Tuyên truyền phòng, chống ma túy cho người dân ở xã Ia Nan và Ia Dom

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chi cục Hải quan khu vực XIV (Cục Hải quan) vừa phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy cho người dân 2 xã biên giới Ia Nan và Ia Dom (tỉnh Gia Lai).

Tại hội nghị, đại diện Chi cục Hải quan khu vực XIV, Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy số 2 (Cục Hải quan), Đồn Biên phòng Ia Nan, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Công an 2 xã Ia Nan, Ia Dom đã chiếu phim tư liệu về các vụ việc phạm pháp hình sự liên quan đến ma túy; tuyên truyền về tình hình an ninh trật tự, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy trên tuyến biên giới; thực trạng tệ nạn ma túy tại địa phương; các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; dấu hiệu nhận biết người nghiện, người sử dụng ma túy tổng hợp và trách nhiệm của gia đình, cộng đồng trong quản lý, giáo dục, hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

a69349fe80ea0fb456fb.jpg
Tuyên truyền phòng, chống ma túy cho người dân 2 xã Ia Nan và Ia Dom. Ảnh: T.D

Bên cạnh hoạt động tuyên truyền tập trung, Chi cục Hải quan khu vực XIV và các lực lượng chức năng của tỉnh còn phát hơn 2.000 tờ rơi tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy tại các khu dân cư, địa điểm công cộng trên địa bàn 2 xã Ia Nan và Ia Dom; treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống ma túy gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát huy vai trò của người dân trong việc tố giác tội phạm, không tiếp tay, che giấu các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự, xây dựng khu vực biên giới Gia Lai an toàn.

2188685722868794975.jpg
Chi cục Hải quan khu vực XIV và các lực lượng chức năng của tỉnh đã trao tặng 200 suất quà cho người dân ở 2 xã Ia Nan và Ia Dom. Ảnh: T.D

Dịp này, Chi cục Hải quan khu vực XIV và các lực lượng chức năng của tỉnh đã trao tặng 200 suất quà cho người dân, người có uy tín, người hoàn lương có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 2 xã Ia Nan và Ia Dom. Qua đó động viên người dân tích cực tham gia công tác phòng, chống ma túy tại cơ sở, nhất là tại khu vực biên giới của tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

(GLO)- Mặc dù đã có 6 tiền án cùng về tội “Trộm cắp tài sản”, song 1 đối tượng ở phường An Phú (tỉnh Gia Lai) sau khi ra tù vẫn lẻn vào xóm trọ ở xã Đak Đoa trộm xe máy và bị bắt giữ.

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

(GLO)- Một số người, nhất là thanh thiếu niên, mua công cụ hỗ trợ, linh kiện để tự chế vũ khí theo hướng dẫn trên mạng xã hội mà chưa lường hết hậu quả pháp lý. Hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ có thể bị phạt hành chính hàng chục triệu đồng, thậm chí bị xử lý hình sự.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

(GLO)- Ngày 21-8, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phù Cát tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm cho 300 cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Delta Galil.

null