Thi hành án Dân sự tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 24-12, Thi hành án Dân sự tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2026.

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang; Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh; Cục trưởng Cục Quản lý thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) Nguyễn Thắng Lợi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: N.H

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: N.H

Theo báo cáo tại hội nghị, 2025 là năm đầu tiên triển khai mô hình cơ quan thi hành án dân sự 1 cấp theo chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Đảng và Nhà nước.

Trong bối cảnh khối lượng công việc nhiều, địa bàn rộng, nhiều vụ việc phức tạp, giá trị thi hành lớn, biên chế và cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn hệ thống, công tác thi hành án dân sự cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu được giao.

Toàn hệ thống đã thi hành xong hơn 17.100 việc trong tổng số gần 20.000 việc có điều kiện thi hành, vượt 1,86% chỉ tiêu. Về tiền, đã thi hành xong trên 2.450 tỷ đồng, tăng gần 940 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024, vượt 5,45% chỉ tiêu được giao.

Đặc biệt, công tác tổ chức thi hành các vụ việc có giá trị lớn, án tín dụng - ngân hàng, án tham nhũng, kinh tế được triển khai quyết liệt, đạt kết quả tích cực.

Trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Võ Kim Lang - Quyền Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế toán (Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai). Ảnh: N.H

Trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Võ Kim Lang - Quyền Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế toán (Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai). Ảnh: N.H

Năm 2026, Thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Cục Quản lý thi hành án dân sự, Tỉnh ủy, UBND tỉnh để triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác, theo dõi án hành chính; phấn đấu hoàn thành 10 nhóm chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, tập trung thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, thi hành dứt điểm các vụ việc lớn; đẩy mạnh chuyển đổi số, vận hành hiệu quả các phần mềm nghiệp vụ, biên lai điện tử, văn bản điện tử, chữ ký số và tăng cường giám sát tiến độ trực tuyến.

Đồng thời, nâng cao chất lượng tiếp công dân, tăng cường hòa giải, đối thoại, không để phát sinh khiếu kiện; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng, đăng ký đất đai, ngân hàng và chính quyền cơ sở trong công tác xác minh, cưỡng chế và xử lý tài sản.

a2-trao-bang-khen-cua-thu-tuong-cho-cac-ca-nhan.jpg
Trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân. Ảnh: N.H

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang yêu cầu toàn ngành tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2026. Trong đó, tập trung tổ chức vận hành hiệu quả mô hình 1 cấp; rà soát, hoàn thiện quy trình chỉ đạo, điều hành, bảo đảm phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là án tín dụng - ngân hàng, án có giá trị lớn, án tham nhũng, kinh tế; nâng cao hiệu quả công tác cưỡng chế và xử lý tài sản kê biên, chủ động xây dựng kế hoạch cưỡng chế cụ thể, bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan.

Tăng cường theo dõi thi hành án hành chính; kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các trường hợp chậm hoặc không chấp hành bản án, quyết định của Tòa án; phát huy vai trò Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh trong tháo gỡ các vụ việc khó khăn, phức tạp, kéo dài.

Dịp này, Cục Quản lý thi hành án dân sự đã tổ chức trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho 1 cá nhân; trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 10 cá nhân và Cờ thi đua của Bộ Tư pháp cho Phòng thi hành án dân sự khu vực 1.

Có thể bạn quan tâm

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

(GLO)- Sáng 15-9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Quốc Hoàng (SN 1993, trú xã Tây Sơn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Hai anh em vác dao chém người cùng lãnh án

Hai anh em ra tòa lãnh án về tội giết người

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Siu Lưu (SN 2004) 9 năm tù về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Siu Luyên (SN 2001) 7 năm tù về tội “Giết người”. Cả 2 bị cáo đều ở xã Ia Boòng.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null