"Bắt cóc online" đang là hình thức tội phạm khiến nhiều người lo sợ, bất an. Một trong những đối tượng rất dễ bị thao túng tâm lý dẫn đến các vụ "bắt cóc online" được cơ quan chức năng chỉ ra chính là học sinh, sinh viên, đặc biệt là tân sinh viên.
(GLO)- Theo thông tin từ Công an xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai), đơn vị vừa kịp thời hỗ trợ một bé gái 13 tuổi trở về nhà an toàn sau khi bị dụ dỗ đi tìm “việc nhẹ lương cao” ở tỉnh Thái Nguyên.
(GLO)- Tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động trên không gian mạng liên tục biến tướng với những phương thức, thủ đoạn tinh vi. Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và xã, các đối tượng đã lợi dụng điều này để tạo ra những “cạm bẫy” lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.
Trên mọi ngõ ngách của không gian mạng hay các nền tảng mạng xã hội, từ các diễn đàn chuyên môn đến những nhóm trò chuyện đời thường, khái niệm "AI" hay trí tuệ nhân tạo đang tạo nên một trào lưu được tìm kiếm nhiều nhất.
(GLO)-Cùng với việc đấu tranh phòng-chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, thời gian qua, Công an tỉnh Gia Lai đã nỗ lực phối hợp cùng với các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh kịp thời phong tỏa các tài khoản của đối tượng lừa đảo để thu hồi tài sản cho các bị hại.
Ngày 29-4, Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt các quyết định khởi tố và lệnh bắt 13 bị can để tạm giam về hành vi xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác.
(GLO)-Sáng 23-4, Phòng An ninh đối ngoại (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đã có công văn cảnh báo về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng trên lĩnh vực du lịch.
(GLO)- Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) vừa tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.H. (SN 1974, trú tại thị trấn Phú Thiện) về việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.
Người dân cần đặc biệt cảnh giác với những hoạt động lừa đảo trên không gian mạng trong dịp cuối năm, đặc biệt là lừa đảo qua điện thoại hoặc cho vay tiền online trên mạng.
Cứ mỗi nửa giây, thế giới lại có một em nhỏ lần đầu tiên tiếp cận Internet. Đó là một con số ấn tượng, phản ánh sự gia tăng nhanh chóng của trẻ em trên không gian mạng.
Với sự bùng nổ thông tin trên mạng xã hội như hiện nay, các chuyên gia cho rằng báo chí cần phải đầu tư vào công nghệ truyền thông hiện đại để tăng sự hiện diện của dòng tin chính thống trên mạng.
(GLO)- Thực hiện chủ đề năm “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội”, trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Gia Lai thành lập 18 mô hình “Tổ phụ nữ ứng dụng công nghệ 4.0”, “Phụ nữ chuyển đổi số” với tổng số 432 thành viên.
Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cùng Công ty cổ phần truyền thông đa phương tiện TD (TD Media) vừa chính thức ra mắt 3 kênh mạng xã hội Chống tin giả.
Với những người đam mê môn túc cầu, tháng 6 là tháng "ăn ngủ cùng trái bóng tròn" với những diễn biến hấp dẫn của các trận đấu tại Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO 2024).
Sợ bị bạn bè coi là "người tối cổ" và để xả stress, tôi cũng mất hàng tiếng đồng hồ mỗi ngày lướt mạng hóng hớt scandal, "còm dạo" về những chủ đề linh tinh.
(GLO)- Chiều 29-5, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội LHPN huyện Chư Păh ra mắt thí điểm mô hình tập hợp phụ nữ trên không gian mạng tại thị trấn Phú Hòa.
(GLO)- Sáng 23-4, Tỉnh Đoàn Gia Lai tiến hành tổng kết và trao giải cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu về chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực không gian mạng năm 2024”.
Sáng 21-3, tại TP. Pleiku, Sở Công thương phối hợp với Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Thương mại (Bộ Công thương) tổ chức tập huấn phổ biến pháp luật và bồi dưỡng nâng cao nhận thức trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
(GLO)- Ngày 11-3, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai ban hành kế hoạch, thể lệ cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu về chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực không gian mạng năm 2024”.
(GLO)- Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai vừa có Thông báo số 1818/PA05 về thủ đoạn lừa đảo của tội phạm liên quan phương thức hoạt động sử dụng mạng viễn thông, mạng Internet, phương tiện điện tử thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là tình trạng các đối tượng lợi dụng hoạt động đầu tư chứng khoán nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
(GLO)- Ngày 27-11, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an huyện Chư Sê tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, an ninh học đường cho cán bộ, giáo viên, học sinh của Trường THCS Lương Thế Vinh, xã Ia Pal.