Gia Lai: Bắt giữ đối tượng đánh chết con rể

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an phường Hội Phú vừa bắt giữ đối tượng giết người chỉ sau vài giờ nhận được tin báo.

Trước đó, sáng 18-8, lực lượng Công an nhận được tin báo về việc anh Thoang (SN 1980, trú tại làng Ia Lang, phường Hội Phú) tử vong sau khi bị bố vợ là A’Rơng (SN 1958, trú tại làng Lang) đánh vào đầu. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn.

doi-tuong-arong-dang-bi-tam-giu-de-phuc-vu-cong-tac-dieu-tra-anh-van-ngoc.jpg
Đối tượng A'Rơng bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Văn Ngọc

Xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự khẩn trương phối hợp cùng Công an phường Hội Phú, Phòng Kỹ thuật Hình sự và các đơn vị liên quan tiếp cận hiện trường, xác minh thông tin và truy bắt hung thủ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 17-8, anh Thoang đi nhậu về thấy nhà bố vợ không bật điện nên sang hỏi thăm. Lúc này, A’Rơng cùng vợ đang uống rượu, khi thấy con rể sang đã lớn tiếng chửi bới.

Bực tức, anh Thoang lấy cầm rựa chém vào mái tôn phía sau nhà bố vợ. Sau đó, anh Thoang cảm thấy hối hận nên quay lại nhà A’Rơng để xin lỗi.

Lúc này, A’Rơng cầm cây xà beng đập mạnh vào đầu con rể khiến anh này ngã xuống. Người nhà vội can ngăn và đưa anh Thoang vào nhà.

chiec-xa-beng-ma-arong-dung-de-danh-con-re-anh-van-ngoc.jpg
Chiếc xà beng mà A'Rơng dùng để đánh con rể. Ảnh: Văn Ngọc

Dù trên đầu có vết thương chảy máu nhưng anh Thoang không chịu đi bệnh viện mà vào giường ngủ. Đến khoảng 1 giờ ngày 18-8, gia đình phát hiện anh Thoang đã tử vong. Kết quả khám nghiệm ban đầu xác định nguyên nhân chết do chấn thương sọ não.

Tổ công tác số 5 (Công an tỉnh) và Công an phường Hội Phú đã nhanh chóng rà soát địa bàn nhằm truy tìm đối tượng. Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng Công an phát hiện A’Rơng lẩn trốn tại bãi đất trống trên đường Lý Chính Thắng (phường Hội Phú) nên đã tiếp cận, vận động ra đầu thú.

Tại cơ quan Công an, A’Rơng đã khai nhận hành vi dùng xà beng sát hại con rể. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ đối tượng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Siết chặt quản lý xe tải, xe đầu kéo

Siết chặt quản lý xe tải, xe đầu kéo

(GLO)- Từ ngày 30-3 đến ngày 30-4, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) triển khai cao điểm tổng rà soát xe tải, xe đầu kéo có tải trọng từ 15 tấn trở lên nhằm làm sạch dữ liệu, kiểm soát chặt phương tiện ngay từ cơ sở.

Khởi tố ông chủ Bảo Tín Minh Châu

Khởi tố ông chủ Bảo Tín Minh Châu

Tổng giám đốc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu Vũ Minh Châu vừa bị khởi tố để điều tra hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, với cáo buộc gây thiệt hại 150 tỉ đồng.

Gia Lai: Tuyên truyền, ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông đường thủy và hoạt động du lịch

Gia Lai: Tuyên truyền, ký cam kết bảo đảm an toàn giao thông đường thủy và hoạt động du lịch

(GLO)- Ngày 1-4, Đội Giao thông đường thủy, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đồn Biên phòng Nhơn Lý và Công an phường Quy Nhơn Đông tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật, ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Lập nhiều chiến công trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Lập nhiều chiến công trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về mở đợt cao điểm (từ ngày 15/12/2025 - 16/3/2026) bảo đảm ANTT phục vụ các sự kiện trọng đại của đất nước, Công an tỉnh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ngành, đoàn thể phối hợp triển khai, xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

Gia Lai: Mâu thuẫn trên bàn nhậu, 3 bị cáo lãnh án

Gia Lai: Đánh người trong quán nhậu, 3 bị cáo ra tòa lãnh án

(GLO)- Ngày 30-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Duy Ngọc (SN 1990) 14 năm tù về tội “Giết người”, Lê Thành Nhân (SN 1997) 2 năm tù và Bùi Trọng Hữu (SN 1995, cùng xã Tuy Phước Tây) 2 năm 6 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

null