Khi trợ lý AI tuyên truyền pháp luật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Công an toàn tỉnh đang từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thông tin về an ninh, trật tự. Cách làm mới giúp nội dung truyền tải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Từ giữa tháng 12-2025, Công an xã Đak Đoa bắt đầu ứng dụng trợ lý AI mang tên thượng úy “Phương Hằng” trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và cảnh báo các phương thức, thủ đoạn vi phạm pháp luật trên địa bàn. Với hình thức thể hiện gần gũi, dễ nghe, các thông tin chính thống được chuyển tải ngắn gọn, rõ ràng, phù hợp với người dân.

Cách tuyên truyền thông qua trợ lý AI với hình ảnh, trang phục Công an của các đơn vị đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, thu hút sự quan tâm và đồng thuận của người dân. Ảnh chụp từ Facebook.
Cách tuyên truyền thông qua trợ lý AI với hình ảnh, trang phục Công an của các đơn vị đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, thu hút sự quan tâm và đồng thuận của người dân. Ảnh chụp từ Facebook.

Đại úy Trần Đình Tôn-Tổ phó Tổ An ninh, kiêm quản trị viên mô hình tuyên truyền qua mạng xã hội “Hệ thống kênh thông tin về ANTT, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và cải cách hành chính trên mạng xã hội” của Công an xã Đak Đoa, cho biết trợ lý AI Phương Hằng đang được sử dụng như một kênh truyền tải thông tin gần gũi, dễ nghe, phù hợp với người dân địa bàn cơ sở.

“Đơn vị chủ động lựa chọn nội dung cần tuyên truyền, còn thượng úy “Phương Hằng” chịu trách nhiệm diễn đạt nội dung ngắn gọn, đúng trọng tâm. Mọi thông tin trước khi phát đi đều được kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định pháp luật và sát thực tế địa bàn” - Đại úy Trần Đình Tôn nói.

Tương tự, gần đây, công tác thông tin, tuyên truyền về ANTT và các quy định pháp luật của Công an xã Canh Vinh không chỉ dừng lại ở những dòng thông báo ngắn gọn. Đơn vị đã ứng dụng trợ lý ảo với hình ảnh chiến sĩ Công an xã - trợ lý AI “Trung úy Canh Vinh 247” để truyền tải các thông báo, quy định pháp luật ngắn gọn, trực quan, dễ nghe, dễ nhớ.

Thông qua các tiểu phẩm sinh động, nhiều nội dung gần gũi với đời sống được lồng ghép nhẹ nhàng như khuyến cáo “vui Tết không pháo nổ”, nhắc nhở người dân chủ động phòng ngừa trộm cắp dịp cuối năm, tuân thủ các quy định của pháp luật… Qua đó, giúp người dân nhanh chóng nắm bắt quy định pháp luật và chủ động chấp hành, góp phần giữ gìn ANTT tại địa bàn.

Admin của Công an xã Đak Đoa chuẩn bị phần nội dung cho thượng úy “Phương Hằng” thể hiện trên trang fanpage của Công an xã. Ảnh: ĐVCC
Admin của Công an xã Đak Đoa chuẩn bị phần nội dung cho thượng úy “Phương Hằng” thể hiện trên trang fanpage của Công an xã. Ảnh: ĐVCC

Không đứng ngoài xu thế, trang Facebook “Tuổi trẻ CSGT Gia Lai” do Phòng CSGT (Công an tỉnh) quản lý cũng cho thấy sự đổi mới rõ nét trong công tác tuyên truyền khi ứng dụng trợ lý AI để chuyển tải sinh động các thông tin về trật tự ATGT và các quy định, hướng dẫn cụ thể của Luật Trật tự ATGT đường bộ.

Các bản tin, tiểu phẩm ngắn do AI thể hiện, như nội dung nhắc nhở người dân khi bán xe cần đến cơ quan Công an làm thủ tục thu hồi để tránh vi phạm ngoài ý muốn. Nhờ hình thức thể hiện trực quan, nội dung này đã thu hút hơn 5.800 lượt thích, hơn 600 lượt chia sẻ cùng nhiều bình luận tương tác tích cực.

Theo thượng tá Lê Hồng Phương - Phó Trưởng Phòng CSGT (Công an tỉnh), việc ứng dụng trợ lý AI giúp các bản tin về trật tự ATGT được thể hiện sinh động, dễ theo dõi trên không gian mạng; thông tin, quy định pháp luật được truyền tải ngắn gọn, trực quan, gắn với những tình huống gần gũi trong đời sống hằng ngày.

“Cách làm này giúp người dân dễ hiểu, dễ nhớ, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nói chung và pháp luật về ATGT nói riêng. Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện nội dung và cách tiếp cận phù hợp với nhu cầu tiếp nhận thông tin của người dân” - Thượng tá Lê Hồng Phương cho biết.

