Tổng duyệt Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Gia Lai: Biển trời giao hòa, tinh hoa ngời sáng”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tối 31-8, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch dự và chỉ đạo buổi tổng duyệt Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Gia Lai: Biển trời giao hòa, tinh hoa ngời sáng”.

Tham dự lễ tổng duyệt còn có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo nghệ sĩ, diễn viên chuyên và không chuyên.

z6964945584224-2ba6da3be805706f6bbb700481978e23.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch (bìa phải) dự và chỉ đạo
buổi tổng duyệt. Ảnh: A.H

Chương trình sẽ chính thức diễn ra vào tối 2-9, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) và được Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8; Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai nối sóng trực tiếp.

Đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng thời chào mừng sự kiện sáp nhập 2 tỉnh Gia Lai-Bình Định thành tỉnh Gia Lai (mới).

z6965020779968-584276676f224141934e5a6a25a95d8d.jpg
Chương trình có sự tham gia của đông đảo ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên. Ảnh: A.H

Chương trình do UBND tỉnh Gia Lai chủ trì; PGS.TS. Tạ Quang Đông-Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch chỉ đạo nội dung, tổng đạo diễn.

Với thời lượng 90 phút, chương trình gồm 3 chương: Khúc ca nguồn cội, Hương sắc sóng ngàn và Mặt trời khát vọng. Thông điệp xuyên suốt của chương trình là “Hòa quyện biển trời-Sáng ngời bản sắc”.

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ, nghệ sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng như: NSND Thanh Lam, NSƯT Lương Huy, ca sĩ Tố Loan, ca sĩ Anh Khoa, nhóm MTV, các nghệ sĩ biểu diễn bài chòi của Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Gia Lai, Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San, cùng hàng trăm diễn viên chuyên và không chuyên.

z6965022251148-58ef21246e21c25b072937488b5d9624.jpg
Các tiết mục được đầu tư và dàn dựng công phu. Ảnh: A.H

Nội dung chương trình khắc họa hành trình từ cội nguồn lịch sử, truyền thống đến hiện tại và khát vọng tương lai.

Nếu chương mở đầu là lời tri ân nguồn cội, tôn vinh văn hóa ngàn đời thì chương 2 tái hiện một Gia Lai hôm nay ngập tràn sắc màu, giàu tiềm năng kinh tế, du lịch, văn hóa.

Chương cuối mở ra khát vọng vươn tới tầm cao mới, cùng cả nước dựng xây một Việt Nam giàu mạnh, văn minh.

z6965020786462-779237c3180ab5cbd16291543f0fe9b6.jpg
Các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Gia Lai biểu diễn tiết mục "Hò Bả Trạo".
Ảnh: A.H

Chương trình là bản hòa ca nghệ thuật, mang theo thông điệp về một Gia Lai hội tụ những tinh hoa của 2 vùng đất, sẵn sàng vươn xa, phát triển bền vững trong tương lai, gắn kết chặt chẽ với đất nước trên hành trình hội nhập.

Đặc biệt, điểm nhấn ấn tượng sẽ là màn bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp kéo dài khoảng 15 phút.

z6964947468373-0e097088d53081b7736356edc9d468bb.jpg
Đông đảo người dân theo dõi buổi tổng duyệt. Ảnh: A.H

Phát biểu tại cuộc họp rút kinh nghiệm ngay sau lễ tổng duyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Đây là chương trình mà tỉnh đặt nhiều kỳ vọng, bởi mang ý nghĩa chính trị đặc biệt, diễn ra đúng vào ngày Quốc khánh 2-9 và đồng thời là sự kiện chào mừng tỉnh Gia Lai mới.

z6965204174353-4c987a86fdffb3ea2f167610700307e1.jpg
Với sự tập luyện kỹ càng cùng sự chuẩn bị chu đáo, chương trình hứa hẹn mang đến một không gian nghệ thuật hoành tráng, hấp dẫn. Ảnh: M.T

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phần lời bình và lời dẫn giữa các chương đã ổn. Tuy nhiên, cần tiếp tục điều chỉnh về nội dung, bố cục và kết cấu để tạo sự hài hòa, liền mạch.

Bên cạnh đó, âm thanh, ánh sáng, trang phục của diễn viên cũng cần được chú trọng để góp phần nâng tầm chương trình, mang đến một không gian nghệ thuật hoành tráng, hấp dẫn, phục vụ đông đảo người dân trong tỉnh và du khách.

Có thể bạn quan tâm

Trước giờ G khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026: Sân khấu đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật chưa từng có

Trước giờ “G”: Sân khấu đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật chưa từng có

(GLO)- Chỉ còn chưa đầy 48 giờ trước Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, công tác chuẩn bị tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) cơ bản hoàn tất. Sân khấu, nhân lực và phương án vận hành đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật, dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả.

Gia Lai khai màn Năm Du lịch Quốc gia 2026 bằng đại nhạc hội quy mô lớn chưa từng có

Gia Lai khai màn Năm Du lịch Quốc gia 2026 bằng đại nhạc hội quy mô lớn chưa từng có

(GLO)- Chương trình nghệ thuật khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến diễn ra lúc 20 giờ 10 phút ngày 28-3, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), được dàn dựng theo hình thức thực cảnh quy mô lớn, kết hợp nghệ thuật biểu diễn và công nghệ sân khấu hiện đại.

Đảm bảo thi công Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đạt tiến độ và chất lượng

Đảm bảo thi công Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đạt tiến độ và chất lượng

(GLO)- Tại buổi làm việc với các chủ đầu tư, đơn vị thi công, tư vấn, thiết kế, giám sát, kiểm định Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku vào chiều 24-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu phải đảm bảo thi công dự án đạt tiến độ và chất lượng.

Công an Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại Trường bắn Trung đoàn 739 đến ngày 27-3

Công an Gia Lai tập luyện bắn đạn thật tại Trường bắn Trung đoàn 739 đến ngày 27-3

(GLO)- Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát Hình sự về việc tổ chức tập luyện và tham gia Hội thi bắn súng quân dụng chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Hình sự (18/4/1946 - 18/4/2026), đội tuyển bắn súng Công an tỉnh Gia Lai triển khai tập luyện bắn đạn thật súng ngắn.

Họp mặt đồng hương Gia Lai tại TP. Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2026

Họp mặt đồng hương Gia Lai tại TP. Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2026

(GLO)- “Gia Lai - Một tấm lòng” là chủ đề của Chương trình họp mặt đồng hương Gia Lai tại TP. Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2026, diễn ra sáng 21-3. Các hoạt động giao lưu, kết nối, vinh danh và tri ân tại chương trình đã khẳng định sự gắn bó, tinh thần trách nhiệm của cộng đồng người Gia Lai.

null