Vẽ tranh trên tường được ưa chuộng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hiện nay, tranh tường đang là xu hướng được ưa chuộng tại nhiều quán cà phê, phòng gym, cửa hàng, spa, homestay… ở TP Quy Nhơn. Qua bàn tay khéo léo của các họa sĩ, nhiều tác phẩm đã góp phần tạo nên không gian độc đáo, sống động với đường nét riêng.

Tranh tường được nhiều cơ sở kinh doanh ưa chuộng và chú trọng bởi đáp ứng được thị hiếu thẩm mỹ, trang trí giàu tính nghệ thuật. Chị Trần Huyền Trang (SN 1994), quản lý tại quán cà phê Sala (Khu đô thị Đại Phú Gia, TP Quy Nhơn) chia sẻ: “Mong muốn mở một quán cà phê theo hướng trẻ trung, hiện đại phù hợp với khách trẻ; hơn nữa, không gian quán rộng nhưng thiết kế còn đơn điệu, tôi liên hệ đơn vị thiết kế tư vấn vẽ tranh tường. Từ khi có tranh tường, quán thoáng, sống động hẳn; nhiều khách ấn tượng và thường xuyên “nán lại” để chụp hình, lưu giữ khoảnh khắc thú vị cùng người thân, bạn bè”.

Họa sĩ đang vẽ tranh tường. Ảnh: NHẤT TÍN

 Họa sĩ đang vẽ tranh tường. Ảnh: NHẤT TÍN

Để có được những tác phẩm giàu tính nghệ thuật, người họa sĩ phải thực sự am hiểu về thể loại tranh vẽ tường. Chị Võ Hà Ái Nhi (SN 1999), một họa sĩ trẻ chuyên vẽ tranh tường tại TP Quy Nhơn, chia sẻ: Nhiều khách hàng liên hệ với tôi đặt vẽ tranh tường cho nhà riêng, điểm kinh doanh hay cơ sở giáo dục. Thông thường, tôi sẽ vẽ theo nhu cầu của khách hàng. Nếu khách cần tư vấn, tôi sẽ giới thiệu những mẫu tranh phù hợp, tạo điểm nhấn với từng không gian, chẳng hạn: Phong cách hoài cổ thì vẽ tranh xưa cũ, góc phố xưa với tông màu trầm, ấm; phong cách hiện đại thì chuộng màu sắc tươi sáng, trẻ trung và có chút mạnh mẽ; địa điểm như spa, yoga, thiền… sẽ phù hợp các thể loại tranh nhẹ nhàng, nhiều màu xanh hoặc nhà hàng thì chuộng các tông màu trung tính. Hiện nay, khách hàng chuộng nhất là tranh vẽ 3D.

Nhiều tác phẩm tranh tường độc đáo, mãn nhãn, trở thành điểm nhấn thu hút. Anh Huỳnh Gia Bảo (SN 1997, ở phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn) cho biết: “Mặc dù không am hiểu nhiều về hội họa nhưng tôi đặc biệt ấn tượng với những bức tranh vẽ trên tường. Khi ghé đến một cửa hàng quần áo, quán cà phê hay quán ăn có thiết kế tranh tường, tôi cảm thấy thư giãn, thoải mái hơn. Đã có nhiều tác phẩm tranh tường khiến tôi chú ý, “xuýt xoa” và thử tìm hiểu ý nghĩa của những họa tiết độc đáo đó”.

Để vẽ tranh tường, thường chỉ cần đến các chất liệu như: Màu acrylic, cọ chuyên dụng, phấn, thước... nhưng để tạo nên bức tranh đẹp, tay nghề của “người thợ vẽ” cực kỳ quan trọng. Là tác giả của hai mảng tranh tường lớn nhất Quy Nhơn (nằm ở Khu đô thị Đại Phú Gia), họa sĩ Nguyễn Vũ Long, Giám đốc Công ty Longart Concept & Décor, cho rằng: Vẽ tranh tường, tôi chú trọng chất liệu vì chất liệu tốt, tạo độ bền và tăng giá trị tác phẩm. Ngoài ra, để có một bức tranh đẹp, người họa sĩ phải thực sự tâm huyết trong từng nét vẽ. Một bức tranh tường phải có “hồn” thì mới độc đáo, tạo điểm nhấn cho không gian, đem đến trải nghiệm thú vị, thư giãn và thu hút người xem.

