Tìm bị hại vụ án Phạm Văn Tuân lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai thông báo tìm bị hại và người có liên quan đến vụ án Phạm Văn Tuân lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại TP. Pleiku.

Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Gia Lai) đang thụ lý điều tra vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra từ tháng 2 đến tháng 3-2024 tại TP. Pleiku.

anh2.jpg

Cụ thể, bị can trong vụ án là Phạm Văn Tuân (SN 1993; tại tỉnh Gia Lai); quốc tịch Việt Nam; dân tộc Kinh; tôn giáo không; nghề nghiệp không xác định. Căn cước công dân số 064.093.004.293, do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội-Bộ Công an cấp ngày 26-5-2022. Nơi thường trú: tổ 7, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai; nơi ở hiện nay: Không xác định.

Để phục vụ công tác điều tra, đề nghị ai là bị hại hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án đến Văn phòng Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh Gia Lai (số 11 Hai Bà Trưng, phường Diên Hồng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai; số điện thoại 0694.326.456 hoặc liên hệ trực tiếp với đồng chí Lê Anh Tuấn qua số điện thoại 0964.563.777) để trình báo và được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null