Đổi mới tuyên truyền, đưa pháp luật đến gần dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chủ động đổi mới hình thức tuyên truyền, lực lượng Công an toàn tỉnh phát huy hiệu quả các kênh thông tin trên không gian mạng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở.

Dễ đọc, dễ nhớ

Bài chia sẻ về phòng, chống bạo lực học đường đăng trên trang thông tin chính thức của Công an phường Diên Hồng với lời nhắn nhủ gần gũi: “Đến trường có thầy cô, về nhà có phụ huynh, còn có các chú Công an… đừng im lặng chịu đựng nếu bị bắt nạt, hãy chia sẻ để bạo lực học đường không còn chỗ đứng” đã tạo sức lan tỏa rõ rệt.

Chỉ sau thời gian ngắn, bài viết thu hút gần 1.000 lượt thích, gần 100 lượt chia sẻ cùng nhiều bình luận tích cực. Không khẩu hiệu, không trích dẫn điều luật khô cứng, thông điệp khuyến khích các em mạnh dạn lên tiếng, góp phần phòng ngừa bạo lực học đường ngay từ sớm.

Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) tuyên truyền về kỹ năng bảo đảm an toàn trên không gian mạng tại Trường THPT Quốc học Quy Nhơn (phường Quy Nhơn). Ảnh: K.A
Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) tuyên truyền về kỹ năng bảo đảm an toàn trên không gian mạng tại Trường THPT Quốc học Quy Nhơn (phường Quy Nhơn). Ảnh: K.A

Hay lối tuyên truyền ngắn gọn, trực diện nhưng “thấm”, như: “Hạnh phúc đi về nhà, cô đơn đi về nhà, thành công đi về nhà… nhưng tụ tập sử dụng ma túy thì có khi đi đến 15 năm mới được về nhà”. Cách thể hiện giản dị, súc tích giúp người đọc, nhất là giới trẻ, dễ nhớ, dễ liên hệ và chủ động tránh xa tệ nạn ma túy.

Trong khi đó, trang Facebook Công an xã Ia Pa với hơn 19.000 người theo dõi cũng tạo dấu ấn riêng bằng những thông điệp ngắn gọn, giàu tính nhắc nhở. Dịp cuối năm, lời nhắn gửi tới các hộ kinh doanh: “Cần lương thực để nuôi thân, cần lương tâm để làm người” đã nhận được nhiều lượt tương tác, chia sẻ và bình luận đồng tình.

Không chỉ tuyên truyền pháp luật, các bài viết còn thể hiện mong muốn rút ngắn khoảng cách, xây dựng hình ảnh người Công an gần gũi, thân thiện qua những câu chữ giản dị: “Bà con cứ mạnh dạn xem Công an xã như dân thường, vì gặp rồi sẽ thương dần”.

Theo thiếu tá Đỗ Hòa Bình-Phó Trưởng Công an xã Ia Pa, cách diễn đạt gần gũi giúp người dân dễ tiếp nhận và sẵn sàng tương tác. “Khi người dân thấy mình được lắng nghe, được nói chuyện bằng ngôn ngữ đời thường, họ sẽ chủ động chia sẻ, phản ánh thông tin nhiều hơn, qua đó tạo sự gắn kết giữa lực lượng Công an với cộng đồng”, thiếu tá Đỗ Hòa Bình chia sẻ.

Công an xã Tuy Phước Bắc cũng “đời hóa” ngôn ngữ tuyên truyền bằng những câu nhắc rất quen: “Chỉ còn hơn 10 cái thứ Hai nữa là Tết rồi, bà con chấp hành tốt pháp luật để luôn được đón Tết cùng gia đình nhé”, hay “Thay vì tiếp tục dùng ma túy rồi đi tù, thì mình đi cai nghiện cho nó “đu trend” sống khỏe nha các bạn”…

Theo trung tá Nguyễn Thanh Hùng-Trưởng Công an xã Tuy Phước Bắc, người dân hiện nay đọc nhanh, lướt nhanh nên lực lượng Công an cũng chọn cách truyền tải ngắn gọn, giản dị, thậm chí pha chút dí dỏm nhưng vẫn bảo đảm đúng pháp luật, đúng chức năng để người dân nhớ lâu hơn và chủ động phòng tránh rủi ro.

Ngoài ra, các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh cũng lựa chọn hình thức thơ, vần điệu ngắn gọn để cảnh báo tác hại của ma túy, hành vi cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ hay gây mất trật tự công cộng; lồng ghép trực tiếp vào các vụ việc vừa được phát hiện, xử lý. Cách thể hiện mộc mạc, trực diện nhưng đúng trọng tâm này đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, giúp thông điệp pháp luật trở nên dễ nhớ, dễ hiểu và đi vào nhận thức của người dân.

Nâng cao hiệu quả phòng ngừa vi phạm

Hiện Công an tỉnh cùng Công an các đơn vị, địa phương đã xây dựng và duy trì hơn 150 fanpage, website, trang Zalo, TikTok… hoạt động thường xuyên, trở thành hệ thống kênh thông tin chính thống, đáng tin cậy. Nội dung tuyên truyền tập trung vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình ANTT và những vấn đề người dân quan tâm; được biên tập ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với thói quen tiếp nhận thông tin trên không gian mạng.