Việc Công an các xã, phường và các phòng nghiệp vụ chủ động đổi mới công tác tuyên truyền đang nhận được sự đồng thuận của người dân. Trên fanpage Công an xã Đak Đoa, nhiều ý kiến đánh giá nội dung tuyên truyền sáng tạo, thiết thực; trong khi đó, trên fanpage “Tuổi trẻ CSGT Gia Lai”, có bình luận cho rằng “admin sáng tạo quá, giúp tiếp cận được nhiều thông tin”, thể hiện sự đồng thuận rõ nét từ người theo dõi.

Có thể nói, chủ trương ứng dụng trợ lý AI trong công tác tuyên truyền pháp luật của Công an tỉnh không chỉ bắt nhịp yêu cầu chuyển đổi số, mà còn xuất phát từ nhu cầu tiếp cận thông tin thực tiễn của người dân ở cơ sở. Thông qua các bản tin ANTT ngắn gọn, dễ hiểu, các quy định pháp luật được chuyển tải kịp thời, tự nhiên, góp phần nâng cao ý thức chấp hành, phòng ngừa vi phạm và giữ vững bình yên địa bàn từ sớm, từ xa.

Có thể bạn quan tâm

Di lý đối tượng truy nã trốn sang Campuchia về quy án

Di lý đối tượng truy nã trốn sang Campuchia về quy án

(GLO)- Ngày 1-6, Thượng tá Đỗ Hải Quân-Phó trưởng phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Gia Lai cho biết: trinh sát vừa di lý và bàn giao đối tượng truy nã Vũ Văn Thỏa (42 tuổi, quê Ninh Bình) cho Trại tạm giam số 1 để chấp hành án phạt tù về tội “Đánh bạc”.

Tăng cường quản lý cư trú với người nước ngoài

Tăng cường quản lý cư trú với người nước ngoài

(GLO)- Lực lượng Công an toàn tỉnh Gia Lai đang tăng cường công tác quản lý cư trú đối với người nước ngoài thông qua việc rà soát địa bàn, kiểm tra cơ sở lưu trú và triển khai hệ thống quản lý lưu trú mới của Bộ Công an, qua đó góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

9.950 phạm nhân được Chủ tịch nước đặc xá năm 2026

9.950 phạm nhân được Chủ tịch nước đặc xá năm 2026

(GLO)- Chiều 30-5, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan liên quan tổ chức họp báo công bố quyết định về đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước. Theo đó, có 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hưởng đặc xá.

Gia Lai: Xử lý 103 vụ vi phạm hàng giả, hàng nhái

Gia Lai: Xử lý 103 vụ vi phạm hàng giả, hàng nhái

(GLO)- Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, từ ngày 15-12-2025 đến 28-5-2026, đơn vị đã phát hiện và xử lý 103 vụ vi phạm liên quan đến giả mạo nhãn hiệu, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 1,346 tỷ đồng, trị giá tang vật vi phạm trên 4 tỷ đồng.

Gia Lai: 30 cơ sở bị phạt hơn 81 triệu đồng vì vi phạm an toàn thực phẩm

Gia Lai: 30 cơ sở bị phạt hơn 81 triệu đồng vì vi phạm an toàn thực phẩm

(GLO)- Ngày 30-5, Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai Nguyễn Thị Tuyết Nhung thông tin: Qua kiểm tra trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026, cơ quan chức năng đã xử phạt 30 cơ sở vi phạm với tổng số tiền hơn 81 triệu đồng; đồng thời nhắc nhở 19 cơ sở khắc phục các tồn tại, hạn chế.

Bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2026

Bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2026

(GLO)- Sáng 30-5, tại phường Pleiku, Hội Công chứng viên tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Công chứng viên tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ công chứng viên và nhân viên hỗ trợ nghiệp vụ công chứng.

2 đối tượng cướp ngân hàng tại Gia Lai bị tuyên phạt tổng cộng 56 năm tù

2 đối tượng cướp ngân hàng tại Gia Lai bị tuyên phạt tổng cộng 56 năm tù

(GLO)- Sáng 26-5, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên án đối với bị cáo Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân - 2 đối tượng liên quan trực tiếp trong vụ án cướp tiền tại Phòng Giao dịch Trà Bá của Vietcombank Chi nhánh Gia Lai (133 Trường Chinh, phường Hội Phú) tổng cộng 56 năm tù.

Xét xử sơ thẩm vụ án cướp ngân hàng tại Gia Lai

Xét xử sơ thẩm vụ án cướp ngân hàng tại Gia Lai

(GLO)- Sáng 26-5, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với Phạm Anh Tài (SN 1990, thường trú tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1991, thường trú tại phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi).

null