Tại phiên tòa xử vụ lừa hơn 430 tỉ đồng 3 ngân hàng sáng 11-3, bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành cho rằng ông Đặng Nghĩa Toàn biết việc bị cáo sẽ dùng sổ tiết kiệm để thế chấp vay vốn song vị đại gia phủ nhận điều này
Ngày 8-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng ra thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ cựu nhân viên tín dụng tại một chi nhánh ngân hàng quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) bị khởi tố bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Sau khi chị N.T.T chuyển tiền theo yêu cầu, các đối tượng lấy lý do tài khoản ngân hàng Trung Quốc chưa nhận được tiền nên không trả tiền mặt cho chị N.N.T, sau đó bỏ trốn, chiếm đoạt 430 triệu đồng.
Dù đã được cơ quan chức năng cảnh báo nhưng nhiều người vẫn sập bẫy các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tiền bằng thủ đoạn tuyển cộng tác viên online, đầu tư tài chính qua mạng.
Ngày 22/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với ông Đỗ Hữu Ca về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
(GLO)- Ngày 16-2, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đak Nông cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định tạm giữ đối với Lê Công Bắc (SN 1992, trú tại xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 31-1, Công an TP Ninh Bình, Ninh Bình đã thông tin về việc triệt phá, bắt giữ ổ nhóm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông với gần 59.300 bị hại.
(GLO)- Để thực hiện hành vi phạm tội, đối tượng Nguyễn Thị Quỳnh (SN 1991, nơi thường trú huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; tạm trú tại xã Kon Gang, huyện Đak Đoa) lên tài khoản Facebook và “nổ” mình chuyên về lĩnh vực xuất nhập khẩu, là nhà phân phối kit test Covid-19, thuốc lá điện tử … để lừa đảo chiếm đoạt hơn 786 triệu đồng của nhiều người.
Công an Thái Bình vừa triệt phá đường dây người Việt Nam lừa đảo hoạt động tại Campuchia. Từ tháng 11-12/2022, đường dây này đã chiếm đoạt trên 28 tỷ đồng bằng thủ đoạn giả danh nhiều cơ quan.
Khi chuyển đơn đặt hàng của ông H. về công ty, Trí đã yêu cầu nhân viên bán hàng ghi thêm tên hàng và số lượng hàng nhằm mục đích chiếm đoạt lượng hàng chênh lệch tương đương trên 3 tỷ đồng. Do tin tưởng Trí nên ông H. không kiểm tra, đối chiếu đơn đặt hàng với hóa đơn mà thanh toán đủ tiền cho công ty.