Gia Lai: Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 17-10, các lực lượng chức năng đã tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh tại các trường học trên địa bàn tỉnh.

Tại Trường THCS Mỹ Hiệp (xã Phù Mỹ Nam), Chi nhánh Khai thác đường sắt Nghĩa Bình phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông), Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước tuyên truyền Luật Đường sắt cho hơn 800 học sinh và giáo viên nhà trường.

Bên cạnh đó, đại diện nhà trường và học sinh ký cam kết thực hiện nghiêm túc công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt, xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh.

Dịp này, Đội Cảnh sát giao thông đường sắt số 2 đã trao 17 suất quà (200 nghìn đồng/suất) cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khích lệ các em nỗ lực hơn nữa trong học tập.

tuyen-truyen-phap-luat-tai-xa-phu-my-nam-1-1526.jpg
Tặng quà cho học sinh Trường THCS Mỹ Hiệp. Ảnh: ĐVCC

*Cũng trong ngày 17-10, Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, hướng dẫn 230 học sinh khối lớp 6, 8 Trường THCS Hoài Sơn (phường Hoài Nhơn Bắc) ký cam kết không vi phạm pháp luật về an toàn giao thông.

tuyen-truyen-phap-luat-tai-xa-phu-my-nam-4-5336.jpg
Học sinh Trường THCS Hoài Sơn ký cam kết theo hướng dẫn của lực lượng chức năng. Ảnh: ĐVCC

Có thể bạn quan tâm

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

Tự chế pháo gây chết người có thể đối mặt với án tù chung thân

(GLO)- Tự ý chế tạo, sản xuất pháo nổ là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Nếu việc chế tạo, sử dụng trái phép vật liệu nổ gây chết người, người thực hiện có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với mức án cao nhất đến tù chung thân, tùy số người tử vong và các tình tiết của vụ án.

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

null