Gia Lai: Truyền thông pháp luật về ma túy, HIV/AIDS tại cơ sở cai nghiện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong 2 ngày (23 và 24-12), Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến pháp luật về phòng - chống ma túy gắn với phòng - chống HIV/AIDS cho học viên đang cai nghiện tại cơ sở.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định của pháp luật về phòng - chống ma túy; phân tích tác hại của ma túy đối với sức khỏe, hành vi và khả năng tái hòa nhập cộng đồng của người nghiện.

truyen-thong-ve-ma-tuy-hiv-aids-2.jpg
Trao giải cho đội thi đoạt giải nhất cuộc thi tìm hiểu về HIV/AIDS. Ảnh: ĐVCC

Đồng thời, lồng ghép kiến thức phòng - chống HIV/AIDS, làm rõ mối liên hệ giữa sử dụng ma túy và nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS; các biện pháp dự phòng, thay đổi hành vi nguy cơ và tự bảo vệ sức khỏe trong quá trình cai nghiện.

Bên cạnh công tác truyền thông, Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 còn tổ chức cuộc thi tìm hiểu về HIV/AIDS và các hoạt động thể dục thể thao như bóng chuyền, bóng đá, cầu mây; qua đó tạo không khí sinh hoạt lành mạnh, góp phần rèn luyện thể chất, ổn định tâm lý, nâng cao đời sống tinh thần cho học viên.

Có thể bạn quan tâm

Du khách nước ngoài cần bằng lái thế nào để được lái xe tại Việt Nam?

Du khách nước ngoài cần bằng lái thế nào để được lái xe tại Việt Nam?

(GLO)- Theo quy định hiện hành, người nước ngoài muốn điều khiển xe tại Việt Nam phải có giấy phép lái xe (GPLX) còn hiệu lực và phù hợp với loại phương tiện. Với người sử dụng GPLX quốc tế (IDP), đây không phải là giấy tờ có thể sử dụng độc lập mà phải đi kèm GPLX quốc gia phù hợp.

null