Việc vẽ tranh tường cũng là một yếu tố trong thiết kế và trang trí nội thất. Anh Huỳnh Anh Nhật, kiến trúc sư Công ty CP Xây dựng - Thương mại -Dịch vụ Nhất Tín (TP Quy Nhơn), chia sẻ: Vẽ tranh tường là một hình thức trang trí, góp phần tạo điểm nhấn, thu hút và nâng tầm giá trị cho mọi không gian. Tranh tường phải kết hợp chặt chẽ với nội thất để tạo nên không gian phù hợp về kiến trúc, phong cách thiết kế.

HỒ THỊ ĐIỂM

Có thể bạn quan tâm

Binh đoàn 15 trao gần 14.000 suất quà nhân dịp Quốc khánh 2-9

Binh đoàn 15 trao gần 14.000 suất quà nhân dịp Quốc khánh 2-9

(GLO)- Ngày 1-9, tại các Đoàn Kinh tế - Quốc phòng đóng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Binh đoàn 15 tổ chức trao gần 14.000 suất quà tặng công nhân viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Tặng 100 suất quà và thẻ BHYT cho học sinh nghèo xã Chư Krey

Tặng 100 suất quà và thẻ BHYT cho học sinh nghèo xã Chư Krey

(GLO)- Chiều 31-8, gia đình bà Nguyễn Đăng Hạnh Dung (phường Tây Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) và một số nhà hảo tâm đã trao tặng 100 suất quà và 20 thẻ BHYT cho học sinh nghèo Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến, Trường Tiểu học và THCS An Trung (xã Chư Krey, tỉnh Gia Lai).

Chung tay nâng bước em đến trường

Chung tay nâng bước em đến trường

(GLO)- Nằm trong chuỗi các hoạt động thiện nguyện, nhiều năm qua, Câu lạc bộ (CLB) Tấm lòng vàng An Khê (phường An Khê, tỉnh Gia Lai) thường xuyên tổ chức chương trình “Cùng em đến trường”, trao rất nhiều suất quà ý nghĩa, thiết thực đến học sinh vùng dân tộc thiểu số.

Gia Lai: Rực rỡ cờ đỏ sao vàng trước thềm đại lễ Quốc khánh

Gia Lai: Rực rỡ cờ đỏ sao vàng trước thềm đại lễ Quốc khánh

(GLO)-Những ngày này, khắp các tuyến đường, góc phố đều rực rỡ cờ đỏ sao vàng. Không ít người dân cũng lựa chọn những bộ trang phục in hình Quốc kỳ như cách thể hiện lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Sắc đỏ ấy gợi lên không khí hân hoan, hướng mọi người dân Việt Nam đến ngày Quốc khánh 2-9.

Trao tiền hỗ trợ đợt 3 cho em Ên

Trao tiền hỗ trợ đợt 3 cho em Ên

(GLO)- Đại diện Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phối hợp với Báo Sài Gòn Giải Phóng và UBND xã Biển Hồ (tỉnh Gia Lai) đã đến thăm và trao 9 triệu đồng do bạn đọc hỗ trợ đợt 3 cho em Ên (SN 2017, học sinh mồ côi ở làng Ia Gri, xã Biển Hồ) vào chiều 28-8.

Nâng cao minh bạch trong sát hạch lái xe

Chuyển đổi số sát hạch lái xe: Nhanh, minh bạch, thuận tiện

(GLO)- Chỉ sau 2 giờ kết thúc kỳ thi, giấy phép lái xe điện tử đã được cấp trên ứng dụng VNeID. Đây là bước tiến từ quá trình chuyển đổi số mà Phòng Cảnh sát giao thông triển khai trong công tác sát hạch, góp phần nâng cao tính minh bạch, rút ngắn thời gian và tạo thuận lợi cho người dân.

Chủ động phòng cháy từ cơ sở kinh doanh xăng dầu

Cơ sở kinh doanh xăng dầu chủ động phòng ngừa cháy nổ

(GLO)- Với nguy cơ cháy nổ luôn thường trực, các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Gia Lai xác định công tác phòng cháy, chữa cháy là nhiệm vụ then chốt. Sự chủ động từ cơ sở kết hợp kiểm tra, tập huấn nghiêm túc của lực lượng chức năng đã tạo “lá chắn” bảo đảm an toàn trong kinh doanh.

null