Bắt 2 đối tượng chuyên trộm xe máy ở Quảng trường Đại Đoàn Kết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã điều tra, làm rõ nhóm đối tượng trộm cắp 6 chiếc xe máy trị giá hàng chục triệu đồng. Đáng lưu ý, một số người dân để xe máy đi tập thể dục tại khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết, tạo điều kiện cho kẻ gian thực hiện hành vi trộm cắp.

Ngày 9-12-2025, em L.T.H. (16 tuổi, trú tại phường Thống Nhất) tá hỏa khi phát hiện chiếc xe máy hiệu Sirius biển kiểm soát 81AX-071.xx để ở vỉa hè đường Lý Tự Trọng (phường Pleiku) bị kẻ gian lấy trộm. Chiếc xe mới được mua năm ngoái với giá 17 triệu đồng.

trom-xe-may-o-quang-truong-dai-doan-ket.jpg
Đối tượng Nguyễn Hữu Thời và Lê Thị Thảo Nguyên. Ảnh: Thúy Trinh

Qua điều tra, ngày 17-12-2025, Công an phường Pleiku đã bắt giữ Nguyễn Hữu Thời (SN 1975, trú tại thôn 2, xã Biển Hồ) là thủ phạm vụ trộm trên. Tại cơ quan Công an, Thời khai nhận có quen biết với Lê Thị Thảo Nguyên (SN 1979, trú tại thôn 3, xã Biển Hồ), cùng nhau bàn bạc, thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Được biết, Nguyên vừa chấp hành xong án phạt tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trở về địa phương từ tháng 7-2025.

Vào các buổi chiều, khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết có rất đông người dân phường Pleiku và các phường lân cận đến vui chơi, tập thể dục. Thời thường ngồi uống cà phê, quan sát các xe để gần hàng rào khu nhà Liên cơ quan, ai sơ hở thì ra tay. Từng là thợ sửa xe, Thời dễ dàng phá khóa, nổ máy xe rồi bỏ trốn.

trom-xe-may-o-quang-truong-dai-doan-ket-2.jpg
4 xe máy Thời và Nguyên trộm cắp ở gần khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: Thúy Trinh

Sau khi trộm được xe, các đối tượng tiến hành “phù phép”, thay đổi màu sơn, đặc điểm nhận dạng và cất giấu tại nhà Nguyên nhằm che mắt cơ quan Công an. Tuy nhiên, khi chưa kịp tiêu thụ thì cả hai đã bị phát hiện, bắt giữ. Cơ quan Công an thu hồi 5 chiếc xe máy để trả lại cho người bị hại; đang tiếp tục xác minh, truy tìm chiếc còn lại.

Trung tá Nguyễn Quang Toàn - Điều tra viên Công an phường Pleiku cho biết: “Sau khi tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm từ quần chúng nhân dân, chỉ huy Công an phường đã chỉ đạo lực lượng tổ chức mật phục, đón lõng các đối tượng. Ngày 10-12, chúng tôi bắt giữ Lê Thị Thảo Nguyên.

Ban đầu, đối tượng không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Nguyên đã khai nhận cùng Nguyễn Hữu Thời thực hiện 6 vụ trộm xe máy. Thời điểm đó, Thời tìm cách bỏ trốn. Đến ngày 17-12, lực lượng Công an đã vận động đối tượng ra đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi”.

trom-xe-may-o-quang-truong-dai-doan-ket-3.jpg
Công an phường Pleiku kiểm tra hiện trường nơi Nguyễn Hữu Thời thực nghiệm hành vi trộm cắp. Ảnh: Thúy Trinh

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng. Cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi đến khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết cần nâng cao cảnh giác, trông coi phương tiện cẩn thận, tránh để kẻ gian lợi dụng sơ hở gây án.

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

null