Chuyển đổi số sát hạch lái xe: Nhanh, minh bạch, thuận tiện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chỉ sau 2 giờ kết thúc kỳ thi, giấy phép lái xe điện tử đã được cấp trên ứng dụng VNeID. Đây là bước tiến từ quá trình chuyển đổi số mà Phòng Cảnh sát giao thông triển khai trong công tác sát hạch, góp phần nâng cao tính minh bạch, rút ngắn thời gian và tạo thuận lợi cho người dân.

Hiện 19 cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe trên toàn tỉnh đều được trang bị hệ thống camera giám sát tại các phần thi; dữ liệu camera được truyền trực tiếp về Phòng CSGT, Cục CSGT và công khai ngay tại phòng chờ thi qua màn hình trực tuyến. Dữ liệu được lưu trữ đầy đủ, sẵn sàng để cơ quan chức năng hoặc thí sinh tra cứu, đối chiếu khi cần.

bg8-2.jpg
Thông qua hệ thống camera bố trí trên sa hình, phần thi của thí sinh được truyền trực tiếp về phòng máy để kiểm soát toàn bộ quá trình thi. Ảnh: K.A

Theo đó, ở mỗi phần thi, hệ thống tự động chụp ảnh ngẫu nhiên thí sinh và đối chiếu với dữ liệu gốc, loại bỏ nguy cơ thi hộ. Chị Nguyễn Thị Bích Sương (phường Bồng Sơn) dự thi giấy phép lái xe hạng B ngày 21-8 tại Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe, Trường CĐ Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung bộ (xã Hòa Hội), chia sẻ: “Toàn bộ quá trình thi đều được truyền trực tiếp đến màn hình tại phòng chờ, mọi người đều có thể theo dõi công khai. Khi có thắc mắc, tôi được hỗ trợ xem lại dữ liệu từ camera”.

Không chỉ vậy, việc chấm điểm tự động ở các phần thi lý thuyết, sa hình, đường trường đảm bảo khách quan, giảm tối đa tác động chủ quan. Tất cả kết quả đều được số hóa, liên thông. Ông Đậu Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe, Trường CĐ Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung bộ, cho biết: “Trước đây, sau khi sát hạch xong, Hội đồng thi phải tự tổng hợp kết quả đậu, rớt và vắng mặt. Tuy nhiên, từ tháng 7.2025, Trung tâm đã sử dụng phần mềm tổng hợp kết quả sát hạch do Phòng CSGT cung cấp, nên mọi thứ đều khách quan, nhanh chóng, chính xác”.

Trong khi đó, tại Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe An Phú Thiện (xã Chư A Thai), hệ thống camera được lắp đặt xuyên suốt từ phòng học lý thuyết, phòng thực hành động cơ đến sân thi sa hình. Toàn bộ dữ liệu học và thi của học viên đều được kết nối, truyền trực tiếp về Phòng CSGT. Ông Lê Trần Phú, Giám đốc Trung tâm, chia sẻ: “Việc kết nối dữ liệu trực tuyến giúp quá trình học và sát hạch được giám sát chặt chẽ, công khai. Học viên yên tâm vì kết quả phản ánh đúng năng lực, trong khi cơ quan quản lý có thể kiểm tra, đối chiếu bất cứ lúc nào. Đây là bước tiến quan trọng trong nâng cao chất lượng đào tạo và sát hạch lái xe”.

Cùng với đó, Phòng CSGT cập nhật dữ liệu học viên của tất cả các cơ sở đào tạo lái xe. Cụ thể, học viên học lái xe ở bất cứ đâu, sau khi hoàn thành khóa học cũng có thể đăng ký sát hạch tại nơi mình có nhu cầu. Đáng chú ý, từ ngày 20-8, thí sinh trúng tuyển kỳ sát hạch sẽ được cấp giấy phép lái xe điện tử chỉ sau 2 giờ kết thúc kỳ thi. Sau khi hoàn thiện đối chiếu hồ sơ, dữ liệu được đồng bộ về Cục CSGT, ký số và hiển thị GPLX điện tử trên ứng dụng VNeID/VneTraffic. Người dân có thể sử dụng ngay “bản mềm” để tham gia giao thông mà không cần chờ GPLX “bản cứng”.

them1.jpg
Thí sinh quan sát phần thi của mọi người công khai. Ảnh: K.A

Anh Đặng Minh Hiếu (xã Chư A Thai) cho biết, do nhu cầu công việc nên suốt quá trình học lái xe, anh học ở tỉnh Đắk Lắk nhưng rút hồ sơ về quê để dự thi. “Nhờ hệ thống liên thông, thủ tục hoàn thành rất nhanh. Chỉ khoảng vài giờ sau kỳ sát hạch, tôi đã nhận thông báo kích hoạt GPLX điện tử trên ứng dụng VNeID. Điều này rất thuận tiện, tiết kiệm nhiều thời gian và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân”.

Từ ngày 27-5 đến nay, Phòng CSGT đã tổ chức 146 kỳ thi sát hạch lái xe ô tô, mô tô trên toàn tỉnh với hơn 47.400 thí sinh tham gia. Kết quả, tỷ lệ đạt yêu cầu chiếm 61,3%. Thượng tá Lê Hồng Phương, Phó Trưởng Phòng CSGT (CA tỉnh) nhấn mạnh: “Chuyển đổi số trong sát hạch lái xe là bước đi chiến lược. Từ quản lý dữ liệu học viên, tổ chức thi, thanh toán lệ phí đến cấp GPLX điện tử đều được thiết kế theo hướng phục vụ người dân, bảo đảm công bằng, minh bạch. Chúng tôi sẽ tiếp tục hoàn thiện, mở rộng tích hợp với các nền tảng số để mỗi kỳ sát hạch ngày càng hiệu quả, tiện lợi hơn”.

Có thể bạn quan tâm

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

(GLO)- Ngày 15 và 16-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 điểm truyền thông thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 800 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số các xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

Trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) nằm sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19, mỗi ngày cán bộ, công chức đi làm đều phải “trả phí qua trạm”.

Trả phí qua trạm BOT để đi làm - nghịch lý ở xã Hra

(GLO)- Sau khi sáp nhập, trụ sở UBND xã Hra (tỉnh Gia Lai) được đặt sát trạm thu phí BOT trên quốc lộ 19. Điều tưởng như thuận lợi về giao thông lại trở thành nghịch lý khi nhiều cán bộ, công chức mỗi ngày đi làm đều phải “trả phí qua trạm”, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và tâm lý công tác.

null