Trường Đại học Ngoại thương tiếp nhận hơn 700 hồ sơ thuộc diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Ngoại thương vừa hoàn thành công tác xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển đại học chính quy năm 2026. Theo đó, trường ghi nhận nguồn tuyển chất lượng cao với hơn 700 hồ sơ thuộc diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.

Trong đó, có 346 hồ sơ tuyển thẳng của thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba học sinh giỏi quốc gia các môn thuộc tổ hợp xét tuyển của trường; 476 hồ sơ ưu tiên xét tuyển, là những em đoạt giải học sinh giỏi quốc gia, thành viên đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế.

Ngoài thành tích nổi bật tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, nhiều thí sinh còn sở hữu các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế ở trình độ cao. Trong đó, có 84 em đạt IELTS từ 8.0 trở lên, 35 em đạt HSK 6, 12 em đạt JLPT N1 và 9 em đạt DALF C1. Đây là những học sinh tiêu biểu đến từ các trường THPT chuyên, trường trọng điểm, trường THPT uy tín từ nhiều địa phương trên cả nước.

truong-dai-hoc-ngoai-thuong-tuyen-thang-hon-700-ho-so.jpg
Năm 2026, Trường Đại học Ngoại thương tiếp nhận hơn 700 hồ sơ thuộc diện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển. Ảnh: Internet

Bên cạnh nhóm học sinh đạt giải quốc gia, Trường Đại học Ngoại thương tiếp tục thực hiện các chính sách tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với đối tượng đặc thù như: học sinh dân tộc thiểu số rất ít người; học sinh khuyết tật đặc biệt nặng; học sinh Việt Nam học tập ở nước ngoài; học sinh từ các trường dự bị đại học và các đối tượng khác.

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển được gửi đến email mà thí sinh đăng ký. Thí sinh đủ điều kiện cần đăng ký nguyện vọng trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 2 đến ngày 14-7 theo quy định.

Có thể bạn quan tâm

Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

Infographic Từ 15/7 nộp lệ phí xét tuyển: Những việc cần làm tiếp theo

(GLO)- Từ ngày 15-7 đến 17 giờ ngày 21-7, thí sinh đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 phải thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là bước bắt buộc để nguyện vọng được đưa vào xét tuyển.

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

Còn 3 ngày chốt nguyện vọng: Thí sinh chờ phúc khảo, chờ xử lý điểm thi cần làm gì?

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý: Dù đang chờ kết quả phúc khảo hoặc chờ xử lý các vấn đề liên quan đến điểm thi, thí sinh vẫn phải đăng ký, điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học trong thời gian quy định, không nên chờ đến khi có kết quả cuối cùng mới thực hiện.

3 thủ khoa và hành trình mới

3 thủ khoa và hành trình mới

(GLO)- Xuất sắc trở thành 3 thủ khoa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, Trần Thị Kim Sáng, Nguyễn Thị Minh Hằng và Tạ Quốc Kiệt không chỉ chinh phục những điểm số ấn tượng mà còn lan tỏa tinh thần tự học, sự bền bỉ và niềm đam mê khám phá tri thức.

Trước ngày 8-7, thí sinh ứng tuyển khối sư phạm, sức khỏe, pháp luật cần chờ điều gì?

Thí sinh ứng tuyển khối sư phạm, sức khỏe, pháp luật đừng bỏ lỡ mốc ngày 8-7

(GLO)- Trước thời điểm các trường đại học công bố điểm sàn, thí sinh đăng ký vào nhóm ngành Sư phạm, Sức khỏe và Pháp luật cần chờ Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào dự kiến trước ngày 8-7. Đây là căn cứ quan trọng để các trường xác định mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển.

null