nhất và phường Quy Nhơn Đông. Giữa ánh đèn lung linh, nụ cười trong veo của con trẻ khiến không khí đêm rằm càng thêm ấm áp, chan chứa tình thương.

null