Kiểm soát đồng bộ, tăng cường quản lý sát hạch lái xe

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đã tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ toàn bộ quy trình sát hạch từ phòng thi, dữ liệu đến công bố kết quả, góp phần phòng ngừa tiêu cực, bảo đảm trật tự an toàn giao thông bền vững.

Siết chặt sát hạch từ phòng thi

Hiện nay, các cơ sở sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh đều được yêu cầu sử dụng hệ điều hành có bản quyền, thường xuyên cập nhật các bản vá bảo mật; hệ thống máy chủ, máy trạm được cài đặt phần mềm diệt virus chuyên dụng.

Các phòng thi chỉ sử dụng mạng LAN, không kết nối internet nhằm ngăn chặn nguy cơ truy cập trái phép hoặc can thiệp vào dữ liệu sát hạch.

Cảnh sát giao thông tiến hành niêm phong trước khi bước vào kỳ sát hạch. Ảnh: K.A
Cảnh sát giao thông tiến hành niêm phong trước khi bước vào kỳ sát hạch. Ảnh: K.A

Tại mỗi phòng thi đều được trang bị hệ thống camera giám sát; ở mỗi nội dung sát hạch, hệ thống tự động chụp ảnh ngẫu nhiên và đối chiếu với dữ liệu gốc, qua đó loại trừ nguy cơ thi hộ.

Thượng tá Lê Hồng Phương - Phó Trưởng Phòng CSGT (Công an tỉnh) - cho biết: “Việc siết chặt công tác sát hạch ngay từ phòng thi được xác định là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng người điều khiển phương tiện, góp phần bảo đảm trật tự ATGT một cách bền vững”.

Tại Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe An Phú Thiện (xã Chư A Thai), hệ thống camera được lắp đặt đồng bộ tại phòng thi lý thuyết, phòng mô phỏng, sân sát hạch và khu vực sát hạch đường trường. Mạng nội bộ của Trung tâm được thiết lập theo mô hình mạng tĩnh, chỉ phục vụ công tác sát hạch.

Ông Lê Trần Phú - Giám đốc Trung tâm - cho biết: “Chúng tôi bố trí cán bộ công nghệ thông tin theo dõi hệ thống, rà soát phần mềm, sao lưu dữ liệu định kỳ. Mọi yêu cầu về an ninh, an toàn thông tin đều được thực hiện theo hướng dẫn của Phòng CSGT”.

Còn tại Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ (xã Hòa Hội), hệ thống camera được triển khai tại tất cả các phần thi. Dữ liệu hình ảnh được truyền trực tiếp về Phòng CSGT và Cục CSGT, đồng thời hiển thị công khai tại phòng chờ để thí sinh theo dõi.

Ông Đậu Văn Hải - Giám đốc Trung tâm cho hay, việc ứng dụng phần mềm tổng hợp kết quả do Phòng CSGT cung cấp đã giúp rút ngắn thời gian xử lý sau kỳ sát hạch, hạn chế sai sót so với cách tổng hợp thủ công trước đây.

Trong quá trình sát hạch, thí sinh thực hiện bốc thăm ngẫu nhiên vị trí máy tính và xe sát hạch, bảo đảm tính khách quan. Toàn bộ các phần thi đều được camera giám sát liên tục; dữ liệu hình ảnh được lưu trữ đầy đủ để phục vụ tra cứu, đối chiếu khi cần thiết. Việc chấm điểm ở các nội dung lý thuyết, mô phỏng, sa hình và đường trường được thực hiện tự động, hạn chế tối đa sự can thiệp chủ quan.

Là thí sinh dự thi giấy phép lái xe hạng B tại Trường Cao đẳng Cơ điện - Xây dựng và Nông lâm Trung Bộ, chị Nguyễn Thị Bích Sương (phường Bồng Sơn) cho biết, việc tổ chức sát hạch công khai, minh bạch giúp người học yên tâm hơn khi dự thi.