Các chia sẻ trực diện, dí dỏm của công an các đơn vị đã tạo hiệu ứng tích cực từ người dân.
Các chia sẻ trực diện, dí dỏm của công an các đơn vị đã tạo hiệu ứng tích cực từ người dân. Ảnh chụp từ facebook

Đáng ghi nhận, các fanpage Công an không chỉ tuyên truyền một chiều mà còn trở thành kênh tiếp nhận hiệu quả phản ánh, tin báo của người dân. Thông qua bình luận, tin nhắn trực tiếp, nhiều thông tin về ANTT được tiếp nhận, xác minh và xử lý kịp thời ngay từ cơ sở, đồng thời góp phần phản bác nhanh các thông tin sai lệch trên không gian mạng.

Sự tương tác hai chiều này nhận được phản hồi tích cực, khi nhiều người dân đánh giá nội dung tuyên truyền gần gũi, dễ nhớ và bày tỏ niềm tin, sự ủng hộ đối với cách làm mới của lực lượng Công an. Trên fanpage Công an xã Tuy Phước Bắc, một tài khoản bình luận rằng nội dung của trang rất sáng tạo, truyền tải thông điệp tích cực, khiến người dân dễ tiếp cận và sẵn sàng chia sẻ. Ở fanpage Công an phường Diên Hồng, có người vui vẻ viết: “Tui sắp thành fan cứng của các chú Công an rồi”, thể hiện sự đồng thuận và niềm tin đối với cách làm mới.

Theo thiếu tướng Lê Quang Nhân-Giám đốc Công an tỉnh, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, không gian mạng đã trở thành môi trường thông tin tác động trực tiếp đến nhận thức, thái độ và hành vi của người dân. Trước yêu cầu đó, Công an tỉnh xác định việc chủ động quản lý, định hướng và dẫn dắt thông tin trên không gian mạng là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài, gắn chặt với công tác bảo đảm ANTT và phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa.

“Công tác tuyên truyền pháp luật phải có định hướng, có trọng tâm, đúng chủ trương, đúng pháp luật, đúng chức năng; nội dung bảo đảm chính xác, dễ hiểu, phù hợp từng nhóm đối tượng. Qua đó, không chỉ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân mà còn tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân, góp phần giữ vững ổn định ANTT và xây dựng lực lượng Công an toàn tỉnh chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”-Thiếu tướng Lê Quang Nhân nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Siết an ninh sát hạch lái xe, bảo đảm công khai, minh bạch.

Siết an ninh sát hạch lái xe, bảo đảm công khai, minh bạch

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai đang triển khai đợt kiểm tra toàn diện về an ninh mạng - an toàn thông tin và điều kiện cơ sở vật chất tại các trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn. Qua đó, tăng cường tính công khai, minh bạch, bảo đảm công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe chặt chẽ, đúng quy định.

Án mạng ở quán nhậu lúc rạng sáng khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Công an tỉnh Gia Lai truy bắt nhóm đối tượng đâm 1 người chết, 2 người bị thương

(GLO)- Ngày 17-12, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an phường Diên Hồng và các đơn vị nghiệp vụ đang khẩn trương truy bắt các đối tượng dùng dao, mã tấu xông vào quán nhậu trên đường Hùng Vương (phường Diên Hồng) chém người khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Khởi tố Hiệu trưởng Trường cao đẳng Du lịch Hà Nội liên quan sai phạm chi trả tiền cho sinh viên

Khởi tố Hiệu trưởng Trường cao đẳng Du lịch Hà Nội liên quan sai phạm chi trả tiền cho sinh viên

Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Trường cao đẳng Du lịch Hà Nội liên quan đến sai phạm trong việc chi trả tiền cho sinh viên.

Công an xã Hra xử lý nghiêm thanh thiếu niên điều khiển xe máy gây rối.

Công an xã Hra ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe máy gây rối

(GLO)- Thời gian gần đây, một số thanh thiếu niên ở xã Hra (tỉnh Gia Lai) tụ tập điều khiển xe máy có dấu hiệu gây rối và livestream trên mạng xã hội. Trước tình hình đó, Công an xã đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời ngăn chặn, đảm bảo an toàn giao thông cũng như trật tự an toàn xã hội.

Dùng dao giết vợ, lãnh 7 năm tù giam.

Dùng dao giết vợ, lãnh án 7 năm tù

(GLO)- Ngày 15-12, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Trường (SN 1956, trú thôn 3, xã Đak Đoa) 7 năm tù về tội “Giết người” trong trường hợp phạm tội chưa đạt, có tính chất côn đồ. 

Ngăn từ gốc tình trạng lái xe khi chưa đủ điều kiện

Gia Lai: Ngăn từ gốc tình trạng lái xe khi chưa đủ điều kiện

(GLO) - Tình trạng người chưa có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi vẫn điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đang gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Hiện lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm nhằm ngăn chặn từ gốc tình trạng này.

null