“Khi mọi khâu đều được giám sát bằng hệ thống kỹ thuật, người dự thi phải học thật, thi thật. Điều này không chỉ bảo đảm quyền lợi của thí sinh mà còn giúp người lái tự tin hơn khi tham gia giao thông sau này” - chị Sương chia sẻ.

Đồng bộ việc kiểm soát

Trước mỗi kỳ sát hạch, Hội đồng Sát hạch tiến hành kiểm tra kỹ toàn bộ phương tiện, thiết bị, đặc biệt là hệ thống cảm biến, ống hơi và các thiết bị chấm điểm tự động. Công tác niêm phong, mở niêm phong được thực hiện đúng quy trình, lập biên bản đầy đủ, có sự giám sát trực tiếp của lực lượng CSGT. Trong suốt quá trình sát hạch, cán bộ CSGT trực tiếp theo dõi, vận hành phần mềm và kiểm soát toàn bộ các phần thi.

CSGT đang thực hiện việc kiểm soát phần thi sa hình.
Các phần thi đều được CSGT giám sát chặt.
- Trong ảnh: CSGT đang thực hiện việc kiểm soát phần thi sa hình. Ảnh: K.A

Đáng chú ý, việc thao tác trên máy chủ tại các trung tâm sát hạch do cán bộ Phòng CSGT đảm nhiệm, không giao cho nhân viên kỹ thuật của đơn vị tổ chức. Cách làm này nhằm bảo đảm tính độc lập, khách quan trong quản lý dữ liệu, hạn chế tối đa nguy cơ can thiệp chủ quan.

“Quy trình được xây dựng theo nguyên tắc kiểm soát chéo, để mỗi kết quả sát hạch phản ánh đúng khả năng của thí sinh” - Thượng tá Lê Hồng Phương cho biết thêm.

Công tác quản lý kết quả sát hạch cũng được xác định là khâu trọng tâm. Kết quả thi được kết xuất trực tiếp từ phần mềm, đối sánh với hồ sơ gốc trước khi tổng hợp. Việc quản lý phôi, in và cấp phát GPLX được phân công cán bộ theo dõi cụ thể, thực hiện đúng quy định, bảo đảm chặt chẽ, minh bạch.

Bên cạnh đó, Phòng CSGT (Công an tỉnh) đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý GPLX, từng bước tích hợp dữ liệu sát hạch, cấp đổi GPLX với các hệ thống chuyên ngành và ứng dụng VNeID. Việc số hóa không chỉ giúp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, giảm chi phí cho người dân mà còn hỗ trợ hiệu quả cho công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT.

Theo Phòng CSGT (Công an tỉnh), từ ngày 1-3-2025 đến nay, đơn vị đã tổ chức hơn 300 kỳ sát hạch lái xe với hơn 93.400 thí sinh tham gia, tỷ lệ đạt yêu cầu đạt 63,7%.

Kết quả sát hạch được xử lý, đồng bộ về Cục CSGT và tích hợp lên VNeID cho hơn 58.490 trường hợp chỉ sau khoảng 2 giờ kết thúc kỳ thi, tạo thuận lợi để người dân sử dụng GPLX điện tử hợp pháp khi tham gia giao thông.

Có thể bạn quan tâm

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

(GLO)- Mặc dù đã có 6 tiền án cùng về tội “Trộm cắp tài sản”, song 1 đối tượng ở phường An Phú (tỉnh Gia Lai) sau khi ra tù vẫn lẻn vào xóm trọ ở xã Đak Đoa trộm xe máy và bị bắt giữ.

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

(GLO)- Một số người, nhất là thanh thiếu niên, mua công cụ hỗ trợ, linh kiện để tự chế vũ khí theo hướng dẫn trên mạng xã hội mà chưa lường hết hậu quả pháp lý. Hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ có thể bị phạt hành chính hàng chục triệu đồng, thậm chí bị xử lý hình sự.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

(GLO)- Ngày 21-8, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phù Cát tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm cho 300 cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Delta Galil.

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Cảnh sát vừa ra quyết định khởi tố Phú Lê và vợ cùng 2 người khác để làm rõ hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

null